Khác

Nguyễn Hoàng Điệp: Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Bratislava, Slovakia 15. 11. 14 - 11:21 am

VBLOCK MEDIA

.


Vào tối ngày 14 tháng 11,đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp với bộ phim đầu tay “Đập cánh giữa không trung” đã vinh dự nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Bratislava, Slovakia.

Liên hoan phim quốc tế Bratislava lần thứ 16 diễn ra từ 07. 11 đến 14. 11. 2014. Đây là liên hoan phim tôn vinh các phim đầu tay và thứ hai trên toàn thế giới. Phim có 3 hạng mục tranh giải dành cho Phim truyện dài đầu tay và thứ hai, Phim tài liệu đầu tay và thứ hai và Phim ngắn.

Năm nay, có 9 những ứng cử viên cho vòng nguyệt quế của LHP Bratislava ở hạng mục phim truyện dài. Đây đều là các tác phẩm đầy táo bạo và đột phá đến từ châu Âu (Na Uy, Pháp, Serbia, Cộng hòa Séc và Slovakia), Bắc Mỹ (Hoa Kỳ), Mỹ Latin (Brazil) và châu Á (Iran, Việt Nam).

Trưởng ban giám khảo Hạng mục phim dài – đạo diễn Nenad Dukić phát biểu: “Mục tiêu của tôi là mang đến cho khán giả Bratislava một cơ hội để biết đến cách suy nghĩ của các đạo diễn trẻ từ các nền văn hóa khác nhau. Đó không chỉ gợi sự tò mò đơn thuần, mà những ý tưởng, chủ đề và phong cách từ các nhà làm phim này sẽ làm phong phú thêm kiến thức của chúng ta, không chỉ trong lĩnh vực làm phim mà còn về thế giới chúng ta đang sống”

Đập cánh giữa không trung”được công chiếu vào ngày 11 và 12. 11, là 2 buổi chiếu với số lượng khán giả phổ thông và các nhà phê bình nhiều nhất tại Bratislava năm nay.

Trong cuộc đua tài đến giải thưởng phim truyện dài năm nay có nhiều bộ phim đã từng đoạt giải tại các liên hoan phim lớn trên thế giới. Đúng như Ban tổ chức Liên hoan phim đã nói: “Mỗi liên hoan phim lớn đều xây dựng uy tín của mình nhờ vào yếu tố cạnh tranh giữa các bộ phim được chọn”. Một số bộ phim đáng chú ý có thể kể đến như Party Girl– bộ phim đã giành giải Golden Camera cho những bộ phim đầu tay xuất sắc tại LHP Cannes năm nay, có 2 bộ phim là No One’s ChildMelbourne đã sánh vai cùng Đập cánh giữa không trung tham gia Tuần phê bình phim Quốc tế Venice. Tại đây, Đập cánh giữa không trung giành giải Phim Hay nhất của FEDEORA (Giải do hội đồng giám khảo bình chọn), No One’s Child giành giải Phim do khán giả bình chọn và Melbourne được lựa chọn là bộ phim chiếu mở màn.

Trước đêm trao giải, Hội đồng tuyển chọn cho biết “Đập cánh giữa không trung” là một ứng cử viên sáng giá, “một sự phản ánh không khoan nhượng đối với xã hội Việt Nam đương đại”. “Bộ phim đầu tay bởi một đạo diễn độc lập trẻ 32 tuổi lột tả một chân dung sâu sắc và chính xác về đất nước cô ấy sống, thể hiện một cách mạnh bạo điều kiện sống xã hội cùng cách khai thác đặc biệt chủ đề tình dục cũng như hậu quả của những lựa chọn bởi những cá nhân đang mắc kẹt trong sự cô đơn của chính họ.”

Trong lễ trao giải diễn ra vào đêm 14/11, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã vinh dự được xướng tên cho giải thưởng “Best Director”(Đạo diễn xuất sắc nhất). Đây là một trong ba giải thưởng quan trọng nhất của Liên hoan phim, bên cạnh giải Phim hay nhất và Nam, Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Tại thời điểm trao giải, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đang tham gia LHP AFI FEST tại kinh đô điện ảnh Hollywood, nơi Đập cánh giữa không trung là bộ phim Việt Nam đầu tiên tham dự tranh giải chính thức tại hạng mục New Auters (Tác giả mới).

Tự nhận mình là nhà làm phim vô duyên với các loại bằng khen, giải thưởng, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tham gia LHP cũng như có mặt vào thời khắc quan trọng – vinh danh cá nhân cô: “Tôi nhận được tin về giải Đạo diễn xuất sắc nhất khi tôi đang chụp ảnh trên thảm đỏ của AFI, chắc nhờ vậy mà tôi trông rạng rỡ hơn bình thường thì phải. Nhưng bạn có thấy là thật là bất bình thường khi tôi luôn nhận được tin về giải thưởng vào lúc tôi vắng mặt. Tất nhiên là tôi muốn được thăm Bratislava, để biết chính xác khán giả có yêu Đập cánh không, còn giải thưởng…không biết nói sao ngoài việc tôi đã rất hạnh phúc!”

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp trên thảm đỏ AFI FEST, Hollywood 2014

Do không thể có mặt nên đạo diễn đã gửi một video clip đến lễ trao giải theo yêu cầu của ban tổ chức.

Trên thông cáo báo chí chính thức của LHP, Ban giám khảo cho biết “Giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” được trao cho đạo diễn trẻ Nguyễn Hoàng Điệp bởi khả năng kể chuyện đầy gợi cảm của cô khi đưa người xem đi qua hành trình của một cô gái trẻ phải vật lộn với sự khắc nghiệt của xã hội để tồn tại”

Giải thưởng là một tin vui cho nữ đạo diễn trẻ cũng như toàn thể ekip Đập cánh giữa không trung ngay trước thềm sự kiện ra mắt bộ phim tại Việt Nam vào ngày 23-27. 11 tới.

Đoàn làm phim Đập cánh giữa không trung đã gửi lời chúc mừng tới đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp

“Nghe tin Hoàng Điệp được giải thưởng đạo diễn xuất sắc tại LIên Hoan Phim Bratislava Slovakia, xin chia vui, chúc mừng nữ đạo diễn trẻ đầy tài năng. Với tuổi trẻ và lòng say mê nghệ thuật hết mình, với một cái nhìn tinh tế, sắc bén trong cuộc sống, nhiều ý tưởng táo bạo được nẩy nở, cháu sẽ còn bay cao hơn nữa. Cháu sẽ còn sáng tạo nhiều tác phẩm điện ảnh có giá trị, đoạt nhiều giải thưởng danh giá. Chúc mừng cháu.” – Nghệ sĩ nhân dân Phạm Quang Vĩnh.
    
“Xin chúc mừng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp với giải đạo diễn xuất sắc tại LIên Hoan Phim Bratislava Slovakia nhé. Tuyệt vời!” – Nghệ sĩ ưu tú Chiều Xuân

“Em rất vui khi chị Điệp đã nhận được giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LIên Hoan Phim Bratislava Slovakia. Đây chính là Thành quả xứng đáng sau những nỗ lực của chị. Rất tiếc vì em và cả đoàn không có mặt lúc đó cùng chị để chia vui nhưng mong rằng trong Liên Hoan Phim Quốc Tế Hà Nội sắp tới đây mọi người sẽ cùng được tụ họp sau những thành công mà Đập Cánh đã đạt được”. – diễn viên Thuỳ Anh.

“Chị Điệp là một người phụ nữ khó đoán, đáng sợ, nhưng cũng rất là tình cảm. Cái tình cảm đó thể hiện qua những lúc chị tâm sự hoặc gửi email cho tôi. Đọc email chị viết có cảm giác như đang đọc tản văn, hay bút kí vậy đó, dù cho chỉ là cái e-mail.

Trong vai trò đạo diễn thì chị Điệp là người rất cưng diễn viên, diễn viên là vàng là ngọc. Những lúc chị Điệp gây áp lực cho diễn viên không phải là bằng những lời quát mắng, mà chính sự ưu tiên của chị khiến cho tự động diễn viên phải nghĩ là mình cần phải làm tốt hơn.


Càng nhớ về Đập Cánh Giữa Không Trung, tôi càng muốn cảm ơn chị Điệp đã dành cho tôi một vai diễn thú vị, một vai diễn để đời. Vai diễn đầu tiên nhưng mang một ý nghĩa rất lớn trong quá trình làm nghệ thuật của tôi. Và nếu đạo diễn Hoàng Điệp không trao cơ hội đó cho tôi thì tôi không phát hiện ra mình có khả năng về diễn xuất nhiều đến như vậy. Nói chung là rất cảm ơn chị Điệp.” – diễn viên Thanh Duy.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp tại Hollywood

Thông tin bổ sung về Liên hoan phim quốc tế Bratislava:

Website: http://www.iffbratislava.com/
Thông tin giải thưởng: http://www.iffbratislava.com/daily/november-16/winner-of-the-16th-bratislava-iff/

Liên hoan phim quốc tế Blastivialà một trong những LHP uy tín, chất lượng và nổi tiếng hàng đầu trong khối Đông Âu. Đây là nơi tôn vinh những bộ phim đầu tay và phim thứ hai hay nhất của năm, tập trung xây dựng sứ mệnh của mình làphát hiện và giới thiệu những tài năng mới của điện ảnh thế giới

Có 3 hạng mục tranh giải tại liên hoan phim, bao gồm “Hạng mục dành cho Phim đầu tiên và phim thứ hai- thể loại Phim truyện dài”, “Hạng mục dành cho Phim đầu tiên và phim thứ hai- thể loại Phim tài liệu”, “Hạng mục cho Phim ngắn”    

Năm nay, có 9 những ứng cử viên cho vòng nguyệt quế của Bratislava ở hạng mục phim truyện dài. Đây đều là các bộ phim đầy táo bạo và đột pháđến từ châu Âu (Na Uy, Pháp, Serbia, Cộng hòa Séc, và Slovakia), Bắc Mỹ (Hoa Kỳ), Mỹ Latin (Brazil) và châu Á (Iran, Việt Nam).

Ban tổ chức cho biết hiếm khi có số lượng nhiều bộ phim đầu tay chất lượng được sản xuất và tham gia tranh giải như năm nay. Điều này cũng mang lại một cuộc tranh tài gay cấn cho giải Grand Prix tại Liên hoan phim Quốc tế Bratislava 2014.

Những bộ phim trao giải được đánh giá bởi một hồi đồng ban giám khảo quốc tế, bao gồm 3giải thưởng lớn nhất được trao: Giải Grand Prix giành cho phim hay nhất, giải Đạo diễn xuất sắc nhất, giải Nam chính và Nữ chính xuất sắc nhất.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp tại Hollywood

Thông tin bổ sung về Đập cánh giữa không trung

Fanpage: https://www.facebook.com/dapcanhgiuakhongtrung.

Trailer của bộ phim “Đập cánh giữa không trung” có thể xem tại đây.

Đập cánh giữa không trung dài 98 phút được Nguyễn Hoàng Điêp ấp ủ trong 5 năm và được sản xuất bởi VBLOCK MEDIA- một hãng độc lập chuyên về phim nghệ thuật và thử nghiệm. Bên cạnh đó, dự án còn được hỗ trợ bởi ba nhà đồng sản xuất đến từ Pháp, Đức, Na Uy. Bộ phim cũng từng vinh dự nhận tài trợ của nhiều quỹ điện ảnh danh tiếng trên thế giới: World Cinema Fund (LHP Berlin, Đức), World Cinema Support (LHP Cannes, Pháp), Sorfund (Na Uy) – quỹ điện ảnh lớn nhất Bắc Âu, Fonds Francophone de production audiovisuelle du Sud (Pháp) và CDEF (Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam).

Huyền (Thùy Anh đóng) là một cô gái trẻ đang cần tiền để phá thai. Tùng (Hoàng Hà đóng) – bạn trai của cô, bỗng nhiên biến mất sau khi thua sạch số tiền tiết kiệm của hai người cho những trận chọi gà. Huyền bị bỏ lại với sự giúp đỡ duy nhất từ người bạn thân chuyển giới tên Linh (Thanh Duy đóng). Sau đó, cô gặp Hoàng (Trần Bảo Sơn đóng) – người có khoái cảm đặc biệt với những phụ nữ có bầu. Câu chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi Hoàng khiến Huyền cảm thấy hạnh phúc đến nỗi cô gần như quên rằng có một bào thai đang lớn dần lên trong bụng.

Bộ phim được công chiếu tại Liên hoan phim Venice năm 2014, ngay sau đó nhận giải “Best Film” của của Liên đoàn các nhà phê bình phim châu Âu và Địa Trung Hải (FEDEORA) tại Tuần phê bình phim quốc tế Venice. Phim đã có buổi công chiếu Bắc Mỹ thành công tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, công chiếu châu Á tại LHP Quốc tế Busan,tham gia nhiều LHP uy tín khác tại Đan Mạch, Pháp, Ấn Độ, Đài Loan, Mỹ…, và dự kiến sẽ công chiếu ở Việt Nam vào cuối tháng 11 này, tại sự kiện LHP Quốc tế Hà Nội.
 
Tên nguyên gốc: Đập cánh giữa không trung
Tên tiếng Anh: Flapping in the Middle of Nowhere
Đạo diễn: Nguyễn Hoàng Điệp
Kịch bản: Nguyễn Hoàng Điệp
Quay phim: Phạm Quang Minh
Dựng phim: Gustavo Vasco, Jacques Comets
Âm thanh: Hoàng Thu Thủy, Nicolas d’Halluin, Jean-Guy Véran
Họa sĩ thiết kế: NSND Phạm Quang Vĩnh, Nguyễn Dân Nam
Trang điểm- Phục trang: Nguyễn Diễm Hương
Diễn viên: Nguyễn Thuỳ Anh (Huyền), Hoàng Hà (Tùng), Trần Bảo Sơn (Hoàng), Phạm Trần Thanh Duy (Linh)
Sản xuất: Nguyễn Hoàng Điệp (VBLOCK Media)
Đồng sản xuất: Thierry Lenouvel (Ciné Sud Promotion), Alan Milligan (Filmfarms), David Lindner Leporda (Filmallee)
Định dạng phim: DCP, màu
Thời gian: 99 phút

Thông tin bổ sung về đạo diễn NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP

Nguyễn Hoàng Điệp là một gương mặt nổi bật trong những nhà làm phim độc lập tại Việt Nam. Trước khi làm phim truyện dài đầu tay Đập cánh giữa không trung, chị từng thể hiện tình yêu điện ảnh của mình ở nhiều thể loại khác nhau: loạt phim tài liệu ngắn “Cuộc sống thay đổi” đề cập các vấn đề chuyển đổi giới tính, diễn viên trẻ sa ngã.., hay các series phim truyền hình dành cho giới trẻ như Chít và Pi, Bộ tứ 10A8 từng được phát sóng trong khung giờ vàng của Đài Truyền Hình Quốc Gia Việt Nam.

Năm 2008, Nguyễn Hoàng Điệp sáng lập VBLOCK Media, một hãng phim độc lập hướng trọng tâm vào các dự án phim nghệ thuật, thể nghiệm.

Từ 2010 đến 2012, Đập cánh giữa không trung – dự án phim truyện dài đầu tay do Nguyễn Hoàng Điệp viết kịch bản và đạo diễn đã lần lượt được mời giới thiệu tại các liên hoan phim quốc tế (Busan, Udine, Cannes, Berlin, Hà Nội) và được tài trợ bởi các quỹ văn hoá danh tiếng (World Cinema Fund, Cinema du Monde, Sor Fond, CDEF, A&C…)

Mùa hè 2013, Đập cánh giữa không trung chính thức khởi quay với điều kiện tài chính được coi là lí tưởng với một dự án phim nghệ thuật trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế.

Năm 2014, Bộ phim được công chiếu tại Tuần lễ phê bình phim quốc tế Venice (Settimana de la Critica) Liên hoan phim quốc tế Venice, ngay sau đó nhận giải “Best Film” của Liên đoàn các nhà phê bình phim châu Âu và Địa Trung Hải (FEDEORA). Phim đã có buổi công chiếu Bắc Mỹ thành công tại Liên hoan phim quốc tế Torontovà công chiếu châu Á tại LHP Quốc tế Busan. Bộ phim cũng được mời tham dự nhiều LHP uy tín trên thế giới tại Đan Mạch, Pháp, Ấn Độ, Đài Loan, Mỹ…và dự kiến sẽ công chiếu ở Việt Nam vào cuối tháng 11 này, tại sự kiện LHP Quốc tế Hà Nội.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nghèo cũng phải cho Tèo đi học

Hieniemic - Tranh từ báo NLĐ

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả