Khác

Nguyên Đại sứ Văn hóa của Nhật Bản “AUN” trở lại Việt Nam với dàn nhạc của họ 05. 12. 14 - 9:34 am

Thông tin từ BTC


HÒA NHẠC KẾT NỐI MỘT CHÂU Á
Thời gian: 20h00 ngày Thứ Hai, 8 tháng 12 năm 2014
Địa điểm: tại Nhà hát lớn (số 1 Tràng Tiền, Hà Nội).

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam hận hạnh đồng tổ chức chương trình Hòa nhạc Kết nối Một Châu Á vào tối ngày thứ Hai, 8 tháng 12 tại Hà Nội.
 
Dàn nhạc cổ điển AUN J là một dàn nhạc đặc biệt được thành lập năm 2008 với 8 nghệ sĩ nhạc truyền thống xuất chúng của Nhật Bản, nhằm quảng bá thông điệp đơn giản nhưng mạnh mẽ tới khản thính giả trên thế giới, đó là “Các nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản giản dị, đơn giản và tuyệt vời!”
 
Với nhiệm vụ này và niềm tin của họ về “âm nhạc không biên giới nhưng có cội nguồn”, dàn nhạc cổ điển AUN J đã tích cực trình diễn trên hơn 70 địa điểm tại Nhật Bản, cũng như ở nước ngoài, trong đó có Pháp, Ý, Trung Quốc, Papua New Guinea và Nam Tư, để quảng bá nét đẹp của văn hóa Nhật Bản qua âm nhạc.
 
8 nhạc công trẻ Nhật Bản đều là những nghệ sĩ tích cực, có nhiều giải thưởng âm nhạc tại Nhật Bản và nước ngoài, có thể chơi điêu luyện được nhiều loại nhạc cụ truyền thống quan trọng của Nhật Bản như Taiko (trống Nhật Bản), Shamisen (một loại đàn tì bà 3 dây của Nhật Bản), Koto (đàn tranh 13 dây của Nhật Bản), Shakuhachi (sáo tre của Nhật Bản), Shinobue (sáo ngang của Nhật Bản) và Narimoto (bộ gõ của Nhật Bản).
 
Thành viên chủ chốt của Dàn nhạc cổ điển AUN J, anh em sinh đôi Kohei & Ryohei, nguyên Đại sứ Văn hóa Nhật Bản với song tấu mang tên “AUN” đã tới Đông Nam Á năm 2011. Buổi trình diễn của họ với tay trống Hide (cũng là thành viên của Ban nhạc cổ điển AUN J) tại Hà Nội đã rất thành công.
 
Trong chương trình biểu diễn lần này, 5 nghệ sĩ đàn dân tộc Việt Nam, Ngô Trà My (Đàn bầu), Nguyễn Thanh Thủy (Đàn tranh), Nguyễn Thị Hoa Đăng (Đàn tam thập lục), Lê Thùy Linh (Đàn T’rưng), Nguyễn Thành Nhân (Đàn nhị), sẽ tham gia biểu diễn cùng Dàn nhạc cổ điển AUN J để đưa vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam vào chương trình.
 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ai là cụ tổ của hội họa trừu tượng? (Cập nhật 2 và kết thúc?)

Nguyễn Đình Đăng - câu hỏi của Phó Đức Tùng

Tản mạn chuyện tượng đài
và đài kỷ niệm

Bài & ảnh: Họa sĩ Đỗ Đức

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả