Nhiếp ảnh

Pink Lady 2013: Cháu thắng giải lớn nhờ chụp hình ông 15. 05. 13 - 7:12 am

Soi P dịch

Năm ngoái, giải nhiếp ảnh ẩm thực đầu tiên – Pink Lady – diễn ra, nhằm mục đích ủng hộ và đẩy mạnh thể loại nhiếp ảnh vốn ít được chú ý tới; người chấm vừa có những đầu bếp nổi tiếng, vừa có các nghệ sĩ nhiếp ảnh ẩm thực chuyên nghiệp. Năm nay, Pink Lady tiếp tục thi thố, và sau đây là các tác phẩm khiến chúng ta thèm nhỏ dãi.

Thắng ở hạng mục “Mỗi ngày một trái táo” (câu các bà mẹ phương Tây hay nói để nhắc con ăn trái cây), và cũng đoạt giải ảnh Pink Lady của năm, là tác phẩm “Trái táo ngon” của Alexandrina Paduretu. Alexandrina là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư người Romania, từ bé cô đã thích nhiếp ảnh ẩm thực; và sau khi biết rằng táo của Romania được đánh giá cao, cô gửi tấm ảnh chụp ông mình đang ăn táo, và nó đã đoạt giải ảnh của năm.

 

Thắng ở hạng mục “Ảnh về rượu” là tác phẩm chụp những chai rượu đang lên men tại hầm rượu của hãng Dogobo (đặt tại Tokaj, Bỉ) của nhiếp ảnh gia Tim Clinch.

 

Giải thưởng cho mục “Tinh hoa của vụ thu hoạch” thuộc về tấm chụp sò điệp Manx Queenie của Olaf Tamm. Manx queenie còn có nghĩa “sò điệp hoàng hậu”, rất ngọt, to, và chắc thịt; đa số sống và sinh sản tại các quần đảo nhỏ thuộc Anh và Ireland.

 

Tác phẩm “Anh chị em” về nhất ở mục “Thực phẩm tại chỗ bán”, ảnh do cô Rachelle Davey chụp.

 

Anh Klaus Einwanger gửi 2 tấm ảnh đến cho Pink Lady, tấm đầu chụp ruộng nuôi hào, ôm giải nhất của mục “Thực phẩm trên đồng”.

 

Tấm thứ 2, chụp người phụ nữ dắt cún đi mua xúc xích Pháp, thắng ở hạng mục “Thực phẩm trên phố”. Thế là Klaus đoạt 2 giải nhất, sướng nhé!

 

Hình như năm nay “trúng mùa” táo. Thắng nhất ở mục “Chân dung món ăn” cũng là hình chụp táo nhúng sốt bơ đường của anh Johnathan Gregson.

 

Anh Mick Shippen thắng ở mục “Chế biến thực phẩm” với tấm hình chụp một hàng ăn sáng nhỏ tại Yangon, Myanmar..

 

Ở mục “Ảnh thực phẩm cho báo chí”, cô Diana Miller thắng nhất với tác phẩm chụp món sườn bò nướng.

 

Dĩ nhiên, những giải này luôn có phần cho trẻ em. Thắng ở mục “Dưới 10 tuổi” là bé Joel Ruane với bức chụp gà rừng trong bụi cây.

 

Hình chụp món “Cá tuyết và khoai tây chiên” của bé Gabriel Wise về  nhất ở mục dành cho trẻ từ 11-14 tuổi.

 

Tác phẩm “Giỏ cam quýt” của em Martin Derooy thắng ở mục “15-17 tuổi”.

 

Nếu bạn muốn dự thi ảnh Pink Lady 2014 và có tài khoản PayPal (để đóng tiền lệ phí), bạn có thể tham khảo thông tin và gửi tác phẩm cho hội đồng chấm qua mạng tại đây.

 

*

Bài liên quan:

– Giải thưởng nhiếp ảnh ẩm thực Pink Lady 2012 khiến người xem nhỏ dãi 
– Pink Lady 2013: Cháu thắng giải lớn nhờ chụp hình ông

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ác mộng Trump đã đến

Hrag Vartanian - Hoa Hoa lược dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả