Điện ảnh

Neil Patrick Harris dẫn Oscar; mắt to của họa sĩ thành phim23. 10. 14 - 6:03 am

Pha Lê

1.

Sau mấy mùa Oscar bị chê là chán vì người dẫn chương trình nhạt quá, vô duyên quá; ban tổ chức Oscar sửa sai bằng cách công bố: họ chọn diễn viên Neil Patrick Harris dẫn Oscar vào năm 2015, với hy vọng rằng Neil sẽ giúp không khí buổi lễ vui tươi hơn mấy kỳ trao giải trước.

Neil Patric Harris trong series “Dr. Horrible”

Neil Patrick đóng phim từ nhỏ, nhưng bắt đầu nổi tiếng khi Joss Whedon mời anh đóng vai chính cho series nhạc kịch chiếu trên mạng – Dr Horrible. Joss chủ yếu làm Dr Horrible cho vui vì khi ấy vị đạo diễn đang ngán cung cách làm việc của Hollywood. Series này hoàn toàn phi lợi nhuận, do Joss bỏ tiền ra quay và chiếu trên mạng miễn phí. Ai dè dân tình khoái Dr Horrible quá, khiến cả đoàn làm phim thơm lây. Neil Patrick bắt đầu nổi danh, và sau đó anh nhận một vai chính trong series truyền hình hài How I Met Your Mother.
 

Neil Patrick và Jennifer Lopez trong “How I Met Your Mother”

How I Met Your Mother trở thành series hài ăn khách bậc nhất, nó ra tới 9 phần, đều đặn phát sóng trong 9 năm. Khán giả lại đặc biệt yêu mến nhân vật Neil đóng, và bản thân Neil cũng ăn nói rất có duyên nên các hội đồng trao giải thưởng truyền hình/kịch/điện ảnh bắt đầu dòm ngó tới anh. Năm 2009, Neil nhận dẫn chương trình cho giải Tony (giải “Oscar” của sân khấu), và anh khiến Lễ Tony năm đó đặc biệt vui nhộn. Neil gây ấn tượng đến nỗi ban tổ chức Tony mời anh dẫn thêm 3 lần nữa.

Neil tại Lễ Tony 2012.

Thật vui khi biết Neil sẽ là người dẫn chương trình cho giải Oscar sắp tới. Chúc mừng anh!

2.

Nhắc đến Oscar, rất có thể tác phẩm Big Eyes (Mắt To) của đạo diễn Tim Burton sẽ có mặt tại lễ trao giải điện ảnh cao quý này cùng Neil Patrick. Đây là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về loạt tranh vẽ các cô bé có đôi mắt to của họa sĩ Margaret Keane.
 

Poster mới ra lò của “Big Eyes”

Số là, cô họa sĩ nghiệp dư Margaret thích vẽ nên các bức tranh có các cô bé với đôi mắt to truyền cảm, nhưng chủ yếu cô vẽ chơi cho vui. Xun rủi thế nào anh chàng Walter Keane nhìn thấy tranh của Margaret, anh lập tức hỏi cưới cô, sau đó đem tranh của vợ ra thị trường và nói rằng chúng là… tranh của mình.
 

Vai Margaret sẽ do nữ diễn viên đa tài Amy Adams đảm nhận

Margaret ban đầu ngây thơ chả biết gì, đến khi tranh của cô nổi như cồn mà thiên hạ lại đồn rằng đó là tranh do Walter vẽ thì cô mới phát hiện ra trò gian xảo của chồng. Margaret đòi ly dị và đồng thời đâm đơn kiện để xác thực bản quyền của các bức tranh mình vẽ. Vụ kiện tụng của đôi vợ chồng Keane là vụ kiện lùm xùm nhất của làng hội họa Mỹ vào những năm 60s.
 

Anh chồng Walter Keane (Christopher Waltz đóng) và cô vợ Margaret trong một cảnh của “Big Eyes”

Phim có đề tài rất chi là nghệ, rất chi hấp dẫn, và lại có đạo diễn gạo cội Tim Burton cầm cương nữa. Thể nào Big Eyes cũng trở thành một trong những tác phẩm đáng xem vào mùa đua Oscar sắp tới.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp