Khác

Hãy lên Hòa Bình, dự lễ Mo Mường và lễ hồi sinh của nhà Lang 12. 01. 16 - 7:16 am

Thông tin từ BTC

Xin được vui mừng thông báo: Giấc mơ hồi sinh nhà Lang của Bảo tàng không gian văn hóa Mường cho đến hôm nay đã thành hiện thực! Sự giúp đỡ quý báu bằng nhiều hình thức như tác phẩm nghệ thuật, kinh phí, vật chất, hoạt động truyền thông–báo chí… từ nhiều cá nhân, tổ chức, cơ quan… trên tinh thần vì di sản văn hóa đã giúp bảo tàng hoàn thành được nguyện vọng này.

.

Ngay sau khi khép lại triển lãm bán đấu giá tác phẩm mỹ thuật ủng hộ phục dựng nhà Lang tại Hà Nội, công việc này đã được bắt đầu vào ngày 27-11-2015. Thực tế, kế hoạch để phục dựng nhà Lang đã được bảo tàng chúng tôi chuẩn bị từ rất lâu như tìm kiếm vật liệu, thợ dựng nhà, tranh thủ ý kiến của các chuyên gia… Nên sau khi có đủ nguồn kinh phí, công trình ngay lập tức được khởi công. Cho đến ngày 5-1-2016, phần mộc của nhà sàn đã được hoàn thành.

.

 

.

Về ngôi nhà Lang phục dựng, những phần khung cột cũ và quá giang bị cháy xém bên ngoài vẫn tiếp tục được sử dụng. Ngôi nhà sàn nhờ thế vẫn mang một phần “hồn vía vật chất” của ngôi nhà cũ. Những phần không thể tái sử dụng, được giữ lại và nhận được sự hỗ trợ – xử lý miễn phí hoàn toàn – của Viện bảo tồn di tích Việt Nam. Phần mới thay thế gồm các bộ phận bằng gỗ chai, nghiến được sưu tầm từ nhà sàn của người Mường ở khu vực Thu Cúc, Phú Thọ chuyển về. Một số bộ phận khác do anh Cường – chủ xưởng gỗ ở Thanh Sơn, Phú Thọ cung cấp. Các bộ phận này được chỉnh sửa và lắp dựng dựa theo mẫu của nhà Lang cũ. Thi công công trình do đội thợ làm nhà người Mường ở Tân Sơn, Phú Thọ thực hiện. Các hiện vật trong nhà Lang trước kia, có hiện vật được gắn lắp lại từ những mảnh vụn như bộ súng săn, còn lại chủ yếu được thay mới như bộ chiêng, gùi, chăn nệm, ấm chén, nồi đồng, bát đũa…

.

Chào mừng sự kiện vô cùng vui mừng và ý nghĩa đối với Bảo tàng không gian văn hóa Mường: Nhà Lang hồi sinh!, chúng tôi xin kính mời các anh chị nhà báo, phóng viên cơ quan báo chí, truyền thông, đến tham dự lễ khánh thành công trình.

Thời gian: 8h – 13h ngày thứ Sáu, 15-1-2016
Địa điểm: Bảo tàng không gian văn hóa Mường, 202 Tây Tiến, TP – tỉnh Hòa Bình

Chúng tôi xin gửi kèm theo bản thông tin này nội dung chương trình lễ khánh thành và một số bức ảnh nhà Lang phục dựng và số điện thoại của các thành phần tham gia:

· Đội thợ làm nhà, trưởng nhóm là anh Bùi Văn Tuyển: 01668312510
· Anh Bùi Văn Cường: 0988938175
· Kiến trúc sư Lê Thành Vinh – Giám đốc Viện bảo tồn di tích: 0913207236

(Lưu ý, nghi lễ Mo Mường: Lễ đắp bếp cho nhà Lang sẽ bắt đầu từ 5h sáng ngày 15-1, nên anh chị nhà báo, phóng viên nào mong muốn được tìm hiểu, ghi hình, có thể lên bảo tàng từ chiều tối ngày 14-1 và xin thông báo trước với chúng tôi: Họa sỹ Vũ Đức Hiếu – Giám đốc bảo tàng, đt: 0913553937)

Xin được đón chào các anh chị như những người bạn của bảo tàng để được chia sẻ về niềm vui nhà Lang đã hồi sinh – thành quả chung của bảo tàng, các nhà nghiên cứu, nghệ sỹ và báo giới…!

Họa sỹ Vũ Đức Hiếu
Giám đốc Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường

.

Nội dung chương trình Lễ Khánh thành NHÀ LANG HỒI SINH
Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường | 202 Tây Tiến, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Từ 5:00 – 13:00 sáng, ngày 15.01.2016

05:00 – 12:00: NGHI LỄ MO MƯỜNG: Lễ đắp bếp cho Nhà Lang. Do thầy Mo Bùi Văn Phận tại xã Phong Phú huyện Tân Lạc, Hòa Bình thực hiện
Địa điểm: Nhà Lang, Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường
Triển lãm Nghệ thuật: Trưng bày các tác phẩm nghệ thuật ủng hộ cho Chiến dịch Nhà Lang Hồi sinh tại Gallery Mường Studio – Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường


.

CHƯƠNG TRÌNH NGHI LỄ KHÁNH THÀNH
8:30 – 9:30:
Đón khách. Dàn cồng chiêng Mường.
Biểu diễn dân ca Mường, các trò chơi dân gian Mường. 
Địa điểm: Sân chính Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường.

9:40 – 9:50: 
Bắt đầu hoạt động của buổi lễ Khánh thành Nhà Lang. 
Giới thiệu các khách mời của chương trình.
Địa điểm: Sân cộng đồng Bảo tàng không gian văn hóa Mường 202 đường Tây Tiến Thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình.

9:50 – 10:15:
 
Ông Vũ Đức Hiếu, Giám đốc Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường tổng kết lại toàn bộ quá trình của Chương trình Gây quỹ Cộng đồng phục hồi Nhà Lang và kết quả.

10:15 – 10:25: 
Phát biểu của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Huy 
Giám đốc Trung tâm Di sản các nhà Khoa học Việt Nam
Giám đốc Bảo tàng tư nhân Nguyễn Văn Huyên
Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia

10:25 – 10:30:
 
Phát biểu của họa sỹ Thành Chương

10:30 – 10:45:

Phát biểu của Đại diện Chính quyền địa phương

10:45 – 11:20:
Mời các đại biểu tham quan Nhà Lang, xem lễ cúng Mo Mường và các tác phẩm nghệ thuật.

11:20 – 11:30:

Nghi thức nhóm lửa bếp mới của Nhà Lang do một người uy tín trong cộng đồng địa phương thực hiện.

11:30 – 13:00:

Mời khách tham dự Cỗ lá Ẩm thực Mường mừng Nhà Lang Hồi sinh.
Chương trình kết thúc.

.

 

.

 

.

 

.


.


.



Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tương tác thế nào? Ở xa làm sao nghe art talk?

Phương Vẹt & Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả