Nghệ sĩ thế giới

Michael Soi nghĩ gì về sự có mặt của Trung Quốc tại châu Phi? 02. 05. 15 - 10:26 am

Bop Lavender dịch

Tiếp theo bài trước

Một bức trong loạt “China loves Africa” của Michael Soi

Hồi tháng 3. 2015, phóng viên tờ OkayAfrica có cuộc phỏng vấn nghệ sĩ Michael Soi về các loạt tranh châm biếm của ông liên quan tới sự có mặt của Trung Quốc tại châu Phi và những phi vụ Venice Biennal zan trá. Dưới đây lược dịch phần hỏi-đáp:

OkayAfrica: Ông nghĩ sao về sự hiện ziện của Trung Quốc tại châu Phi nói chung và Kenya nói riêng?

Michael Soi: Vâng, sự hiện ziện của Trung Quốc ở châu Phi luôn luôn bị cả thế zới nghi ngờ. Tôi thực sự không nhìn thấy lợi ích zì khi các zự án ở châu Phi có rất nhiều nguồn tài trợ đổ đến từ các ngân hàng thương mại Trung Quốc với lãi suất cho vay thấp. Ngay cô con gái sáu tuổi của tôi cũng đang vay tiền ăn học, và sẽ phải trả các khoản vay này khi đủ 18 tuổi. Tôi thấy rất nhiều nợ nần. Còn việc khai thác và thu hoạch các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở châu Phi có rất ít hoặc không có lợi cho các cộng đồng ở châu Phi.

OKA: Ông định nói tới vấn đề zì trong loạt tranh “Trung Quốc yêu Châu Phi” (vẽ từ năm 2012 – 2013)?

Soi: Loạt tác phẩm “Trung Quốc yêu Châu Phi” là cuộc thẩm tra ý đồ của Trung Quốc ở châu Phi và nhất là ở Kenya.

.

OKA: Có zì thay đổi đối với sự hiện ziện của Trung Quốc tại châu Phi kể từ khi ông tung ra loạt tranh “Trung Quốc yêu Châu Phi” không?

Soi: Có! Chúng tôi ngày càng ngập ngụa trong nợ nần.

“China loves Africa 38”, 2015

 

“China loves Africa 37”, 2015


OKA
: Chính xác thì loạt tranh “Nỗi nhục ở Venice” lần này của ông muốn nói zì?

Soi: Trong “Nỗi nhục ở Venice” tôi muốn phơi bày tất cả những sai trái và zan lận; màu cờ Kenya gồm 3 màu xanh lá cây-đỏ-đen được phất lên trong một zan ngập tràn nghệ sĩ Tàu. Mọi người không biết ư, Kenya có rất nhiều nghệ sĩ đương đại tên tuổi đấy. Họ có thể đại ziện cho Kenya ở bất cứ cấp độ nào. Các nghệ sĩ sống ở hải ngoại này, các nhóm nghệ sĩ địa phương này, từ Nairobi cho tới các thành phố thị trấn khác ở Kenya. Wangechi Mutu này, Naomi Wanjiku Gakunga này, và rất nhiều nghệ sĩ bản địa như Peterson Kamwathi, Paul Onditi, Richard Kimathi, Jimmy Ogonga, Jim Chuchu, Emily, Beatrice, Miriam, Jackie … Chúng tôi có thể sẵn sàng “tham chiến” bất cứ lúc nào… Kenya Pavililon zối trá không đáng giá 1 xu.

“Shame in Venice”

OKA: Điều zì có thể giải thích cho thảm họa của zan Kenya Pavilion năm nay?

Soi: Không có thông tin, tham nhũng và thông tin sai lạc liên quan tới các thành viên tham za vào biennale, những nhân vật xảo quyệt dường như đã chọn các nghệ sĩ Tàu để thu được khoản phí thanh toán cho công tác “thầu” zan triển lãm này, và tất nhiên, thiếu sự hỗ trợ của chính phủ trong việc tổ chức một zan hàng Kenya thích hợp.

“Shame in Venice 1”


OKA
: Có phải ông ngạc nhiên rằng điều này xảy ra một lần nữa?

Soi: Chính phủ Kenya thông qua Bộ văn hóa đã hứa sẽ hành động sau “quả thối” xảy ra năm 2013 cơ đấy.

OKA: Cộng đồng nghệ thuật Kenya đang phản ứng thế nào?

Soi: Tại thời điểm này, cộng đồng nghệ thuật địa phương đang tìm kiếm thông tin về quá trình tham za vào một zan hàng chính zanh vào năm 2017. Có vẻ chúng tôi chẳng làm được zì mấy đối với sự kiện 2015 lần này. Chúng tôi đã có một cuộc hẹn gặp với Bộ trưởng nội các về vấn đề này, nhưng ông ta đã lờ đi và bảo đang bận những việc quan trọng hơn. Từ năm 2013, ông ta đã hứa zải quyết zứt điểm vấn đề này, nhưng có vẻ như vẫn có nhiều người Tàu biết cách chui vào zan trưng bày của chúng tôi.

“Shame in Venice 3”

OKA: Những nghệ sĩ bản xứ nào xứng đáng đại ziện cho Kenya tại biennale?

Soi: Danh sách này có thể zài hơn cả Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc đấy. Chẳng hạn, nghệ sĩ Wangechi Mutu, hiện sống ở Brooklyn xứng đáng có mặt tại triển lãm quá còn zì. Khung cảnh nghệ thuật đương đại của Kenya rất sôi động. Bất kỳ nghệ sĩ nào tôi vừa liệt kê ở trên đều có thể làm vẻ vang cho Kenya, bất cứ lúc nào.

 

Ý kiến - Thảo luận

15:18 Saturday,2.5.2015 Đăng bởi:  ong Bắp
cho em hỏi: soi là soi mói hay tên chủ nhà Nguyễn văn Soi ?
chú tác giả chuyển sang vẽ tranh biếm họa cho bìa báo là đẹp. vẽ hình họa thế ai vẽ cũng được. còn vụ nghĩa ẩn thì không bàn.
...xem tiếp
15:18 Saturday,2.5.2015 Đăng bởi:  ong Bắp
cho em hỏi: soi là soi mói hay tên chủ nhà Nguyễn văn Soi ?
chú tác giả chuyển sang vẽ tranh biếm họa cho bìa báo là đẹp. vẽ hình họa thế ai vẽ cũng được. còn vụ nghĩa ẩn thì không bàn. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả