Nghệ sĩ thế giới

PAD London: Đẹp và dùng được 20. 10. 14 - 5:53 pm

Từ ArtInfo – Hữu Khoa lược dịch

PAD London lần thứ 8 vừa kết thúc vào ngày 19. 10. 2014. PAD là viết tắt của “Pavilion of Art + Design”. Hội chợ diễn ra tại Berkeley Square, với 62 gallery và xưởng “xịn” từ châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông.

Tiểu sử của PAD hơi rắc rối: “cha đẻ” của PAD là Patrick Perrin, một người làm gallery của Paris. Patrick lập PAD Paris lần đầu tiên vào 1997. 10 năm sau, vào 2007, Patrick làm thêm một hội chợ giống thế tại London, lấy tên là DesignArt. Đến 2009, DesignArt được đổi tên thành PAD London, với trọng tâm được chỉnh lại là có thêm nghệ thuật hiện đại, bên cạnh thiết kế, nữ trang, đồ trang trí… PAD London hiện là một hội chợ thuộc hàng “vui nhất, đẹp nhất, hay nhất” của London.

Xưởng gốm nổi tiếng của Pháp “Sèvres – Cité de la céramique” giới thiệu những tác phẩm gốm nghệ thuật của Aldo Bakker, Pierre Charpin, Lionel Estève, Gustavo Lins, Pucci de Rossi, Grégoire Scalabre, và Ettore Sottsass. Tác phẩm chính của gian trưng bày là một chiếc váy bằng gốm to bằng cỡ thật của nhà thiết kế thời trang người Brazil, Gustavo Lins.

 

Xưởng mộc Carpenters Workshop Gallery của Paris và London nổi tiếng vì phong cách thiết kế đồ dùng mà rất nghệ thuật và táo bạo. Năm nay xưởng giới thiệu một nhóm tác phẩm-sản phẩm của Atelier Van Lieshout, Wendell Castle, Ingrid Donat, Vincent Dubourg, Rick Owens, Random International, và Yinka Shonibare MBE. Trong hình là ghế “Windy Chair”, 2014 của Yinka Shonibare

 

James Gallery đóng tại Paris chuyên về các sản phẩm theo trường phái hiện đại thế kỷ 20 của Brazil. Lần này gallery giới thiệu các sản phẩm của các nhà thiết kế người Brazil: Joaquim Tenreiro, Jorge Zalszupin và José Zanine Caldas, bên cạnh một nhà thiết kế đang lên (cũng người Brazil) là Zaninide Zanine. Trong hình là một chiếc ghế tựa dài của Joaquim Tenreiro, 1947, có tay vịn bằng gỗ Jacaranda.

 

Xưởng Elisabetta Cipriani – Jewellery đóng tại London của các nghệ sĩ đương đại kết hợp cùng các điêu khắc gia và họa sĩ quốc tế, chuyên làm ra các điêu khắc đeo được bằng đá quý và kim loại quý. Ở PAD London lần này, Cipriani giới thiệu các thiết kế của các nghệ sĩ như Erwin Wurm, Avish Khebrehzadeh, Alexander Calder, và Alighiero Boetti. Trong ảnh là nhẫn kiêm đồng hồ (?) “Time Ring”, 2009, của Tatsuo Miyajima.

 

Galerie Kreo được coi như một “phòng thí nghiệm thiết kế”, lấy mục đích nghiên cứu làm chính, làm ra những món đồ có số lượng hạn chế của những nhà thiết kế đương đại hàng đầu. Để ăn mừng không gian mới của họ tại Hay Hill, London, gallery giới thiệu tại PAD những thiết kế (với số lượng ít) của Mark Newson và cặp đôi thiết kế Doshi-Levien. Trong ảnh là đèn bàn (của ai nhỉ?).

 

Lần đầu tiên triển lãm ở PAD, xưởng Finch & Co đóng tại London muốn mang lại thật nhiều tò mò trong hội chợ. Họ bày rất nhiều món “độc”, từ những hóa thạch của khủng long Ichthyosaurus (Ngư long), tới những chiếc muỗng thời Ottoman. Trong ảnh là món đồ gì, công dụng gì thì không rõ, có bạn nào biết đấy là gì không? (Theo một bạn đọc, nếu xoay lưng hai ông này vào nhau, để cách xa ra, thì ở giữa sẽ kẹp được một số sách).

 

Katie Jones ở London chuyên về các tác phẩm nghệ thuật ứng dụng Nhật. Tại PAD, Katie Jones sẽ bày gốm Nhật, điêu khắc tre trừu tượng Nhật, những món đồ treo trang trí, cùng những món làm bằng kim loại của các nghệ sĩ tài năng Nhật Bản. Trong ảnh là một tượng đất sét lớn của Chieko Kasimata (sinh năm 1950),có hình dáng như một bông hoa thô tháp, kích thước 21cm x 24cm x 18cm. Ảnh: Sylvain Deleu

 

Xưởng thiết kế và nghệ thuật đương đại Priveekollektie ở Hà Lan mang đến PAD những nghệ sĩ và nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. Một con át chủ bài trong gian triển lãm đa dạng của Priveekollektie là các thiết kế tương tác của nghệ sĩ và kiến trúc sư người Anh – Dominic Harris. Trong ảnh, “Ruffled” (Xù lông?), 2014 của Dominic Harris.

 

Một trong những gian trưng bày được mọi người háo hức vào xem nhất là của Robilant+Voena (có cơ sở ở London, Milan, và St Moritz). Gallery giới thiệu một loạt những tác phẩm nghệ thuật hiện đại hậu chiến của các nghệ sĩ Ý như Agostino Bonalumi, Lucio Fontana, và Paul Scheggi. Trong ảnh, Concetto Spaziale, 1968 của Lucio Fontana, sơn màu nước trên canvas, 60cm x 60cm

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả