Ở Đâu - Làm Gì

Sắp diễn ra: Trần Ngọc Sinh “đi lui đi tới (lưới thời gian)” tại l’Espace 03. 10. 15 - 6:56 am

Thông tin từ BTC

 

.

ĐI LUI ĐI TỚI (LƯỚI THỜI GIAN)

Khai mạc: 18h, ngày 6.10.2015 
Thời gian: từ ngày 6.10 đến 1.11
Địa điểm: Sảnh triển lãm Trung tâm Văn hóa Pháp, số 24, Tràng Tiền, Hà Nội.
Vào cửa tự do

Với loạt tranh “Đi lui đi tới“, Trần Ngọc Sinh áp dụng hình thức vẽ nét thuần túy. Không phác thảo và cũng không cần vịn đến màu sắc. Chỉ với màu đen thuần tuý, nét bút di chuyển liên tục tạo nên những mạng lưới dày đặt giăng mắc khắp bề mặt tranh. Dường như người vẽ đang tái tạo/cấu trúc lại một khoảnh khắc nào đó của thế giới, theo một cách rất riêng biệt.

Một tác phẩm của Trần Ngọc Sinh

Nhà phê bình mỹ thuật Vũ Lâm có nhận xét về tác phẩm của Trần Ngọc Sinh như sau:

“Ngành vật lý hiện đại với khoa học thực nghiệm tối tân cho ta thấy nhiều bí mật về cái trục thời gian-không gian. Và trí viễn tượng của các nhà khoa học còn đi đến những kiến giải khác nhau về điểm trước cả khi thời gian-không gian, vật chất xuất hiện. Tuy nhiên, con người dù thời nào thì với tư cách là một cá thể sinh học hữu hạn, sự sống của họ – trong đó bao hàm tất thảy những ý nghĩa và giá trị của từ này, dù thế nào đi nữa vẫn phải chịu một quy luật, giăng mắc có giới hạn trên cái trục thời-không này, và hàng nghìn năm trước người ta đã biết và đã cảm khái về điều đó, chứ không phải đến tận bây giờ…

“Hội họa và tâm tư của họa sĩ Trần Ngọc Sinh cũng giăng mắc trên mối băn khoăn về cái trục thời-không của sự sống như vậy. Nó vừa cực đoan, vừa trừu tượng, vừa rõ ràng, lại vừa phóng túng bất định. Nó có thể xuất kỳ bất ý như vài nét vẽ chơi trên một vỏ bao diêm lúc chờ đợi, hoặc phân hạch giải phóng thành những cấu trúc mạng đa hướng và vô tận. Nó muốn chạm đến một quy luật mơ hồ nào đó mà chỉ bằng nghệ thuật người ta mới mong chạm đến…”

Một số tác phẩm của Trần Ngọc Sinh:

.

 

.

Giới thiệu nghệ sĩ:

– Trần Ngọc Sinh tốt nghiệp đại học mỹ thuật TpHCM năm 1999.
– Năm 2003, anh có triển lãm cá nhân đầu tiên tại TpHCM.
– Năm 2007, anh sang Mỹ hai tháng theo chương trình “nghệ sĩ lưu trú”, tại Vermont Studio Center, bang Vermont; và đi thăm thành phố New York trong 10 ngày.
– Năm 2010, anh có triển lãm cá nhân lần 2, với những bức tranh khổ lớn, là kết quả làm việc trong vòng ba năm. Một trong những tác phẩm của triển lãm hiện thuộc bộ sưu tập của bảo tàng mỹ thuật TpHCM.
– Năm 2013, Trần Ngọc Sinh chuyển sang thành phố Phnom Penh sống và làm việc, đồng thời tìm hiểu văn hóa và ngôn ngữ Khmer.
– Tháng 3-2015, tác phẩm văn chương đầu tiên của anh – truyện dài “Phnom Penh” được xuất bản.
– Hiện tại anh vẫn đi về giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.

Trần Ngọc Sinh

Để biết thêm thông tin và đăng ký phỏng vấn, xin vui lòng liên hệ :

Nguyễn Thị Hồng
Phòng truyền thông
Trung tâm Văn hóa Pháp – L’Espace
24, Tràng Tiền, Hà Nội
Điện thoại (84-4) 39 36 21 64 (máy lẻ 432)
Fax : (84-4) 39 36 21 65
www.ifhanoi-lespace.com
Mail : Nguyen.Thi.Hong@institutfrancais-vietnam.com

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Luật của comment

RaumuongNoigian & SOI

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả