Khác

Bài 2: Vietnam Eye – một chương trình lớn kéo dài suốt 10 tháng 30. 03. 16 - 6:32 am

Thông tin từ BTC

(Tiếp theo bài 1)

.

“Vietnam Eye” là dự án thứ 8 trong chương trình Global Eye Programme danh tiếng.

Vietnam Eye hy vọng sẽ là sự kiện nghệ thuật đương đại Việt Nam lớn nhất, thông qua các buổi triển lãm tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và London.

Chương trình này gồm các hoạt động sau:

1. Triển lãm Vietnam Eye

Triển lãm dự kiến sẽ có 3 giai đoạn như sau:

1. Triển lãm chính tổ chức tại khu trung tâm Hà Nội từ tháng 11. 2016 đến tháng 2. 2017. Một triển nhỏ hơn sẽ diễn ra cùng lúc tại Hà Nội.

2. Triển lãm nhỏ khác sẽ trưng bày khoảng 10 tác phẩm, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 3 đến tháng 5. 2017.

3. Từ 5 đến 10 tác phẩm sẽ được chọn cho dự án START để đi triển lãm ở Gallery Saatchi vào tháng 9. 2017.

Saatchi Gallery, London. Ảnh từ trang này

Các giám tuyển

Phụ trách giám tuyển cho triển lãm Vietnam Eye bao gồm:

Serenella Ciclitira – nhà đồng sáng lập Parallel Contemporary Art

 

Nigel Hurst – CEO của Gallery Saatchi


Ông Niru Ratnam, Giám đốc điều hành Chương trình Eye Toàn cầu và Giám đốc Hội chợ nghệ thuật START

Một đội gồm 3-4 nhà tư vấn địa phương sẽ hỗ trợ quy trình tuyển chọn này, họ sẽ đề cử các nghệ sĩ Việt Nam và đóng góp bài viết cho quyển sách Vietnam Eye.

2. Sách đi kèm triển lãm: Vietnam Eye

Quyển sách “Vietnam Eye: Contemporary Vietnam Art” (Vietnam Eye: Nghệ thuật đương đại Việt Nam) sẽ phát hành song song với triển lãm. Ban tổ chức sẽ tuyển chọn từ 50 đến 75 nghệ sĩ Việt Nam để đưa vào sách. Sách cũng có mục “Triển lãm” – trong đó giới thiệu về 25 nghệ sĩ mà ban tổ chức đã chọn ra cho triển lãm chính của Vietnam Eye.

Sách sẽ có những bài viết đóng góp của những cây bút Việt Nam, giúp cho người đọc có được những góc nhìn sâu sắc về các trào lưu nghệ thuật đang lên tại Việt Nam. Ngoài ra, Vietnam Eye còn có bài viết về từng nghệ sĩ xuất hiện trong sách.

Một số ấn phẩm đã có của Global Eye. Ảnh từ tài liệu của BTC

3. Âm nhạc & Nghệ thuật

Sự kết hợp giữa âm nhạc và nghệ thuật luôn là một yếu tố chủ chốt trong các chương trình của Global Eye. Trước kia, đã từng có các buổi biểu diễn sau do Global Eye tổ chức song hành với các triển lãm:

– Buổi hòa nhạc cổ điển với sự góp mặt của nghệ sĩ cello nổi tiếng thế giới người Hàn Quốc Myung-Wha Chung, diễn ra tại buổi khai mạc Korean Eye ở Gallery Saatchi.

– Lớp nhảy K-Pop tại buổi khai mạc Korean Eye Hàn Quốc do Tổ chức Du lịch Hàn Quốc thực hiện.

– Sự góp mặt của ca sĩ T.O.P của nhóm Big Bang tại Lễ trao giải Eye Awards 2016 tại Singapore. T.O.P cũng trở thành một giám tuyển tại triển lãm Eye Zone ở Bảo tàng Nghệ thuật Khoa học từ tháng 3 đến tháng 6. 2015.

Ca sĩ T.O.P của Big Bang tại một triển lãm. Ảnh từ trang này

– Nhóm rock Slot Machine của Thái Lan tham gia biểu diễn tại giải Eye Awards 2016 ở Singapore.

Năm nay, Global Eye Programme rất hân hạnh khi được hợp tác với các nhạc sĩ và/hoặc các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam, nhằm nâng cao sự quan tâm của khán giả ở nhiều lứa tuổi đối với Vietnam Eye.

Về điều kiện để tham gia triển lãm Vietnam Eye, mời các bạn xem bài tiếp theo.

Ý kiến - Thảo luận

10:21 Wednesday,30.3.2016 Đăng bởi:  Trang
Wow!!!!! Một cơ hội thú vị cho nghệ sĩ Việt Nam!
...xem tiếp
10:21 Wednesday,30.3.2016 Đăng bởi:  Trang
Wow!!!!! Một cơ hội thú vị cho nghệ sĩ Việt Nam! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hợp thể nói về hợp thể

Phan Phương Đông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả