Nghệ sĩ thế giới

Bài 1: Khi Global Eye danh tiếng đến Việt Nam 29. 03. 16 - 2:19 pm

Từ Ban tổ chức

Lịch sử của Global Eye

“Eye” (Con mắt) là một chương trình do hai người yêu nghệ thuật kiêm nhà sưu tầm có tiếng David và Serenella Ciclitira sáng lập nên.

David và Serenella Ciclitira. Ảnh từ tài liệu của BTC

Chương trình này hỗ trợ các nghệ sĩ đương đại đang lên tại những thị trường nghệ thuật mới, đặc biệt là ở châu Á.

Chương trình khởi đầu tại Hàn Quốc vào năm 2009, và đã mang các tác phẩm xuất sắc nhất của Hàn Quốc đi triển lãm tại Gallery Saatchi ở London. Cho tới nay, Eye đã góp mặt trong nhiều triển lãm, chương trình sách in, lễ trao giải thưởng và nhiều hội chợ nghệ thuật trên khắp thế giới.

Chương trình Global Eye bao gồm các hoạt động sau:

– Triển lãm Eye: Triển lãm của các nghệ sĩ đang lên từ các quốc gia, bắt đầu với Eye Hàn quốc vào năm 2009, sau đó Eye đã làm triển lãm thêm cho 5 quốc gia châu Á khác.

– In sách: Eye hợp tác cùng nhà xuất bản SKIRA. Mỗi sự kiện của Global Eye đều có phát hành kèm sách liên quan.

Một trong nhiều ấn phẩm mà Eye phối hợp với nhà xuất bản SKIRA cho ra đời. Ảnh từ trang này

– Giải thưởng Eye: một giải thưởng thường niên dành cho các nghệ sĩ châu Á đang lên, tổ chức tại Singapore từ năm 2014.

– Sự kiện START: diễn ra ở Gallery Saatchi, London. Đây là nơi triển lãm tác phẩm của các tài năng đang lên đến từ khắp thế giới, trong đó có những người thắng giải Eye Awards

Đến nay, Global Eye Programme (Chương trình Con mắt Toàn cầu) đã tổ chức 24 triển lãm trên toàn cầu. Tổng lượng khách tham quan tại tất cả các triển lãm tính đến giờ đã vượt con số 3 triệu. Đặc biệt trong số triển lãm có Korean Eye – một triển làm thành công và nhận nhiều lời khen ngợi ở Gallery Saatchi – diễn ra vào dịp Thế vận hội 2012 tại London. Korea Eye đã thu hút hơn nửa triệu người xem trong vòng 10 tuần.

Sắp đặt “Nora Collection” 2008 của Cho Duck-hyun tại Saatchi Gallery hồi 2012, thuộc triển lãm Korean Eye. Ảnh từ trang này

Tờ Financial Times, số tháng 12. 2015 từng viết: “Triển lãm Korean Eye tại Gallery Saatchi là một khoảnh khắc đột phá để thế giới phương Tây tiếp xúc với nghệ thuật hiện đại Hàn Quốc… không nghi ngờ gì nữa, Korean Eye 2012 đúng là triển lãm lớn nhất và thu hút nhiều sự chú ý nhất từ giới truyền thông và sưu tập gia”.

Các mốc thời gian tiêu biểu của Global Eye:

– Tháng 5. 2009: Khai mạc triển lãm “Korean Eye”

– Tháng 11. 2010: Triển lãm Korean Eye tại Hội nghi thượng đỉnh G20 ở Seoul

Tác phẩm của Lee Jae-Hyo tại Saatchi Gallery (Londres) trong triển lãm Korean Eye 2012. Ảnh từ trang này

– Tháng 9. 2011: Triển lãm Indonesian Eye.

“War of Java, Do you Remember? #1”, 2008 của Jompet Kuswidananto, tác phẩm có mặt tại triển lãm Indonesian Eye ở Saatchi Gallery. Ảnh từ trang này

– Tháng 7. 2012: Triển lãm Korean Eye tại Gallery Saatchi ở London, trùng với thời gian diễn ra thế vận hội Olympic 2012.

– Tháng 5. 2013: Triển lãm Hong Kong Eye

Tác phẩm của Amy Cheung là chiếc xe tăng bằng gỗ ‘Toy Tank’ to bằng xe thật tại triển lãm ‘Hong Kong Eye’ ở Saatchi Gallery, London. Ảnh từ trang này

– Tháng 2.2014: Tổ chức giải thưởng Eye Awards tại Singapore

– Tháng 3.2014: Triển lãm Malaysian Eye

“Miracle” 2012 của Ahmad Shukri Ahmad, chất liệu tổng hợp trên canvas, là một tác phẩm có trong triển lãm Malaysian Eye. Ảnh từ trang này

– Tháng 6.2014: Khai mạc chương trình START tại Gallery Saatchi

– Tháng 1.2015: Triển lãm Singapore Eye

“Ping Pong Go-Round” của Lee Wen tại triển lãm Singapore Eye. Ảnh của Marina Bay Sands

– Tháng 11. 2015: Triển lãm Thailand Eye tại Gallery Saatchi

– Tháng 3. 2016: Triển lãm Thailand Eye tại Bangkok

“Modern Love” 1996 của Nopchai Ungkavatanapong. Vật thể được chiếu đèn huỳnh quang. Kích thước thay đổi. Ảnh từ trang này

– Tháng 11. 2016: Triển lãm Vietnam Eye (đang chuẩn bị), thuộc chương trình thứ 8 của Global Eye.

Chi tiết về triển lãm Vietnam Eye, chúng tôi xin giới thiệu ở bài tiếp theo.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

"Xà bần" gửi Ngô Lực

Nguyễn Ngọc (tức Xà bần)

LẦN HỒI: Phương tiện hay đam mê của người trẻ?

An Bàng thực hiện (Tuổi Trẻ Cuối Tuần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả