Điện ảnh

Tin điện ảnh: Đua nhau chuyển thể từ tiểu thuyết, truyện cổ tích, đến chiến tranh lạnh26. 03. 15 - 7:10 am

Pha Lê

1.

Nhớ hồi còn nhỏ có lần bố mẹ vác về phim Little women, thời ấy (năm 1994) còn dùng băng dày cộp, và tựa phim dịch thành Những tiểu thư nhà March. Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Louisa May Alcott, lúc đó diễn viên Kirsten Dunst (vai Amy) còn bé xíu, Winona Ryder (vai Jo) còn xinh xắn trẻ măng lẫn chưa đi chôm chỉa vặt tại siêu thị.

Phim “Little women” 1994

Phim nhìn chung rất được, mẹ tôi thích nên lôi ra xem vài lần, và phim cũng không cũ kỹ nên khi không có việc gì làm, người trẻ có thể cũng xem đi xem lại. Chính vì vậy khán giả yêu điện ảnh có hơi e dè khi hãng Sony thông báo rằng sẽ lôi Little women ra làm lại. Bản phim năm 1994 vẫn còn đọng trong tâm trí nhiều người, nó không dở để thiên hạ phải sốt sắng làm cái mới hòng “đền bù”, cũng chẳng thuộc dạng nặng công nghệ kỹ xảo tới nỗi phim cũ hơn chục năm là hình ảnh nom quê mùa, phải làm lại chữa quê.

Điều duy nhất khiến các fan chưa la ùm trời là vì phim sẽ có Sarah Polley –  một nữ đạo diễn tài năng mọi mặt. Tác phẩm Away from Her của Sarah nhận đề cử Oscar, lúc cô tạm dừng làm phim điện ảnh để thực hiện phim tài liệu The stories we tell  thì tác phẩm này cũng tiếp tục lọt vào danh sách Oscar một cách dễ dàng. Sony biết tài của Sarah nên mời cô chuyển thể kịch bản cho Little women, các fan nghe tin xong bèn nói rằng nếu Sony khôn, hãy mời Sarah làm đạo diễn luôn đi, chứ lỡ bản Little women mới mà dở hơn bản cũ thì thật bẽ mặt.
 

Sarah Polley tại phim trường

 

2.

Sarah Polley có Little women thì Emma Thompson có Người đẹp và Quái Vật. Theo mốt chuyển thể truyện cổ tích lên màn ảnh hiện nay – mới nhất là phim Lọ Lem, Disney quyết định làm tiếp Người đẹp và Quái vật. Hãng đã mời được gương mặt kỳ cựu Emma Thompson đóng vai bà Potts (Bác ấm trà), ngoài ra Disney còn đang chèo kéo cô bé Emma Watson của loạt phim Harry Potter vào vai nàng Belle. Chưa biết Emma Watson có đồng ý không nhưng nhiều khả năng là cô sẽ chịu vì diễn viên trẻ của Anh Quốc thường không bỏ qua cơ hội làm việc chung với Thompson bao giờ.
 

Emma Thompson (trái) không những là diễn viên kỳ cựu đầy tài năng, bà còn luôn hết mình vì nghệ thuật. Hình chụp cảnh Emma đưa đạo diễn Nick Kent (giữa) của nhà hát Tricycle đi xem những bức tranh bà đóng góp cho nhà hát. Chả là năm 2012 vì thiếu hụt ngân sách nên chính phủ Anh cắt mất trợ cấp cho vài nhà hát kịch, trong đó có Tricycle. Emma rất buồn nên đã vận động các nghệ sĩ đồng thời tự góp tranh của bà sưu tập để bán đấu giá, gây quỹ cho nhà hát.

Thực chất thì phim chuyển thể từ cổ tích/hoạt hình cần những gương mặt như Thompson (đây cũng là lý do tại sao phim Lọ Lem mới có Cate Blanchett), do không phải ai cũng hứng thú với thể loại phim này, nhưng những người không hứng thú vẫn có thể chịu khó vào rạp nếu phim mời được các nghệ sĩ mà họ ngưỡng mộ. Như tôi đây vốn chẳng khoái Người đẹp và Quái vật lắm, tuy nhiên lại rất khoái Emma Thompson nên phim ra mắt thì tôi sẽ mua vé xem.

3.

Thay vì tiểu thuyết và truyện cổ tích, bậc thầy Stephen Spielberg lại hứng thú với người thật việc thật. Đặc biệt hiện nay Spielberg khá hứng thú với để tài chiến tranh. Ông ngỏ ý  muốn làm phim về nữ nhiếp ảnh gia chiến trường Lynsey Addario, và trong lúc chờ Hollywood lên kế hoạch cho tác phẩm này, Spielberg bắt tay vào làm một phim về để tài chiến tranh lạnh trước.
 

Đạo diễn Spielberg

Bộ phim kể về James Donovan – vị luật sư nổi tiếng của đất nước Chú Sam, người cố gắng tìm cách bào chữa cho viên phi công Mỹ để đưa anh về nước an toàn sau khi máy bay của anh rơi xuống địa phận Nga. Tài tử Tom Hanks sẽ thủ vai James, phim đang bấm máy và dự định sẽ ra mắt vào tháng 10 với tựa đề Bridge of Spies (Cầu gián điệp).
 

Một cảnh của “Bridge of Spies”

Lúc Spielberg thông báo chi tiết phim thì các fan mới biết rằng vì lý do sức khỏe mà nhà soạn nhạc kỳ cựu kiêm cộng sự lâu năm của Spielberg, ông John Williams,  sẽ không thể viết nhạc cho tác phẩm mới này. Quả có hơi buồn, đành chúc John sớm hồi phục vậy. Nhưng cũng may là Spielberg mời Thomas Newman thay John soạn nhạc cho mình. Thomas cũng là nhà soạn nhạc phim có tiếng, chính ông làm nhạc cho phim Little women năm 1994, phim Nhà tù Shawshank, Vẻ đẹp Mỹ, Meet Joe Black, lẫn nhiều phim khác nữa.
 

Nhà soạn nhạc Thomas Newman

 

Khuyến mãi cho mọi người hình phim “Meet Joe Black” có Thomas Newman soạn nhạc và Brad Pitt đóng chính. Ở Mỹ thì Brad nổi sau khi xuất hiện (12 phút) trong “Thelma and Louise”, nhưng mãi mấy năm sau khán giả Việt mới chết mê Brad nhờ phim “Meet Joe Black”. Dạo ấy các bà các cô mê phim này quá chừng, xem xong còn rủ nhau đi mua bơ đậu phộng về ăn!

Ý kiến - Thảo luận

1:45 Friday,27.3.2015 Đăng bởi:  Emily
Chà, ngày xưa mình cũng mê Little Women đến mức mua hết 4 cuốn về đọc, đọc xong thấy phim tuy tóm tắt và lược bỏ các chi tiết trong truyện nhưng mà vẫn giữ được cái hồn :) Mình chỉ mê Jo với Teddy nhưng mà tác giả lại cho cô ấy yêu ông giáo sư mất rồi :(
...xem tiếp
1:45 Friday,27.3.2015 Đăng bởi:  Emily
Chà, ngày xưa mình cũng mê Little Women đến mức mua hết 4 cuốn về đọc, đọc xong thấy phim tuy tóm tắt và lược bỏ các chi tiết trong truyện nhưng mà vẫn giữ được cái hồn :) Mình chỉ mê Jo với Teddy nhưng mà tác giả lại cho cô ấy yêu ông giáo sư mất rồi :( 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp