Chiếu phim

ĐẠI LÂM LINH của Barley Norton 25. 08. 10 - 8:27 pm

SOI tổng hợp

.

 

HÀ NỘI NHẬT THỰC: NHẠC CỦA ĐẠI LÂM LINH
Chiếu phim của đạo diễn Barley Norton, 2010

19:00, thứ Sáu, 27. 08
Hợp Tác Xã, 46 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội 
Vào cửa tự do


“Bộ phim tài liệu tập trung vào những thách thức mà nhóm nhạc Đại Lâm Linh, một nhóm nhạc tiên phong và gây nhiều tranh cãi tại Việt Nam, gặp phải trong thời gian họ tập dượt và biểu diễn tại Hà Nội. Bộ phim cho khán giả thấy ban nhạc đã được hình thành và cùng tạo ra một thể loại nhạc độc đáo như thế nào – một loại nhạc vừa mang tính quốc tế vừa mang nguồn gốc và thẩm mỹ Việt Nam…

Với những thước phim sống động theo sát ban nhạc khi họ luyện tập ở Hà Nội, bộ phim cho khán giả thấy quá trình thu âm album đầu tay ra đời năm 2009 của Đại Lâm Linh cũng như chứng kiến buổi công diễn ra mắt album của họ tại Nhà hát lớn Hà Nội.”

(Lời giới thiệu về phim)

.

 

Đại Lâm Linh cho đến nay vẫn là nhóm nhạc gây nhiều cảm xúc trái chiều cực đoan nhất. Kẻ thích thì rất thích. Người chê thì thậm chê. Nhưng chúng ta luôn trân trọng những thứ cực đoan trong nghệ thuật, như những nhát rựa mở đường cho những người chừng mực sau đó có lối đi êm ả.

Đây sẽ là một bộ phim thú vị về những người “avant garde” như thế. Và họ có những lý do rất… phụ nữ khi theo đuổi dòng nhạc này, như Linh Dung từng trả lời trên báo GĐXH:

“Tôi và Lâm, hai người đàn bà, hai cá tính, chúng tôi khai thác cá tính riêng của mỗi người qua lời nói, qua giọng hát, đặc biệt chú ý đến âm sắc.
Tôi và Lâm muốn được tự do bay nhảy, phá phách, sung sướng, đau khổ, đam mê… trong âm nhạc của anh Đại.”

.


.


.


.

 

(Xin lỗi vì SOI không tìm ra nguồn tác giả chụp những bức ảnh trên, bạn nào biết xin bổ sung giúp. Cảm ơn nhiều)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả