Tin tức

Tin ảnh: Hút nước, quét bụi, và mặc áo mới mừng ngày lễ18. 07. 14 - 4:05 pm

Hoàng Lan dịch

USEDOM – Công nhân đang hoàn thành bức điêu khắc “Gulliver tại xứ Lilliput” vào hôm 8. 7. 2014 ở công viên giải trí “Thế giới Gulliver” của Pudagla, trên đảo Usedom, Đức. Tác phẩm dài 36m và ngang 17m này là một trong số những bức tượng to nhất ở châu Âu. Anh chàng khổng lồ này đã ra mắt công chúng vào hôm 11. 7. 2014. Ảnh: Stefan Sauer.

 

PARIS – Đoàn làm phim quay cảnh một nghệ sĩ phục chế hoàn tất những khâu cuối cùng trong công đoạn tu sửa bức tượng “Winged Victory of Samothrace” (Thần chiến thắng tung cánh tại Samothrace.) Tác phẩm đã quay lại Bảo tàng Lourve, Paris, hôm 8. 7. 2014 sau mười tháng phục chế. Ảnh: Matthieu Alexandre

 

NEW YORK – Britanny Janaszak, trưởng phòng Bảo trì tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ đang dùng chiếc máy hút bụi để làm sạch tượng cá voi xanh bằng sợi thủy tinh nặng gần 10 tấn. Cô cá voi này hiện đang được trưng bày ở Sảnh Động vật Đại dương Milstein của bảo tàng. Năm 1925, người ta phát hiện một con cá voi xanh cái ở ngoài mũi biển Nam Mỹ; sau đó họ dùng cô cá voi này làm mẫu, tạc nên bức tượng cá voi dài 29m trong hình cho Bảo tàng Tự nhiên. Ảnh: Timothy A. Clary

 

ROME – Khách du lịch dùng lối đi tạm, được dựng lên để giúp du khách có thể tham quan đài phun nước nổi tiếng Trevi trong lúc nó đang được tu sửa vào hôm 8. 7. 2014 ở Rome. Tập đoàn thời trang Fendi đã tài trợ để chính quyền tu sửa đài phun nước nổi tiếng này của thành phố, cũng như xây một hành lang trên không trong suốt, nơi du khách sẽ có một tầm nhìn hoàn toàn mới khi ngắm tượng đài lịch sử này.

 

Mặc dù chính quyền đã rút hết nước trong đài phun để tu sửa, nhưng họ cũng dựng một bồn nước nhỏ tại rìa đài phun để khách tham quan có thể duy trì truyền thống đứng quay lưng ném đồng xu vào nước – hành động mà du khách cho là đem lại may mắn. Ảnh: Filippo Monteforte

 

LE MANS – Hình ảnh kĩ thuật số chiếu trên thánh đường Saint Julien vào đêm 6. 7. 2014 tại Le Mans, miền Tây nước Pháp. Đây là sự kiện thường niên, diễn ra vào tháng 7 hoặc tháng 8 với tên “Night of Fancies” (Đêm phù hoa). SKERTZO tổ chức sự kiện này 9 năm về trước, và nó thu hút hơn 250,000 khách du lịch đến thành phố. Với “Night of Fancies” mỗi năm, Le Mans hy vọng nó sẽ tiếp tục thu hút du khách đến tham quan thị trấn cổ xưa của mình, tiện thể ngắm luôn bức tường cổ mang phong cách Gallo-Roman bọc quanh thành phố. Ảnh: Jean-Francois Monier.

 

LEEDS – Một bức tượng Edward, thái tử xứ Wales. Người đời gọi ông này với tên The Black Prince (Thái tử Dịch hạch, do ông qua đời vì bệnh dịch trước khi lên ngôi.) Bức tượng đang khoác mảnh vải màu vàng – phỏng theo chiếc áo vàng chung cuộc của người dẫn đầu cuộc đua Tour de France. Ảnh chụp hôm 1. 7. 2014 tại Leeds, Tây Bắc nước Anh, trước khi cuộc đua xe đạp Tour de France lần thứ 101 bắt đầu. Tour de France 2014 khai mạc vào ngày 5. 7 tại thành phố Leeds và kết thúc vào 27. 7 tại đại lộ Champs-Elysees ở Paris. Ảnh: Lionel Bonaventure.

 

PARIS – Pháo hoa tưng bừng quanh tháp Eiffel, Paris, hôm 14. 7. 2014 để ăn mừng Ngày phá ngục Bastille hàng năm của Pháp. Ảnh: Kenzo Tribouillard

 

BERLIN – Chiếc máy bay chở đội tuyển quốc gia Đức bay ngang bức tượng Quadriga trên Cổng Brandenburg (biểu tượng nổi tiếng của Berlin) tại khu Fanmeile – nơi cổ động viên tụ tập để chào đón các cầu thủ lẫn thành viên của đội tuyển bóng đá quốc gia Đức vào hôm 15. 7. 2014 để ăn mừng đội Đức vô địch World Cup 2014. Đây là lần thứ tư Đức thắng cúp bóng đá thế giới, cỗ xe tăng đã thắng Argentina 1-0 vào hôm 13. 7. 2014 tại Rio de Janeiro trong trận chung kết FIFA World Cup Brazil. Ảnh: Hendrik Schmidt

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Chất liệu và lòng tự trọng

Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp