Kiến trúc

“Đèn lồng” bằng gạch thông gió cho Panasonic của Võ Trọng Nghĩa26. 11. 16 - 6:41 am

Phát Tường phỏng dịch từ Dezeen

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa vừa hoàn thành một showroom tại quận Đống Đa, Hà Nội cho hãng Panasonic.

Mặt tiền căn nhà hoàn toàn là gạch thông gió nâu đỏ. Về chiều tối, ánh sáng được lọc nhẹ nhàng qua những ô lỗ chỗ. Ban ngày gió mát hiu hiu thổi qua.

 

Hãng Panasonic và nhà phân phối Nanoco đã đề nghị công ty của Võ Trọng Nghĩa làm cho họ một showroom để họ có thể trưng bày các sản phẩm chiếu sáng.

 

Showroom này có tên là Đèn Lồng, là một căn nhà bốn tầng, mỗi tầng 72m2, trên đường Láng nhộn nhịp của thủ đô.

 

Giải pháp gạch thông gió làm mặt ngoài cho showroom này là rất thông minh. Một là làm cho tòa nhà nổi bật lên giữa một con phố đông đúc. Hai là rất “ăn” với hàng cây phía trước, nhất là những viên gạch thông gió cũng lại có họa tiết hình hoa.

 

Quan trọng nhất, mặt ngoài này cho phép vào ban đêm, ánh sáng len lỏi qua một cách duyên dáng, tòa nhà vẫn tỏa sáng “mà không chói lóa”, hệt như một chiếc đèn lồng. Vào ban ngày, tùy theo độ nắng mà trong nhà ánh sáng thay đổi theo một cách sinh động.

 

Trong nhà là cấu trúc thép và kính. Ở góc nhà có một giếng trời, để ánh sáng trực tiếp có thể rọi thẳng xuống đuôi nhà suốt bốn tầng.

 

Một cầu thang với những bậc gỗ và tay vịn mảnh dẻ chạy như một trục chính trong tòa nhà,…

 

… để khi lên xuống cầu thang, khách vẫn có thể ngó quanh xem lại các sản phẩm từ một độ cao.

 

Ở tầng hai có một phòng họp, trong khi tầng trên cùng là một gallery. Từ đây có một giếng trời hướng lên một khu vườn nhỏ trên nóc,…

 

… một ô cửa bằng xi măng mở vào mặt tiền để khách tham quan thò đầu ra ngắm đường phố bên dưới, nếu muốn.

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa hiện là người “đắt hàng” nhất trong giới kiến trúc Việt Nam. Anh đứng thứ 28 trong bảng Dezeen Hot List.

Nguồn: Dezeen. Ảnh: Hiroyuki Oki và Trieu Chien

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp