Tin tức

Ân oán và đổ (ít) máu tại hội chợ Basel Miami Beach 09. 12. 15 - 10:47 am

Theo Hrag Vartanian - Hữu Khoa dịch

MIAMI BEACH – Tại gian triển lãm của Nova ở hội chợ Art Basel Miami Beach 2015 vừa có một vụ đâm người. Theo một người có mặt tại hiện trường, đã có một vụ ẩu đả liên quan tới hai người và một thứ gì đó như là con dao nhỏ. Người này nói, “Dân tình cứ tưởng là một vụ đánh lộn hay một màn trình diễn nghệ thuật chớ!”

Khu vực triển lãm của Nova tại Art Basel Miami Beach đã bị ngăn lại sau sự cố. Ảnh trong toàn bài của Veken Gueyikian/Hyperallergic

Sự việc xảy ra trước 6h tối hôm Chủ nhật, 6. 12. 2015, và ngay sau đó một khoảnh gần gian của gallery Freedman Fitzpatrick được chăng dây ngăn lại luôn. Vào khoảng 6h30 tối, nhân viên vệ sinh đã có mặt để lau máu trên sàn. Đến 7h15, mọi thứ đã sạch như lau như li và hội chợ trở lại bình thường.

Nhân viên vệ sinh nhanh chóng lau chùi

Theo như Miami Herald tường thuật: một người phụ nữ lôi một con dao Exacto ra và xông vào đâm một người khác ở cánh tay và cổ. Các vết thương may thay không đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, một đại diện của gallery cho biết, công cụ đâm chỉ là một cây bút.

Cảnh sát có mặt rất nhanh, chỉ sau ít giây. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện ngay tức thì.

Động cơ của việc này hiện vẫn chưa rõ, nhưng nghệ sĩ người Miami là Naomi Fisher, người hiện đang có sắp đặt “The Swamp of Sagittarius” đang bày ở gian của Nova, nói với Herald rằng cô thấy một người phụ nữ được nhân viên y tế cáng đi.

Nạn nhân ngay sau khi bị đâm

Kẻ tấn công về sau được biết là một nữ sinh viên 24 tuổi của trường NYC, Siyuan Zhao.

Nạn nhân thấy Siyuan Zhao đã theo đuôi cô trong hội chợ, đã vài lần va vào cô. Thế rồi Zhao bất thình lình đâm nạn nhân vào bên phải cổ và bên vai trái, gây nhiều vết thương.

Theo tường thuật của cảnh sát, khi bị bắt, Zhao nói: “Tôi còn phải giết con ấy hai lần nữa”, và “Tôi phải thấy con ấy đổ máu”.

Kênh 6 Nam Florida của NBC nói Zhao đang đối diện cáo buộc cố ý giết người.

Nạn nhân và hung thủ

*

Hội chợ Basel Miami Beach năm nay 267 gallery của 32 quốc gia tham dự.

Hội chợ nghe nói thắng lớn, bán được nhiều, với 77.000 lượt người tham quan và giao dịch trong 5 ngày, trong đó có các giám đốc, đại diện, giám tuyển của hơn 200 bảo tàng trên thế giới. Các nhà sưu tập đến từ 110 quốc gia, trong đó có cả Campuchia, Congo… lần đầu tiên đến thăm thú.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả