Khác

Tự lập Young Talent: nghệ sĩ trẻ dưới 27 đi phượt nghệ thuật ở Sing 11. 06. 15 - 8:24 am

Phạm Huy Thông.

 

.

Chương trình “Tự Lập Young Talent” được tạo ra nhằm hỗ trợ những nghệ sĩ trẻ có tiềm năng, đem đến cho họ những cơ hội được khám phá môi trường nghệ thuật ngoài Việt Nam, mở rộng thế giới quan của họ để từ đó họ có thể đặt ra những đòi hỏi cao hơn với chính mình. Một nghệ sĩ thắng cuộc qua tuyển chọn hồ sơ sẽ nhận được một chuyến đi Singapore 6 ngày để tham quan Art Stage Singapore – Hội chợ nghệ thuật lớn nhất Đông Nam Á (1. 2016) và một tháng lưu trú sáng tác tại đảo Penang – Malaysia trong năm 2016. Chương trình được tài trợ và điều hành bởi họa sĩ Phạm Huy Thông và Quỹ nghệ thuật Asiarta.
 

Một góc Art Stage Singapore 2015

Suy nghĩ về những gì diễn ra với bản thân mình và so sánh tới nhu cầu của các thế hệ đồng nghiệp trẻ hơn, họa sĩ Pham Huy Thông thấy rằng: Các nghệ sĩ trẻ thường sẽ e ngại nếu phải tự thu xếp và chi trả một chuyến đi du lịch nước ngoài để xem nghệ thuật, nhất là khi điểm đến lại là Singapore, đất nước đắt đỏ hàng đầu Đông Nam Á. Những chuyến đi “phượt” trong nước thường được các nghệ sĩ trẻ coi là phương án “an toàn” và hiệu quả hơn. Tuy nhiên mỗi vùng đất lại có những giá trị riêng để khám phá. Singapore trong chục năm trở lại đây luôn luôn nỗ lực hết mình để không chỉ là trung tâm tài chính mà còn trở thành trung tâm văn hóa nghệ thuật của cả khu vực. Hệ thống các bảo tàng, trung tâm văn hóa và triển lãm nghệ thuật luôn được đầu tư thích đáng. Hội chợ nghệ thuật thường niên Art Stage Singapore, với sự hỗ trợ sát sao của chính phủ Singapore, là nơi mà những tác phẩm thời thượng đẳng cấp cao từ khắp nơi trên thế giới hội tụ về. Đối với các nghệ sĩ từ Việt Nam, hội chợ nghệ thuật ở Singapore là cơ hội gần nhất và rẻ nhất để bước đầu tiếp xúc với nghệ thuật đương đại của cả thế giới.
 

Một tác phẩm của nghệ sĩ Malaysia – Bayu Otomo bày tại Art Stage Singapore 2015. Ở Malaysia, những nghệ sĩ thành công như Bayu rất tích cực giúp đỡ các nghệ sĩ trẻ. Nhóm nghệ thuật House of Matahati hay các dự án khác của Bayu luôn dành chỗ cho sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ. Bằng cách này, các nghệ sĩ trẻ có thêm cơ hội cọ sát và xây dựng các mối liên hệ chuyên môn (network) của riêng mình.

 

Các ứng viên của “Tự Lâp Young Talent” phải là công dân Việt Nam có tuổi đời không quá 27 (tính đến 1. 1. 2016) và là sinh viên hoặc họa sĩ đã tốt nghiệp từ các khoa đào tạo mỹ thuật, sư phạm mỹ thuật, thiết kế mỹ thuật công nghiệp… “Tự Lập Young Talent” tìm kiếm các nghệ sĩ làm việc trên các loại hình Hội họa, Điêu khắc, Sắp đặt. Sự lựa chọn người thắng cuộc sẽ chủ yếu dựa trên kết quả công việc và các ý tưởng dự định được trình bày trong đơn đăng ký của các ứng viên.

Tác phẩm “We Are Asia” của họa sĩ Thái Lan – Navin bày tại Art Stage Singapore 2013.

Đối với điểm đến Singapore, chương trình “Tự Lập Young Talent” không hướng đến việc trao tặng một kỳ du lịch nghỉ dưỡng với tiêu chuẩn tiện nghi. Nghệ sĩ thắng cuộc sẽ đồng hành cùng họa sĩ Phạm Huy Thông, ở nhà trọ, ăn cơm foodcourt bình dân, đi tầu điện ngầm và trải nghiệm những cách thức tiết kiệm để có một chuyến đi xem nghệ thuật an toàn nhưng hiệu quả cao. Những kinh nghiệm này nhằm tạo cho nghệ sĩ trẻ sự tự tin khi sau này phải tự chi trả những chuyến đi tới Singapore hay những quốc gia khác.
 

Khu phức hợp ở Marina Bay Sands, nơi thường được Art Stage Singapore thuê làm địa điểm tổ chức.

Tự Lập Young Talent” sẽ cung cấp vé máy bay khứ hồi Việt Nam – Singapore, chi phí phòng trọ, SIM điên thoại, 200 Đô la Singapore dành cho thức ăn và tiêu dùng cơ bản, vé vào cửa Art Stage dạng VIP và bảo hiểm du lịch. Nghệ sĩ thắng cuộc sẽ có trách nhiệm trao tặng “Tự Lập Young Talent” một tác phẩm hay một phác thảo nhỏ và phải viết một bài thu hoạch sau chuyến đi Singapore.

Sau chuyến đi Singapore, nghệ sĩ thắng cuộc sẽ có tối thiểu 10 ngày, tối đa 30 ngày sống và làm việc trong không gian nghệ thuật của Quỹ Asiarta – đối tác liên kết của “Tự Lập Young Talent”. Tháng cư trú sẽ diễn ra trong năm 2016. Thời gian cụ thể sẽ được bàn luận để phù hợp với lịch hoạt động của nghệ sĩ được chọn và Quỹ Asiarta.
        

Penang – Malaysia. Ảnh sưu tầm từ internet.

Nằm ở rìa của George Town – nơi được UNESCO trao tặng danh hiệu Di sản thế giới, không gian sáng tác ở đảo Penang của Quỹ Asiarta là không gian tư nhân với kiến trúc hiện đại và rộng rãi. Cơ sở này có cả không gian làm việc trong nhà và không gian sáng tác ngoài trời. Nghệ sĩ thắng cuộc sẽ được cung cấp vé máy bay khứ hồi Việt Nam – Penang, chỗ ở, chỗ làm việc, kinh phí cho thức ăn và tiêu dung cơ bản, bảo hiểm du lịch, SIM điện thoại và nguyên vật liệu để làm tác phẩm. Sau thời gian cư trú sáng tác, Quỹ Asiarta sẽ giữ lại một tác phẩm, các tác phẩm còn lại, nghệ sĩ thắng cuộc có trách nhiệm tự mang về nước (trừ khi có thỏa thuận khác).

Ban công của Asiarta – không gian làm việc ngoài trời dành cho nghệ sĩ

 

Không gian làm việc trong nhà của Asiarta

Để biết chi tiết hơn về thể lệ cuộc thi cũng như tải mẫu đơn đăng ký, hãy vào đường link.

Hồ sơ nhận qua email, hạn nhận cuối cùng là ngày 1. 8. 2015.

Chúc các bạn trẻ thành công.

Tái bút: Hiện tại, “Tự Lập Young Talent” mong ước có được một khóa học tiếng Anh giao tiếp cho ứng viên thắng cuộc. Học phí khảo sát ở trung tâm tiếng Anh Language Link là khoảng 250 USD/ 3 tháng/ người. Thời gian học sẽ thu xếp trong khoảng từ tháng 10 đến hết tháng 12/2015. Ngôn ngữ là chìa khóa, nếu ứng viên được chọn được bổ túc thêm khả năng tiếng Anh thì hiệu quả của chuyến đi sẽ được nâng cao rất nhiều. Vậy quý vị cá nhân hay tổ chức nào có ý muốn tài trợ, xin hãy liên hệ với họa sĩ Phạm Huy Thông qua email: phamhuythong.net@gmail.com . Danh tính của cá nhân hoặc tổ chức tài trợ sẽ được “Tự Lập Young Talent” nhắc tới trong các hoạt động tiếp theo của chương trình trong năm 2016 (trừ trường hợp nhà tài trợ muốn giấu tên). Xin cám ơn.

Ý kiến - Thảo luận

23:40 Sunday,21.6.2015 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Bạn Giáo Nghèo ơi. Trình độ của ứng viên được chọn đúng là không biết thế nào. Được cái là các trung tâm bây giờ tầm như Language Link hay Ila hay BC đều có kiểm tra đầu vào. Nói kém thì cho vào lớp trình thấp, nói giỏi thì cho vào lớp trình cao. Nhưng đúng là không có lớp tiếng Anh chuyên ngành Nghệ Thuật. Chỉ mong ứng viên có đư
...xem tiếp
23:40 Sunday,21.6.2015 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Bạn Giáo Nghèo ơi. Trình độ của ứng viên được chọn đúng là không biết thế nào. Được cái là các trung tâm bây giờ tầm như Language Link hay Ila hay BC đều có kiểm tra đầu vào. Nói kém thì cho vào lớp trình thấp, nói giỏi thì cho vào lớp trình cao. Nhưng đúng là không có lớp tiếng Anh chuyên ngành Nghệ Thuật. Chỉ mong ứng viên có được tài trợ đi học giao tiếp phổ thông thôi. 
23:37 Sunday,21.6.2015 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Bạn Ý Nhi ơi. Có lẽ bạn đọc lẫn gì đó. Khu phức hợp Marina Bay Sands là chỗ mà Art Stage Singapore diễn ra. Chứ nghệ sĩ tụi này không thuê gì ở đó. Tụi này sẽ ở nhà trọ thôi, ở trên đồi Emily, chỗ gần Singapore Art Museum và ga Bras Basha thôi.
Cám ơn bạn đã comment
...xem tiếp
23:37 Sunday,21.6.2015 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Bạn Ý Nhi ơi. Có lẽ bạn đọc lẫn gì đó. Khu phức hợp Marina Bay Sands là chỗ mà Art Stage Singapore diễn ra. Chứ nghệ sĩ tụi này không thuê gì ở đó. Tụi này sẽ ở nhà trọ thôi, ở trên đồi Emily, chỗ gần Singapore Art Museum và ga Bras Basha thôi.
Cám ơn bạn đã comment 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả