Khác

Tin-ảnh: Có tí chính trị… 18. 12. 10 - 6:10 am

Kim Kim tổng hợp

  

CANCUN – Một số tượng trong sắp đặt điêu khắc dưới nước mang tên Sự Tiến hóa Thầm lặng do nghệ sĩ người Anh Jason de Caires Taylor thực hiện giữa vùng biển Cancun và Isla Mujeres ngày 11. 12. 2010. Taylor làm tượng từ những chất liệu khuyến khích san hô mọc nhiều, để từ sắp đặt này, nhiều loài sinh vật dưới nước sẽ có “tổ ấm” mới. Mục đích tác phẩm này là để “giảm ảnh hưởng của hơn nửa triệu du khách (mỗi năm) trên những rặng san hô tự nhiên”. Ảnh: J. SILVA

 

Một du khách ngắm một bức tranh sắp được đem ra đấu giá tại Doha, 12. 12. 2010. Sotheby cho biết đây là cuộc đấu giá thư pháp đầu tiên, có tên “Hurouf: Nghệ thuật của Từ”, tổ chức tại nhà đấu giá quốc tế ở Doha vào 16. 12. 2010, có cả các tác phẩm nghệ thuật đương đại và hiện đại, cũng như nghệ thuật cổ Ottaman và Hồi giáo cổ. Ảnh: STRINGER.

 

DUSSELDORF – Nhiếp ảnh gia Ellen von Unwerth tạo dáng cho phóng viên chụp ảnh trong triển lãm của bà, có tên “Berlin by Night” tại NRW-Forum, Dusseldorf, Đức, ngày 14. 12. 2010. Triển lãm kéo dài đến 13. 1. 2011. Ảnh: H. OSSINGER.

 

DUSSELDORF – Một bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Đức Ellen von Unwerth được bày trong triết lãm “Berlin by Night” ở Dusseldorf, Đức, ngày 14. 12. 2010. Ảnh: ROLFVENNENBERND.

 

DUSSELDORF – Nhiếp ảnh gia Ellen von Unwerth tạo dáng để chụp ảnh trong triển lãm “Berlin by Night”. Triển lãm diễn ra đến ngày 13. 1. 2011. Ảnh: H. OSSINGER

 

WASHINGTON – Tổng thống Mỹ Barack Obama (R) cùng gia đình hát mừng Giáng sinh tại Bảo tàng Quốc gia ở Washington, ngày 12. 12. 2010. Hàng đầu từ trái sang phải là thành viên của đội hợp xướng, nữ diễn viên Miranda Cosgrove, ca sĩ Matthew Morrison, ca sĩ Mariah Carey, nữ diễn viên Ellen DeGeneres, Đệ nhất phu nhân Michelle Obama với con gái Sasha, tổng thống Obama và con gái Malia. Ảnh: YURI GRIPAS.

 

DAKAR – Tổng thống Senegal Abdoulaye Wade (phải) và lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi (trái) tại sân bay Dakar, Senegal, vẫy chào đám đông trên đường đến Festival Thế giới Văn hóa và Nghệ thuật Da màu lần 3. Ảnh chụp ngày 13. 12. 2010. Festival diễn ra từ 10 đến 31. 12. 2010. Ảnh: S. ELMHEDWI

 

DAKAR – Tổng thống Senegal Abdoulaye Wade (phải) và Đệ nhất phu nhân Senegal Viviane Wade (trái) tham dự Festival Thế giới Văn hóa và Nghệ thuật Da màu lần 3 tại Dakar, Senegal, ngày 14. 12. 2010, được tổ chức tại đài kỷ niệm African Renaissance. Festival diễn ra từ 10 đến 31. 12. 2010. Ảnh: S. ELMHEDWI

 

DAKAR – Lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi phát biểu trong Festival Thế giới Văn hóa và Nghệ thuật Da màu lần 3 tại Dakar, Senegal, ngày 14. 12. 2010. Tại đây ông Gaddafi kêu gọi những nước Châu Phi hãy tạo nên một quân đội Châu Phi và chỉ một chính quyền Châu Phi, trong khi Tổng thống Senegal Abdoulaye Wade kêu gọi thiết lập Hợp chủng quốc Châu Phi. Ảnh: S. ELMHEDWI

 

*

(Từ Internet)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi phải nói ra tên những kẻ đốt tôi đây…

Bài phỏng vấn độc quyền ông Cột Nhà Cháy của phóng viên Đen Nhẻm, báo Bồ Hóng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả