Chiếu phim

Liên hoan phim Đức (phần 3): Cũng có phim bi nhưng không nặng nề 02. 09. 13 - 7:22 am

Soi P

 

.

Nhiều khán giả hay né thể loại phim bi, nói rằng xem nhức đầu, nhưng phim bi hay luôn đem lại nhiều bài học quý giá, và Liên hoan phim Đức lần này giới thiệu những tác phẩm bi triết lý nhưng không quá nặng nề.

Bộ phim “Stopped on track” của đạo diễn Andreas Dresen kể về ông bố Frank Lange, đang yên ổn với vợ và hai con thì ông biết tin mình bị ung thư. Đây không phải là phim theo mô-típ “chiến đấu với bệnh tật” như các phim khác, mà là phim kể về cách một người đàn ông cũng như gia đình của anh ta đối diện với cái chết. Phim này từng tham gia Liên hoan phim Cannes 2001 và thắng giải Un Certain Regard.

Gia đình của Frank với vợ và hai con

 

Các diễn viên của phim với đạo diễn Andreas tại Cannes

Cũng phim bi nhưng nhẹ nhàng hơn chút là “Home for the Weekend” của đạo diễn đang lên Hans-Christian Schimid. Phim kể về gia đình Heidtmann, hai đứa con trai Marko và Jakob của nhà này đã ra riêng, và lâu lâu cả hai về nhà thăm bố  mẹ vào cuối tuần. Nhưng lần thăm gia đình này, bà mẹ tung tin sét đánh: bà sẽ ngưng uống thuốc điều trị trầm cảm. Thế là đợt về thăm nhà đó, hai anh em nhớ lại những hậu quả mà bệnh trầm cảm của mẹ đem lại cho gia đình trong quá khứ, và lo âu về tương lai của cả gia đình vì khả năng bà mẹ tái bệnh là rất cao.

Cậu con trai Marko trong một cảnh của phim

 

Marko và mẹ

Các nhà phê bình đánh giá rằng “Home for the weekend” tuy bi nhưng không nặng nề, đặc biệt là nhạc phim rất độc đáo, khéo léo dẫn đắt người xem vào mạch truyện, giúp phim thêm phần trôi chảy, dễ xem.

Ngoài hai tác phẩm bi này, Liên hoan còn chiếu “Hell” – một phim bi pha giả tưởng, thích hợp với những ai chưa quen với thể loại bi lắm nhưng có ý định tìm hiểu. Phim kể về thời tương lai, cụ thể là năm 2016, lúc này trái đất đã nóng lên, đất đai khô cằn, vạn vật chết cả. Một nhóm người sống sót phải vượt qua nhiều chướng ngại để tìm nước cũng như sự sống.

Trái đất cằn cỗi trong phim “Hell”

“Hell” tiếng Anh là địa ngục, nhưng tiếng Đức thì hell cũng có nghĩa là chói sáng – ám chỉ ánh nắng gay ngắt của mặt trời khi trái đất nóng dần lên. Đây là một phim bi cho những ai quan tâm đến môi trường, thích phim giả tưởng, và muốn xem một tác phẩm phiêu lưu giàu ý nghĩa.

*

Thời gian/địa điểm chiếu phim của Liên hoan:

Hà Nội: từ 5. 9 đến 11. 9 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia
Hải Phòng: 10. 9 đến 15. 9 tại Rạp chiếu phim Công Nhân
Huế: 12. 9 đến 18. 9 tại Trung tâm Văn hóa Thông Tin và Liễu Quán Phật Giáo
Đà Nẵng: 13. 9 đến 18. 9 tại Lê Độ Cinema
Nhà Trang: 5. 9 đến 8. 9 tại Mini Cinema – Trung tâm chiếu phim Khánh Hòa
Thái Nguyên: 6. 9 đến 8. 9 tại Rạp chiếu bónh Nhân Dân
HCM: 27. 9 đếm 5. 10 tại CineBox

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả