Nhiếp ảnh

‘Việt Nam những năm 80’: khi Michel Blanchard ngây ngất11. 05. 16 - 7:36 pm

Thông tin từ BTC

VIỆT NAM NHỮNG NĂM 80
Triển lãm ảnh chụp phim của Michel Blanchard
Từ 11. 5 đến  31. 5. 2016 (Thứ Ba – thứ Năm: 13h30 – 18h
, Thứ Sáu – thứ Bảy: 9h30 – 17h)
Tại Thư viện IDECAF – 31 Thái Văn Lung, Q.1

Vào cửa tự do
(Không có khai mạc triển lãm)

.

“Việt Nam, những năm 80” : câu chuyện về một cuộc gặp gỡ …

“Tôi được tặng chiếc máy ảnh đầu tiên trong đời khi tôi 14 tuổi, và tôi đã luôn luôn yêu thích chụp ảnh… Mỗi khi khám phá một đất nước, một nơi chốn, một sự kiện, tôi không thể cưỡng lại nhu cầu lưu giữ khoảnh khắc đó. Đó hẳn là cảm nhận về khoảnh khắc thoáng qua thật mong manh, và trên hết là cảm nhận về cái đẹp.

Với Việt Nam, cuộc gặp gỡ diễn ra vào tháng Sáu năm 1983. Việt Nam là một đề tài tuyệt vời đối với tôi, một cảm giác ngây ngất không bao giờ chán. Tất cả cuốn hút tôi: con người, cảnh quan, những ngành nghề nhỏ, kiến trúc, ánh sáng. Khi xem một số bức ảnh, thậm chí tôi còn thấy lại cả mùi hương. Tôi có nhiều ảnh về Việt Nam hơn hẳn những bức tôi chụp ở các nước khác.”

Đó là chia sẻ của nhiếp ảnh gia Michel Blanchard, tác giả những bức ảnh có một không hai về Việt Nam trong những năm trước thời mở cửa. Bắt đầu từ khu phố Phùng Khắc Khoan- một khu phố đông đúc dân cư Hà thành – nơi tác giả sinh sống thời đó, đến cảnh vật và con người ở khắp các nơi tác giả đã đi qua ở Việt Nam. Trong khoảng thời gian sống và làm việc ở Hà Nội, những dịp rảnh rỗi vào cuối tuần và ngày lễ, ông thường dạo chơi bằng xe đạp trên khắp các con phố để chụp ảnh phố phường Hà Nội. Khi đó, thời sự, thông tin không còn là thứ được ưu tiên, mà là cuộc sống thường nhật, thú vui mãn nhãn, những mối tình bất chợt và sự đồng cảm, sẻ chia giữa người với người.

.

Michel Blanchard luôn mang theo máy ảnh khi đi làm phóng sự trong nước, và đã có dịp đi dọc đất nước từ Bắc vào Nam, từ Lạng Sơn đến thành phố Hồ Chí Minh vào thời kì trước khi Việt Nam mở cửa đón khách du lịch. Tuy sau đó kết thúc nhiệm kỳ phóng viên thường trú tại Việt Nam, nhưng giữa ông với đất nước hình chữ S vẫn còn nhiều duyên nợ. Ông tiếp tục đến Việt Nam vài lần mỗi năm trong hơn mười năm với tư cách là tác giả viết sách du lịch. Những cuốn sách ông viết là một trong những cuốn đầu tiên kể về Việt Nam sau chiến tranh. Từ những chuyến đi này, ông phát hiện ra một Việt Nam bí ẩn, một Việt nguyên vẹn, một Việt Nam đang chuyển mình phát triển từng ngày. Đây thực sự là một điều tuyệt vời mà Michel Blanchard thông qua những bức ảnh trưng bày tại triển lãm muốn chia sẻ với tất cả người dân Việt Nam, với đất nước đã đem lại cho ông nguồn cảm hứng sáng tác dồi dào.

Không chỉ là những bức ảnh ý nghĩa nhất – nhân chứng cho một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng của đất nước Việt Nam, những tác phẩm trong triển lãm còn gây ấn tượng mạnh đến người xem, bởi đây là cơ hội duy nhất để chúng ta hồi tưởng về một Việt Nam trước đây, tận hưởng cảm giác dạo bước trên những con phố Hà Nội 30 năm về trước.

.

Giới thiệu nghệ sĩ

Nhà báo tự do Michel Blanchard sinh ngày 31/12/1949 tại Angoulême (Pháp), Nguyên trưởng đại diện Văn phòng Thông tấn Pháp (AFP) tại Hà Nội (phạm vi 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia – 1981-1983), phụ trách chuyên mục Du lịch, viết bài trong mục Quốc tế, Ngoại giao, phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Thông tấn xã Pháp (1976-2006), đặc phái viên đến Liban.

Hiện tại là nhà báo ảnh và báo viết cộng tác với tờ Nhật báo du lịch và là thành viên của Tổ chức các nhà báo du lịch.

Làm việc tại kho lưu trữ ảnh Lào, Campuchia, Việt Nam (1973 – 2010) và các kho lưu trữ khác tại Myanmar, Miến Điện, Philippines, Đài Loan, Panama, Chile, Reunion, Maldives, Úc, Colorado, Cyprus, Ai Cập, New Caledonia, French Polynesia, Ấn Độ, Đài Loan, Madeira, Algeria, Thổ Nhĩ Kỳ, Quebec, v.v…

Học vấn: Thạc sĩ nghiên cứu chuyên sâu Quan hệ quốc tế tại học viện chính trị Paris năm 1997, Trung tâm đào tạo nhà báo (Paris 1971), Viện Nghệ thuật và Khảo cổ học (Bordeaux, 1968-1969).

Triển lãm được thực hiện với sự hỗ trợ của : Alliance Maison Vietnam (AM-VN)

*

Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký phỏng vấn, xin vui lòng liên hệ :

Trần Thị Như Nguyện – Phụ trách Truyền thông và Quan hệ đối tác
Viện Pháp tại Việt Nam
Tổng Lãnh sự quán Pháp
27 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TPHCM
www.institutfrancais-vietnam.com
tran.thi.nhu.nguyen@institutfrancais-vietnam.com
Tel : +84-8 35 20 68 72
DĐ : +84-9 08 46 03 94

Ý kiến - Thảo luận

10:51 Friday,13.5.2016 Đăng bởi:  Khoa Nguyen
Đây bạn DVT nhé
https://hanoigrapevine.com/vi/2016/03/photo-exhibition-vietnam-in-80s-by-michel-blanchard/
...xem tiếp
10:51 Friday,13.5.2016 Đăng bởi:  Khoa Nguyen
Đây bạn DVT nhé
https://hanoigrapevine.com/vi/2016/03/photo-exhibition-vietnam-in-80s-by-michel-blanchard/ 
22:53 Wednesday,11.5.2016 Đăng bởi:  DVT
Không có thông tin về triển lãm ở Hà Nội. Nhờ Soi chuyển mong muốn của mình tới BTC. Cảm ơn Soi
...xem tiếp
22:53 Wednesday,11.5.2016 Đăng bởi:  DVT
Không có thông tin về triển lãm ở Hà Nội. Nhờ Soi chuyển mong muốn của mình tới BTC. Cảm ơn Soi 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp