Kiến trúc

Làm cách nào Murray Kerr đoạt giải từ một nền nhà cũ?28. 10. 14 - 6:59 am

Phạm Phong tổng hợp và dịch

Hồi 2010, bố mẹ của kiến trúc sư Murray Kerr (văn phòng kiến trúc Denizen Works) mua một nền nhà cũ thuộc bảng bảo tồn B, trên đảo Tiree, bờ Tây Scotland. Họ muốn trên cái nền ấy làm một căn nhà, đến đó sống một năm chừng vài tháng.
 

.

Văn phòng kiến trúc của con trai họ đưa ra ý tưởng dựng lại một căn nhà truyền thống với những cấu trúc phụ bao quanh, như thế căn nhà ấy đã có sẵn, qua năm tháng thì tự nở nồi ra các cấu trúc thêm vào.
 

Ba khối nhà. Căn nhà gốc có ống khói, mái là giấy dầu. Hai cấu trúc còn lại là thêm vào.

Tuân thủ đúng triết lý của Denizen Works, khi thiết kế ngôn ngữ của căn nhà, các kiến trúc sư phải khảo sát yếu tố địa phương, vật liệu và các hình thức nhà tại địa phương.

Ý tưởng của họ là thế này:
 

1. phòng ngủ nhà mát

2. phòng khách nhà mát

3. phòng chơi của trẻ con

4. hành lang khu phụ

5. khu rửa chân

6. khu tiện ich

7. phòng khách/ăn/bếp

8. khu vườn bao kín

9. máy bơm thông khí

1.

Căn nhà gốc bằng đá giờ được dùng như một nhà mát dành cho khách. Nhà mát này làm từ đá cũ của căn nhà cũ, có hai phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng sinh hoạt chung yên tĩnh và rộng rãi, có lối mở thẳng vào hành lang chính của khu nhà phụ.
 

Nhà mát cho khách dựng trên nền cũ, bằng đá cũ của căn nhà cũ.

 

Phòng ngủ của khách ở tầng trên, nhà mát

 

Ở tầng trên, nhà mát

2.

Mọi hoạt động chính giờ chuyển ra phía sau, trong một cấu trúc như một cái boong-ke, coi như nhà chính. Khu này làm bằng những tấm thép lạnh, fibrô xi măng, và có mái vòm.
 

Khối nhà chính như boong-ke nằm phía sau nhà mát cho khách

Sao lại có hình dáng hầm hốì thế?

“Ý tưởng là tạo ra một vẻ ngoài vạm vỡ, trái ngược với không khí nhẹ nhõm và sáng sủa trong nhà,” kiến trúc sư Kerr nói

Tuy nhiên phần bệ của cấu trúc này là làm bằng cùng một loại đá của căn nhà gốc, giúp gắn kết hai cấu trúc lại với nhau.

“Sau khi xây lại căn nhà cũ, chúng tôi còn thừa ít đá, thế là dùng lại luôn,” kiến trúc sư nói.
 

Bệ đỡ bằng đá. Bên dưới là phòng ngủ nhìn ra mảnh vườn đá được quây kín

Trong khối như-boong-ke này, tầng trên là một nhà bếp rộng có sàn lót gỗ, một phòng ăn. Cầu thang dẫn xuống phòng ngủ chính trông như hơi lún xuống lòng đất. Phòng ngủ chính như vậy là chìm xuống dưới, nhìn ra một khu vườn kín đáo. Biển nằm ở phía Nam của không gian nhà.
 

Mái nhà boong-ke

 

Nhà bếp ở tầng trên

 

Không gian ở tầng trên

 

Phòng ăn

3.

Tiếp nữa là thêm một cánh thứ ba, được dùng như một khu phụ tiện ích, với phòng giặt, phòng rửa chân giũ cát cho bọn đi tắm biển về, và một studio để trẻ con tha hồ vẽ bậy. Cấu trúc này như nối các phần của khu nhà lại, cho phép các thành viên của gia đình và khách khi nào cần giao tiếp với nhau thì giao tiếp, không thì vẫn được độc lập.

Khu nhà phụ như một cầu nối nối hai khu nhà chính

*

Tin mới nhất: căn nhà này đã được giải Stephen Lawrence 2014. Giải này được lập ra để tưởng nhớ một thanh niên 18 tuổi bị giết năm 1993. Mẹ của Stephen là bà Doreen là một trong những giám khảo của giải.

Theo Wikipedia, Stephen Lawrence sinh năm 1974, là một thanh niên da màu gốc Jamaica. Cha cậu là một thợ mộc, mẹ là một giáo viên chuyên dạy cho các trẻ em có vấn đề về phát triển. Hồi còn thiếu niên, Lawrence chạy rất xuất sắc, vào lúc bị giết, cậu đang học kỹ về công nghệ và vật lý tại trường Blackheath Bluecoat, đồng thời học ngôn ngữ và văn chương ở trường Woolwich. Lawrence bị hai kẻ phân biệt chủng tộc giết trong lúc chờ xe bus. Giải thưởng mang tên cậu sau này được lập ra vì ước mơ lớn của Lawrence là trở thành kiến trúc sư.

Ý kiến - Thảo luận

14:48 Wednesday,29.10.2014 Đăng bởi:  SiêuNoob
Cám ơn Phúc Bồ. Tự làm là một ý hay, minh chỉ băn khoăn về độ an toàn và hiệu suất của lò tự làm thôi.
...xem tiếp
14:48 Wednesday,29.10.2014 Đăng bởi:  SiêuNoob
Cám ơn Phúc Bồ. Tự làm là một ý hay, minh chỉ băn khoăn về độ an toàn và hiệu suất của lò tự làm thôi. 
9:24 Wednesday,29.10.2014 Đăng bởi:  Phúc Bồ
Đơn giản mà Siêu Noob, dùng một cái két sắt làm phần lò. Phần ống bên trong là ống xi măng bên ngoài bọc lá kim loại. Loại này đốt củi nhỏ thôi?
...xem tiếp
9:24 Wednesday,29.10.2014 Đăng bởi:  Phúc Bồ
Đơn giản mà Siêu Noob, dùng một cái két sắt làm phần lò. Phần ống bên trong là ống xi măng bên ngoài bọc lá kim loại. Loại này đốt củi nhỏ thôi? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

GMO: Chuông nguyện hồn ong

Pha Lê sưu tầm từ nhiều nguồn và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp