Thiết kế

Bồn cầu bằng vàng: cái dùng được, cái không dùng được 19. 09. 16 - 6:15 am

Mi Mi tổng hợp và dịch

 

Ảnh từ Artinfo

Sau một thời gian trì hoãn, tác phẩm mang một cái tên mỉa mai “America” của Maurizio Cattelan đã ra mắt công chúng. Đó là cái bồn cầu bằng toàn vàng 18-karat, được lắp trong một nhà vệ sinh của bảo tàng Guggenheim; một cái bồn cầu đặt trong toilet thực sự, nhưng là sự tưởng nhớ của Cattelan với tác phẩm ready-made quan trọng nhất của mọi thời đại: Fountain của Marcel Duchamp – một chiếc bồn tiểu lộn ngược khiến không sử dụng được.

Tác phẩm này là sự trở lại của Cattelan sau 5 năm ông tuyên bố ồn ào là sẽ giải nghệ hồi 2011.

Vào hôm triển lãm cho báo giới, mọi người được phép sử dụng “America” lần đầu tiên. Theo lời phóng viên tờ ArtNews, anh đứng xếp hàng với 4 người nữ (phóng viên?). Cả 4 chị đều ngại ngần nên vào rồi mà không dám dùng. Thế rồi một đại diện truyền thông của bảo tàng kéo chàng phóng viên này ra và bảo, vì anh là đàn ông, mà cái bồn cầu này không giở cái bệ ngồi lên được (có nghĩa là không dùng để tiểu được. Nói thế chứ, khối ông vẫn đi tiểu mà không giở cái bệ ngồi lên khiến tung tóe cả).

Thế là rời khỏi toilet. Lập tức có hai người cũng sắp bước vào nghĩ ra ngay một ý nghĩa mới cho chiếc bồn cầu này, rằng đây là một dạng châm chích nam giới.

Nhưng thôi, đừng quên cái tên mà Cattelan đã đặt cho tác phẩm. “America“,  nước Mỹ như chiếc bồn cầu vàng, lóng lánh thế nhưng có phải ai cũng dùng được đâu.

*

Ý tưởng chiếc bồn cầu vàng không thôi thực ra không có gì độc đáo. Năm 2001, tập đoàn Hang Fung của Hong Kong đã giới thiệu chiếc bồn cầu đắt giá nhất thế giới, làm bằng vàng 24, để trong sảnh trưng bày của tập đoàn. Chiếc bồn cầu này giá gần 5 triệu USD, nhưng cái bồn cầu ở Guggenheim “chịu chơi” hơn ở chỗ, nó dùng được (ít nhất là cho phụ nữ), còn cái bồn cầu của Hong Kong thì chỉ để bày. 

Chiếc bồn cầu bằng vàng 24K. Hình và thông tin từ trang này

Ý kiến - Thảo luận

13:31 Wednesday,21.9.2016 Đăng bởi:  dilletant
Tìm trong lưu trữ trong máy tính, thấy đoạn sau được ghi là lưu từ wikipedia:
5 ноября 1921 г. Владимир Ильич Ленин написал статью «О значении золота теперь и после полной победы социализма». В этой статье Ленин провозгласил необходимость временного отхода от политики «военного ком
...xem tiếp
13:31 Wednesday,21.9.2016 Đăng bởi:  dilletant
Tìm trong lưu trữ trong máy tính, thấy đoạn sau được ghi là lưu từ wikipedia:
5 ноября 1921 г. Владимир Ильич Ленин написал статью «О значении золота теперь и после полной победы социализма». В этой статье Ленин провозгласил необходимость временного отхода от политики «военного коммунизма».

Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира. Это было бы самым «справедливым» и наглядно-назидательным употреблением золота... Но как ни «справедливо», как ни полезно, как ни гуманно было бы указанное употребление золота, а мы все же скажем: поработать еще надо десяток-другой лет с таким же напряжением и с таким же успехом, как мы работали в 1917—1921 годах, только на гораздо более широком поприще, чтобы до этого доработаться. Пока же: беречь надо в РСФСР золото, продавать его подороже, покупать на него товары подешевле.[1]
Tuy nhiên khi lục lại wikipedai hôm nya, thì thấy entry trên đã biến mất (?), chắc là do bàn tay của Chúa, hay của vua Sa (?)
Nhưng vì thúng không úp được voi, nên ta tìm thấy cả bải này của lãnh tụ vị đại, có những nội dung trên:
http://leninism.su/works/83-tom-44/955-o-znachenii-zolota-teper-i-posle-polnoj-pobedy-soczializma.html
Đầu đề: О ЗНАЧЕНИИ ЗОЛОТА ТЕПЕРЬ И ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА (về công dụng của vàng hiện nay và sau khi CNXH thắng lợi). Kính mời các bác tiếng Xô Nga đọc và cùng nhớ lại và suy nghĩ. 
13:22 Wednesday,21.9.2016 Đăng bởi:  dilletant
Khi ở LX/Nga đọc sách báo thấy nói năm 1921 Lenin có phát biểu rằng bồn cầu bằng vàng, khi chủ nghĩa thành công, sẽ là ghi nhớ hữu ích về sự vô nghĩa của hệ thống tư bản chủ nghĩa (полезным напоминанием о бессмысленности капиталистической системы trích náy lấy từ Từ điển Nga http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/639964).
...xem tiếp
13:22 Wednesday,21.9.2016 Đăng bởi:  dilletant
Khi ở LX/Nga đọc sách báo thấy nói năm 1921 Lenin có phát biểu rằng bồn cầu bằng vàng, khi chủ nghĩa thành công, sẽ là ghi nhớ hữu ích về sự vô nghĩa của hệ thống tư bản chủ nghĩa (полезным напоминанием о бессмысленности капиталистической системы trích náy lấy từ Từ điển Nga http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/639964). 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hà Nội: bạn cần biết địch biết ta...

Lê Thị Liên Hoan (đạo diễn Lê Hoàng)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả