Thiết kế

Hanna Chung +Jeonghwa Seo cùng làm chiếc bàn rót trà là gợn sóng11. 10. 16 - 6:48 am

Phát Tường dịch

 

.

Theo hai nhà thiết kế người Hàn Quốc Jeonghwa Seo và Hanna Chung, người phương Đông tin rằng những thay đổi nhỏ của một con người hoặc của một vật có thể mang lại  ảnh hưởng to lớn trên một diện rộng hơn. (Quan hệ nhân-quả phương Đông này rất giống với hiệu ứng cánh bướm của nhà khí tượng học Edward Lorenz: “Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas.”)

Đông Tây kết hợp lại, hai nhà thiết kế thể hiện triết lý này bằng một cái bàn trả có gợn sóng mỗi khi người dùng di chuyển tách trà, hoặc bình trà. Nói tóm lại, mọi vật nặng đặt trên bề mặt bàn đều gây ra những gợn sóng nhè nhẹ, đủ đề bạn uống trà cùng nhận ra được, nhưng không làm ảnh hưởng tới tách trà người khác.

.

 

.

.

Theo hai nhà thiết kế, mặt bàn là sơn mài có phủ một lớp sơn chống nước bóng loáng. Bên trên có thêm một lớp nước mỏng (2mm). Đĩa mà nhẹ thì sẽ nổi trên mặt nước mỏng, nhưng đặt thêm tách trà thì thành nặng, chìm xuống và tạo ra gợn sóng.

.

Khi xem hình, có người thắc mắc, thế là khi uống trà phải xắn tay áo à (vì khả năng ướt là rất cao)?

Một người khác băn khoăn nếu đặt ở một mặt sàn không phẳng thì có cơ thất bại…

Chưa thấy hai nhà thiết kế trả lời. Có thể phủ trên bề mặt nước mỏng kia còn một lớp màng mỏng nào chăng mà họ không tiết lộ, chứ ai mà lại uống trà thất cách thế…

.

 

Ý kiến - Thảo luận

15:45 Tuesday,11.10.2016 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Cái bàn trà này làm tớ nhớ tới tác phẩm của anh Vương Thạo bày trong Mở Cửa mới đây thôi. Anh cũng tạo ra một mặt nước, trong phòng kín không có gió trông như mặt kính. Nghe nói có chị khán giả đặt cả tập tài liệu vào mặt nước đó, có người thì lỡ tay thả cả điện thoại di động vào. Vui lắm
...xem tiếp
15:45 Tuesday,11.10.2016 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Cái bàn trà này làm tớ nhớ tới tác phẩm của anh Vương Thạo bày trong Mở Cửa mới đây thôi. Anh cũng tạo ra một mặt nước, trong phòng kín không có gió trông như mặt kính. Nghe nói có chị khán giả đặt cả tập tài liệu vào mặt nước đó, có người thì lỡ tay thả cả điện thoại di động vào. Vui lắm 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Marina Abramovic - Tuyên ngôn đời nghệ sĩ

Marina Abramovic – Khôi Nguyên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp