Ở Đâu - Làm Gì

Triển lãm hay dù tên khô khan: “Những người giải mã, khám phá toán học” 14. 07. 14 - 10:48 am

Alain Connes (College de France – IHES).

Theo Đỗ Anh Tuấn, “Là một hiện tượng khá hiếm hoi ở Pháp, Viện nghiên cứu cao cấp IHES là một viện tư nhân, có định hướng nghiên cứu toán học và vật lý lý thuyết ở trình độ cao. Viện được thành lập năm 1958 bởi một doanh nhân mà sau này trở thành nhà toán học, ông Léon Motchan.”

Mục tiêu của Viện là: “lập ra một Viện nghiên cứu của Pháp, tương đương với Viện nghiên cứu cao cấp Priceton của Mỹ, nơi đào tạo ra những nhà khoa học vĩ đại nhất như Albert Einstein.”

“Viện IHES tập hợp được các nhà nghiên cứu xuất sắc nhất thế giới, và hiện nay chỉ có 5 giáo sư trong biên chế cố định” mà trong đó đã có tới “3 người gốc Nga” với “ràng buộc duy nhất đối với các giáo sư này là họ phải có mặt làm việc tại IHES ít nhất 6 tháng mỗi năm.”

Ngân sách hoạt động của Viện đến từ chính phủ Pháp và một số nước, các đại công ty, các nhà tài trợ nhiều thì vài triệu euros, ít thì 50 euros.(BàiIHES – Vườn ươm đặc biệt của các thiên tài khoa học”)

Mỗi năm, Viện đều tuyển chọn và mời các nhà khoa học lớn đến đây sống và làm việc…

Alain Connes (College de France IHES) trong giảng đường Marilyn & James Simons

 *

Trong một năm trời, từ 2007 đến 2008, Jean-François Dars, Annick Lesne và Anne Papillault – những nhà làm phim và chụp ảnh tài liệu – đã đến IHES để chụp lại cảnh sinh hoạt và làm việc của “chủ” lẫn “khách” của viện IHES. Cuốn sách ảnh cũng là một ấn phẩm để viện IHES dùng làm vật kỷ niệm 50 thành lập.

Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội hiện đang có triển lãm “Những người giải mã, khám phá toán học”, là một số ảnh trong cuốn sách này. Triển lãm sẽ kéo dài đến 31 tháng 7. Ngoài việc xem cách các tác giả chụp ảnh các nhà khoa học như thế nào cho vừa nghệ thuật mà không mất vẻ khoa học, thì bạn nào muốn được xem ảnh của giáo sư Ngô Bảo Châu trong thời gian sống tại Viện nhớ ghé nhé.

Giáo sư Ngô Bảo Châu (từ Đại học Paris-Sud, Viện nghiên cứu cao cấp. Princeton)

 

Thibault Damour (IHÉS) trong công viên của Viện

 

Mikhail GroMov (IHÉS)

 

Sophie De Buyl (từ Đại học tự do Bruxelles – IHÉS)

 

Nhà khoa học Michael Atiyah (từ Đại học Edimburg)

 

Maxim Kontsevich (IHÉS) trên đường ngang cánh rừng

 

Jurg Frohlich và Oscar Lanford (từ ETH Zurich) trong phòng khách của Viện IHÉS

 

Ông bà Wakimoto (từ Đại học Kyoto) trên sân ga Bures-sur-Yvette

 

Jean Pierre Bourguignon (IHÉS) và Feslix Bouynot

 

Claire Voisin (CNRS – IHÉS)

 

Yvonne Choquet-Bruhat (từ Đại học Pierre và Marie Curie)

 

Matilde Lalin (từ Đại học Alberta) và Dirk Kremer (CNRS – IHÉS).

 

Ý kiến - Thảo luận

13:41 Tuesday,15.7.2014 Đăng bởi:  admin

@ SiêuNoob: câu đó là nguyên văn trong bài, Soi chỉ dẫn lại, đặt trong ngoặc kép và không dám sửa...



...xem tiếp
13:41 Tuesday,15.7.2014 Đăng bởi:  admin

@ SiêuNoob: câu đó là nguyên văn trong bài, Soi chỉ dẫn lại, đặt trong ngoặc kép và không dám sửa...


 
13:22 Tuesday,15.7.2014 Đăng bởi:  SiêuNoob
Soi xem lại câu này nhé "...tương đương với Viện nghiên cứu cao cấp Priceton của Mỹ, nơi đào tạo ra những nhà khoa học vĩ đại nhất như Albert Einstein." Thứ nhất phải là Viện Nghiên cứu Cao cấp tại Princeton, New Jersey, Mỹ. Thứ hai là cái viện này không đào tạo ra Einstein; Einstein là một thành viên c
...xem tiếp
13:22 Tuesday,15.7.2014 Đăng bởi:  SiêuNoob
Soi xem lại câu này nhé "...tương đương với Viện nghiên cứu cao cấp Priceton của Mỹ, nơi đào tạo ra những nhà khoa học vĩ đại nhất như Albert Einstein." Thứ nhất phải là Viện Nghiên cứu Cao cấp tại Princeton, New Jersey, Mỹ. Thứ hai là cái viện này không đào tạo ra Einstein; Einstein là một thành viên của Viện thì đúng hơn.
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Phê bình: siêu nghệ thuật?

John Ryan Recabar – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả