Nghệ sĩ Việt Nam

“Vũ trụ và biển cả”: Christine Nguyễn tại Galerie Quỳnh 02. 12. 14 - 6:24 am

Thông tin từ BTC

 

.

VŨ TRỤ VÀ BIỂN CẢ
Khai mạc: 18h00 – 21h00, thứ Năm, ngày 4. 12. 2014
Địa điểm: tại hai không gian trưng bày của Galerie Quỳnh, 65 Đề Thám, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh và Lầu 2, 151/3 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM.

Vũ Trụ và Biển Cả” – một triển lãm cá nhân của nghệ sĩ đến từ Los Angeles, Christine Nguyễn. Là một nghệ sĩ có tên tuổi được biết đến qua những tác phẩm giàu hình tượng về khoa học và tự nhiên, Christine Nguyễn sẽ trình bày một loạt tác phẩm mới, khai triển trên nền tảng nhiếp ảnh, bao gồm các bản in sinh màu cỡ trung và những tác phẩm tranh tường tràn trề tham vọng.

Kết hợp kỹ thuật vẽ và nhiếp ảnh, Christine Nguyễn phát triển một lối thực hành nghệ thuật tiên phong tập trung vào việc xử lý và chồng lắp phim âm bản. Tác phẩm của cô xoay quanh sự tưởng tượng về một hình thể hữu cơ đối xứng, một thế giới mơ màng nơi đại dương hòa mình với vũ trụ bao la. Tranh Christine mô tả những dòng chảy mãnh liệt của đại dương, những sinh vật ngoằn ngoèo trong vô định, những mảng cỏ cây lấp lánh, những tầng đá gai góc và rất nhiều hình ảnh hình ảnh hư ảo khác; chúng đều hiện lên như những kép biểu diễn độc lập trong điệu kiến tạo chung của một sinh quyển bí ẩn. Khi thị giác của ta đi vào một dao động luân hồi giữa vi mô và vĩ mô, luân phiên giữa hình ảnh của những sinh vật nhân sơ nơi đáy đại dương và những cá thể mỏng manh trôi nổi giữa vũ trụ, các tác phẩm đa tầng phức  tạp của Christine gợi nhắc chúng ta về vị trí nhỏ bé của mình giữa thiên nhiên vĩ đại.

Christine Nguyễn không ngừng khám phá những giới hạn mới của chất liệu nghệ thuật. Bằng cách nuôi dưỡng một thế giới quan nơi “sự  tương đồng giữa những giống loài, hình thái, và môi trường trở nên rõ ràng và truyền cảm,” người nghệ  sĩ tạo ra những tác phẩm  mang tính thách thức với những ý niệm thông thường về thời gian và không gian. Sự kiến tạo tinh tế của một  hợp thể tự nhiên thần bí bên ngoài những giới hạn trần tục là lời ngụ ý về những câu chuyện của quá khứ và tiềm năng của tương lai.

Những xúc cảm huyền ảo mà tác phẩm này mang lại cho người xem như thể bụi sao rắc lên thế giới tưởng tượng nội tâm của chúng ta, một lời gọi khẽ tới đứa trẻ thầm kín bên trong mỗi con người.

VỀ CHRISTINE NGUYỄN

Christine Nguyễn

Christine Nguyễn tốt nghiệp bằng cử nhân nghệ thuật (B.F.A) tại Đại học Tiểu bang California, Long Beach và bằng thạc sĩ nghệ thuật (M.F.A) tại Đại học California, Irvine. Những triển lãm cá nhân của cô đã được trình diễn tại Hammer Museum, Los Angeles, CA, Mỹ; Huntington Beach Art Center, Huntington Beach, CA, Mỹ; Michael Kohn Gallery, Los Angeles, CA, Mỹ; Crisp-Ellert Art Museum, St. Augustine, FL, Mỹ; và 10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong. Triển lãm nhóm với tác phẩm của Nguyễn đã được giới thiệu tại Laguna Beach Art Museum, Laguna Beach, CA, Mỹ; Pasadena Museum of California Art, Pasadena, CA, Mỹ; LeRoy Neiman Gallery, Columbia University School of the Arts, New York, NY, Mỹ; Churner and Churner, New York, NY, Mỹ; Sàn Art, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam; Dancing Elephants Project, Bogota, Columbia; Kunsthalle zu Kiel,  Kiel, Đức; and Sprueth Magers Projekte, Munich, Đức.

Christine Nguyễn hiện đang sống và làm việc tại Long Beach, California.

 

“Vầng sáng quanh vật chất tối”, sơn phun trên giấy, 193 x 254cm, 2014

 

“Măng đá” từ bộ tác phẩm Những loài cây Địa phương California, sơn phun trên giấy, chì, tinh thể muối, cyanotypes trên giấy, 75.5 x 56 cm, 2014

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả