Khác

Nhiều thứ để xem và ngẫm nghĩ:
150 năm báo chí quốc ngữ 16. 04. 15 - 12:17 pm

Từ BTC

 TRƯNG BÀY 150 NĂM BÁO CHÍ QUỐC NGỮ (1865 – 2015) 
Thời gian: 18. 4. 2015 – 21. 4. 2015
Địa điểm: Thư viện Hà Nội, 47 Bà Triệu, Hà Nội

.

 

Hướng tới Kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam 21. 06. 1925 ~ 21. 06. 2015 và nhân dịp kỷ niệm 150 năm (15-4-1865~15-4-2015) ngày ra đời tờ báo chữ QUỐC NGỮ đầu tiên – GIA ĐỊNH BÁO, Diễn đàn Sachxua.net, Thư viện Hà Nội và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây tổ chức cuộc Trưng bày “150 năm Báo chí Quốc Ngữ – giai đoạn 1865-1954”.

Trưng bày diễn ra từ ngày 18. 4. 2015 đến 21. 4. 2015 tại Thư viện Hà Nội.

Cách đây tròn 150 năm, ngày 15-4-1865, Gia Định Báo, tờ báo chữ Quốc Ngữ số đầu tiên đã ra đời! Lần đầu tiên, người Việt Nam có được tờ báo in bằng chữ Quốc Ngữ, thứ chữ mà Nguyễn Văn Vĩnh, nhà báo kỳ tài của nền báo chí Việt Nam, đã nhận định rằng: “Nước Nam ta mai sau này, hay dở cũng ở như chữ Quốc Ngữ!

Ảnh tư liệu: trang nhất một số Gia Dinh Bao

 

Kể từ thời điểm 15-4-1865 đó đến nay, báo chí Quốc Ngữ đã phát triển vượt bậc, trở thành chủ lưu của báo chí Việt Nam.

Nhìn lại lịch sử 150 năm báo chí Quốc Ngữ cũng là nhìn lại 150 năm lịch sử văn hoá của dân tộc với bao thăng trầm, biến động. Trưng bày 150 NĂM BÁO CHÍ QUỐC NGỮ 1865-2015 – gồm những tờ báo chữ Quốc Ngữ tiêu biểu trong lịch sử báo chí Việt Nam giai đoạn 1865-1954, vì vậy, là một góc nhìn văn hóa.

Trong suốt 150 năm qua, kể từ khi tờ báo Quốc Ngữ đầu tiên của nước nhà (tờ Gia Định Báo) ra đời, việc trưng bày cho công chúng một cách có hệ thống về diện mạo báo chí Việt Nam đã được thực hiện ba lần. Lần thứ nhất năm 1943 được nhà sách Nguyễn Khánh Đàm (em nhà văn Nguyễn Tuân) tổ chức tại Sài Gòn. Cuộc trưng bày lần thứ hai diễn ra vào năm 1966 cũng tại Sài Gòn. Lần thứ 3 tổ chức tại Hà Nội năm 2010 do sachxua.net phối hợp cùng Thư Viện Hà Nội và Trung Tâm Văn Hoá Ngôn Ngữ Đông Tây tổ chức.

Từ ngày 18. 4. 2015, công chúng sẽ có dịp tham quan cuộc trưng bày thứ 4 về diện mạo báo chí Việt Nam, nối tiếp cuộc trưng bày trước đó. Những tờ báo trưng bày lần này được tập hợp từ bộ sưu tập của các nhà sưu tập báo chí trên cả nước. Trong số này có nhiều tờ báo quý, hiếm lần đầu tiên xuất hiện trở lại với công chúng sau một thời gian dài vắng bóng.

“Nông cổ mín đàm” ( nghĩa là “uống trà bàn chuyện làm ruộng và đi buôn”) là tờ báo tiếng Việt do Paul Canavaggio làm chủ nhiệm, chủ bút, phát hành thứ năm hằng tuần tại Sài Gòn bằng chữ Quốc ngữ. Số 1 ra ngày 1 tháng 8 năm 1901 (theo Wikipedia)

 

Đến xem trưng bày 150 NĂM BÁO CHÍ QUỐC NGỮ 1865-2015 là để nhìn lại lịch sử văn hoá báo chí của đất nước trong 150 năm qua kể từ ngày Gia Định Báo ra đời, 15-4-1865.
Cuộc trưng bày lần này do diễn đàn sachxua.net phối hợp cùng Thư Viện Hà Nội, Trung Tâm Văn Hoá Ngôn Ngữ Đông Tây thực hiện và được một số tổ chức, cá nhân như Elile PR School, T&A Ogilvy, họa sỹ Thanh Bình…tài trợ, nhằm mục đích:

– Giới thiệu với công chúng về 150 năm nền báo chí nước nhà qua những ấn phẩm quý hiếm xuất hiện trong thời gian từ khi hình thành năm 1865 đến năm 1954

– Tôn vinh những nhà báo, những tờ báo tên tuổi đã làm rạng danh cho nền báo chí Việt Nam.

– Diễn ra vào hồi 9h – 12h ngày 18-4-2015 (Thứ bảy) trong khuôn khổ cuộc trưng bày, cuộc tọa đàm “150 năm báo chí Quốc ngữ” với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, sưu tầm sẽ đánh giá về vai trò của báo chí trong tiến trình lịch sử của dân tộc.

– Là hành động thiết thực của các nhà sưu tập trên cả nước để chào mừng 150 năm ngày ra đời tờ báo quốc ngữ đầu tiên, 90 năm ngày Báo chí Việt Nam.

Phụ nữ Tân văn (1929 – 1935) là tờ báo phụ nữ tư nhân xuất bản tại Sài Gòn và có nhiều ảnh hưởng về văn hóa, xã hội ở Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX (theo Wikipedia)

 

NỘI DUNG TRƯNG BÀY 150 NĂM BÁO CHÍ VIỆT NAM 1865-2015
(Giai đoạn 1865 ~ 1954)


1. Tuần trưng bày báo chí
– Từ 18. 04. 2015 – 21. 04. 2015
– Thời gian mở cửa: 9h – 17h (hàng ngày)
– Tại tầng 1, Thư Viện Hà Nội, 47 Bà Triệu, Hà Nội
– Trưng bày 100~150 tờ báo quan trọng trong lịch sử báo chí Việt Nam.

2. Tọa đàm “150 Báo chí Quốc Ngữ”
– 9h – 12h ngày 18. 4. 2015
– Tại tầng 2, Thư Viện Hà Nội, 47 Bà Triệu, Hà Nội
– Người dẫn chương trình: Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên

Nội dung gồm:

– Diễn giả Lại Nguyên Ân (Nhà nghiên cứu): Ngôn ngữ báo chí quốc ngữ thời kỳ đầu thế kỷ 20

– Diễn giả Nguyễn Trương Quý (Nhà văn): Điểm lại nguồn báo chí thời chiến tranh và bao cấp ở miền Bắc trên cả hai phương diện: hình thức (trang trí, vi nhét, minh họa) lẫn nội dung (các chuyên mục, các số liệu hay chất liệu thông tin, các thời điểm lịch sử). Vài nét về không gian báo chí bao cấp khi nhìn lại.

– Diễn giả Tạ Thu Phong, Nguyễn Phát Hà Giang, Trịnh Hùng Cường (Nhà sưu tầm): Sưu tầm báo chí tại Việt Nam – một công việc gian khổ và đơn độc

.

*

Liên hệ:
Ban Quản trị Diễn đàn Sachxua.net
Điện thoại: 0904025467 / 0987333260
Email: thuchai@yahoo.com
Website: www.sachxua.net/forum

Văn phòng TT VHNN Đông Tây
Điện thoại: 0912422136
Email: trungtamdongtay@gmail.com hoặc vanphong@dongtay.vn
Website: www.sachdongtay.com

Thư viện Hà Nội
Điện thoại: 04 39369100
Email: webmaster@thuvienhanoi.org.vn
Website: http://www.thuvienhanoi.org.vn.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

13:58 Friday,17.4.2015 Đăng bởi:  Bàn-Văn-Tiến

@Bàn-Văn-Lùi: Người ta nói rõ là nhân kỷ niệm 150 năm ngày tờ báo quốc ngữ đầu tiên ra đời thì tổ chức trưng bày báo chí, những tờ trong giai đoạn từ 1865 đến 1954. Lý do là 150 năm, nội dung trưng bày là từ 1865 đến 1954, rõ rành rành như thế, có cái quái gì mà phải "cố với" để cho "già lão trưởng thành". Người ta không bày báo từ 1954 đến 2015 có thể vì báo
...xem tiếp

13:58 Friday,17.4.2015 Đăng bởi:  Bàn-Văn-Tiến

@Bàn-Văn-Lùi: Người ta nói rõ là nhân kỷ niệm 150 năm ngày tờ báo quốc ngữ đầu tiên ra đời thì tổ chức trưng bày báo chí, những tờ trong giai đoạn từ 1865 đến 1954. Lý do là 150 năm, nội dung trưng bày là từ 1865 đến 1954, rõ rành rành như thế, có cái quái gì mà phải "cố với" để cho "già lão trưởng thành". Người ta không bày báo từ 1954 đến 2015 có thể vì báo giai đoạn đó quá nhiều, không có chỗ để bày, cũng có thể vì báo giai đoạn này không quý hiếm, không mấy ai sưu tầm nên không bày... Có vô số lý do để nhà tổ chức người ta làm thế. Soi vớ soi vẩn rồi ông ui.

 
11:50 Friday,17.4.2015 Đăng bởi:  Bàn-Văn-Lùi
Chèng đéc,

Mimosa ... từ đâu em tới ???
Mimosa ... từ đâu em tới đất này ???

Cái tiêu đề gì đây?

"Trưng bày 150 NĂM BÁO CHÍ QUỐC NGỮ 1865-2015"

2015 là điểm chốt nhá kakaka :)

2015 đã có báo MẠNG chưa ???

Các bác tổ chức phải cố với đến năm 2015 cho gương mặt cụ báo chí già lão trưởng thành 150 tuổi.

Chớ nếu tính đến 1954 thì hóa ra thành tích phần
...xem tiếp
11:50 Friday,17.4.2015 Đăng bởi:  Bàn-Văn-Lùi
Chèng đéc,

Mimosa ... từ đâu em tới ???
Mimosa ... từ đâu em tới đất này ???

Cái tiêu đề gì đây?

"Trưng bày 150 NĂM BÁO CHÍ QUỐC NGỮ 1865-2015"

2015 là điểm chốt nhá kakaka :)

2015 đã có báo MẠNG chưa ???

Các bác tổ chức phải cố với đến năm 2015 cho gương mặt cụ báo chí già lão trưởng thành 150 tuổi.

Chớ nếu tính đến 1954 thì hóa ra thành tích phần lớn là Báo chí của các bạn THỤC DÂN à kakaka :)

Thế thì làm sao có thành tích nhiệt liệt được :( ??? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả