Nhiếp ảnh

Giải ảnh World Press 2015 (phần 4):
Ai cũng là á khôi, trừ anh Jérôme Sessini24. 02. 15 - 7:20 pm

Hoàng Lan dịch

Sau tác phẩm của các á quân ảnh đơn, đến hình chụp của á quân ảnh series của giải World Press:

 

Anh Jérôme Sessini đã thắng nhất trong hạng mục “Tin tức tại chỗ” với series chụp lại thảm cảnh sau khi máy bay Boeing 777 của hàng không Malaysia bị tên lửa bắn hạ. Thắng nhì ở hạng mục này cũng chính là anh Jérôme Sessini với bộ ảnh chụp một đại lộ hoang tàn cạnh Quảng trường Độc lập– hay còn gọi là Quảng trường Maidan –  ở Kiev. Đây là hậu quả của các vụ xô xát bạo lực giữa người biểu tình với cảnh sát Ukraine. Sau nhiều tháng bạo động, những người biểu tình chống chính phủ vẫn cố cầm cự bằng cách lập rào chắn tại quảng trường Maidan. Vào thứ Bảy, 20 . 2. 2014, vài xạ thủ giấu mặt đã nổ súng sát hại người biểu tình không vũ trang khi họ tiến vào đường Instituska. Theo nguồn tin chính thức, 70 người biểu tình đã bị bắn chết.

 

Á quân của mục “Tin tức chung” là cô Glenna Gordon. Ảnh chụp đồng phục của ba em nữ sinh bị bắt cóc. Một trong số các nạn nhân là bé Hauwa Nkeki, bé viết trong vở học: “Gửi anh trai Nkeki, hàng triệu lời chào cho anh, hàng ngàn cho bạn anh, và không lời nào cho kẻ thù của anh”. Hauwa là một trong số 300 nữ sinh bị nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram bắt cóc vào hôm 14. 4. 2014. Lúc đó, các em đang sống tại ký túc xá của trường ở Chibok, một ngôi làng hẻo lánh thuộc phía Bắc Nigeria. Boko Haram tạm dịch là “Giáo dục phương Tây đầy tội lỗi”. Nhóm này tin rằng bé gái không nên đi học và bé trai chỉ nên học kinh Koran.

 

Ở mục “thể thao”, mục nhìn chung luôn vui tươi đầy sức sống hơn các mục khác., Á quân ảnh series thể thao năm nay thuộc về Sergei Ilnitsky. Trong hình: vận động viên Marinus Kraus của Đức đang thi vòng loại giải Cúp Thế giới môn Trượt tuyết Nhảy cầu.

 

Giải nhì “Vấn đề đương đại” nằm trong tay anh Giulio Di Sturco. Hình chụp lại trường quay của một bộ phim truyền hình do hãng Hengdian sản xuất. Trung Quốc đang có tham vọng vượt mặt Hollywood, họ hiện đầu tư rất lớn để mở rộng ngành công nghiệp điện ảnh. Một ví dụ dễ thấy là hãng Hengdian World Studios – nơi có phim trường lớn nhất thế giới, phim trường này dựng lại Tử Cấm Thành của Bắc Kinh với tỷ lệ kích cỡ 1:1.

 

Á quân của mục “Cuộc sống thường nhật” là anh Sarker Protick. Nghệ sĩ viết “Hình chụp vào một buổi chiều khi tôi đang ngồi trên sofa của ông. Cửa đang mở hé, và tôi thấy ánh sáng lọt vào, ánh sáng trắng xóa hòa vào cánh cửa trắng lẫn bức tường trắng. John và Prova – ông bà của tôi – họ đã yêu thương lẫn chăm sóc tôi khi tôi lớn lên. Họ từng là người trẻ, từng khỏe mạnh. Thời gian trôi qua, tóc bà chuyển bạc, sơn tường cũng sờn tróc. Ông bà luôn thích tôi chụp ảnh họ, vì khi đó tôi ở bên họ nhiều hơn, và họ không cảm thấy cô đơn nữa.”

 

Giải nhì mục “Chân dung” thuộc về anh Andy Rocchelli. Anh chụp phụ nữ Nga trong khung cảnh mà họ cảm thấy thân quen nhất, ở đó, nội thất xung quanh những người phụ nữ diễn đạt nên nguyện vọng của họ.

 

Á quân của mục “Thế giới tự nhiên” là anh Christian Ziegle với series chụp cây nắp ấm. Hình: một cây nắp ấm Villose (Nepenthes villas) mọc giữa lùm hoa lan dại ở độ cao 3,100 m trên sườn núi Kinabalu – một trong những ngọn núi cao nhất châu Á. Các loài sên thường đẻ trứng vào phần ấm của loài cây này – một môi trường ẩm lẫn an toàn cho sên, thứ rất quý hiếm ở nơi sườn dốc với ánh nắng khắc nghiệt và mưa rào thường xuyên.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp