Khác

Đón xem: Cho Haeryong, Zdzislaw Lapinski, Tạ Minh Tâm, Nguyễn Tuấn Lộc trong “Hòa nhạc mùa đông” 08. 12. 16 - 5:53 pm

Thông tin từ BTC

Thời gian: 19:30 – thứ Hai 12. 12. 2016
Địa điểm: Phòng Hòa nhạc – Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh – 112 Nguyễn Du, Q.1

Giá vé:
VIP: 300,000vnđ
THƯỜNG: 200,000vnđ
SINH VIÊN: 100,000vnđ

Kính mời quý khán giả đến Trung tâm biểu diễn – Nhạc Viện TP.HCM hoặc liên hệ Hotline: 0908.50.66.56 (giờ hành chính) để đặt vé.

*

“The Red Orchestra” của Raoul Dufy

Năm 2016, kỷ niệm 60 năm thành lập Nhạc Viện Tp.HCM (1956 – 2016) và cũng là năm Nhạc Viện Tp.HCM tổ chức rất nhiều chương trình hòa nhạc đặc sắc. Trong tháng 12, các nghệ sĩ nổi tiếng của thành phố và hiện đang là cán bộ, giảng viên của Nhạc Viện như: Ths. NSƯT. Tạ Minh Tâm, Ths. Nguyễn Thùy Yên, Nghệ sĩ Nguyễn Tuấn Lộc… và Dàn nhạc Saigon Philharmonic – sẽ tái ngộ với khán thính giả yêu thích nhạc cổ điển thành phố với chương trình “Hòa nhạc mùa đông”.

Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của Soprano Solist Cho Haeryong (Hàn Quốc) và Violoncello Soloist Zdzislaw Lapinski (Ba Lan).

Chương trình sẽ biểu diễn các tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới như: Giuseppe Verdi, Marek Stachowski, Mikhail Glinka, Moses Hogan, Wolfgang Amadeus Mozart…

CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN

Phần 1: 

Giuseppe Verdi – Rigoletto fantasia di concerto per Clarinetto e pianoforte (est: 12’)
Clarinet: Nguyễn Tuấn Lộc
Piano: Nguyễn Thùy Yên

Giuseppe Verdi – La Donna Mobile – Rigoletto (est: 5’)
Tenore: NSUT Tạ Minh Tâm

Marek Stachowski – Adagio Ricordamente
Violoncello: Zdzislaw Lapinski

Wolfgang Amadeus Mozart – Exsultate, Jubilate K165 (est: 5’)
Soprano: Cho Haeryong

Mikhail Glinka – Grand sextet in E flat major (est: 20’)
String Sixtet

Phần 2

Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto no 9 in E flat Major (est: 35’)
Piano: Nguyễn Lan Anh, TC 3/9, 11t

Wolfgang Amadeus Mozart – Symphony 40 in G Minor (est: 40’)
Conductor: NSUT Trần Vương Thạch

*

THÔNG TIN VỀ NGHỆ SĨ

Dàn nhạc Saigon Philharmonic

Ra đời vào năm 2010 với tên gọi là Dàn nhạc giao hưởng Đông Nam Á, Việt Nam quy tụ các nhạc sĩ từ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Âm nhạc Quốc gia và Học viện Âm nhạc Huế. Ngoài ra còn có sự tham gia của 16 nhạc sĩ trong khu vực bao gồm Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Lào và Campuchia. Các buổi hòa nhạc của dàn nhac giao hưởng Sài Gòn, ngoài các nhạc sĩ thuộc biên chế Nhạc viện thành phố còn có sự góp mặt của các nhạc sĩ chuyên nghiệp hoạt động tự do tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, dàn nhạc được đổi tên thành Dàn Nhạc Giao Hưởng Sài Gòn (Saigon Philharmonic Orchestra) và có buổi trình diễn ra mắt tại buổi hòa nhạc chào mừng Hội Nghị Giám Đốc Các Nhạc Viện Khu Vực Đông Nam Á (SEADOM) lần thứ 5 vào tháng 3 năm 2013. Với các buổi hòa nhạc đỉnh cao, Dàn Nhạc Giao Hưởng Sài Gòn thực sự đã làm phong phú thêm đời sống văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh và của Việt Nam.

Dàn nhạc Saigon Philharmonic

Tenor Soloist, Ths. NSƯT Tạ Minh Tâm

Tốt nghiệp Cao học Thanh nhạc năm 1997 tại Nhạc Viện Tp.HCM hạng xuất sắc. Năm 2000, anh tu nghiệp tại Canford Music School (Anh Quốc). Năm 2001, anh vinh dự đón nhận danh hiệu NSƯT.

– Giải Nhất đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc 1983, 1985, 1986.
– Giọng ca vàng ASEAN năm 1996
– Cúp Vàng Liên hoan Nghệ thuật quốc tế Bình Nhưỡng – CHDCND Triều Tiên 1997

Anh đã biểu diễn ở nhiều nước như: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc,…

Hiện nay anh là Phó Giám đốc Nhạc Viện kiêm Giám đốc Dàn Nhạc Giao Hưởng Sài Gòn

NSƯT Tạ Minh Tâm

Soprano Soloist: Cho Haeryong

“Giọng nữ cao lay động lòng người!”, “Giọng ca thần thánh!”, “Tiếng hát cảm động rơi nước mắt!”… – Đây là những nhận xét và đánh giá của giới chuyên môn và đồng nghiệp về giọng nữ cao Cho Haeryong.

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học phụ nữ Ewha tại Seoul, và Thạc Sĩ tại nhạc viện quốc gia Glinka (Novoibirsk-Nga).

Cô là người châu Á đầu tiên đạt được giấy chứng nhận trong cuộc thi Hát thính phòng quốc tế Abrazova. Cô được giao nhiều vai chính trong các vở opera các chương trình hòa nhạc nổi tiếng tại nhiều nước trên thế giới.

Cô còn được Giải Nhất cuộc thi Ca khúc nghệ thuật Hàn Quốc

Hiện nay, cô là ca sĩ solo của nhà hát Vũ Nhạc Kịch thành phố Hồ Chí Minh và đang là giảng viên thỉnh giảng của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh.

Ca sĩ giọng nữ cao Cho Haeryong

Clarinet Soloist: Nguyễn Tuấn Lộc

Năm 1998 tốt nghiệp xuất sắc môn kèn Clarinet và được giữ lại làm giảng viên tại Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam .

Anh đã từng tham gia Dàn Nhạc Trẻ Châu Á (AYO) năm 1996, 1997 biểu diễn tại các nước như Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản , Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan,… Có nhiều buổi biểu diễn solo cùng Dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch Tp.HCM

Từ 2001 đến nay, anh là giảng viên kèn Clarinet tại khoa Kèn – Gõ, Nhạc viện TP. HCM.

Nghệ sĩ clarinet Nguyễn Tuấn Lộc

Violoncello Soloist: Zdzislaw Lapinski

Tốt nghiệp bằng danh dự của Trường Cao Cracow ở Kraków, học với giáo sư Ludwik Solecki và Henryk Zarzycki. Sau đó, ông tiếp tục nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Aldo Parisot tại Đại học Yale (Mỹ, 1981).

Là thành viên của bộ tứ, ông đã giành được giải Nhất tại cuộc thi quốc gia của Chamber Music tại Lodz (1977); Giải 3 tại cuộc thi String Quartet quốc tế tại Evian (Pháp, 1978); Giải 3 tại cuộc thi Cello Quốc tại Poznań (1978).

Là thành viên của bộ ba piano (Trio Jagiellońskie), ông đã đoạt giải của cuộc thi âm nhạc quốc tế Phòng ở Florence (1979).

Là người sáng lập và là giám đốc nghệ thuật của Nhóm Cello Cantabile (từ năm 1992) và Nhóm âm nhạc thính phòng Primo Allegro (1997). Nguyên Hiệu trưởng Học viện Âm nhạc tại Kraków, Trưởng ngành Cello và Double Bass.

Nghệ sĩ cello Zdzislaw Lapinski

Piano Soloist: Ths. Nguyễn Thùy Yên

Tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Biểu diễn Piano năm 2005 tại Nhạc viện Tp.HCM.

Cô đã tham gia tổ chức và biểu diễn trong Piano Festival Quốc tế lần I và lần II của Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, biểu diễn trong các chương trình Nhạc thính phòng của Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh.

Cô từng là thành viên ban giám khảo Cuộc thi Quốc tế Tài năng Trẻ Piano Steinway 2012 vòng thi quốc gia.

Hiện cô là Phó Trưởng khoa Piano, Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh.

Nghệ sĩ Piano Nguyễn Thùy Yên

Nhạc trưởng Trần Vương Thạch

Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM, ông đi du học tự túc môn Chỉ huy dàn nhạc, Phối khí, Sáng tác, Nhạc lý cao cấp và Ngẫu hứng (Improvisation) tại Nhạc viện Hoàng gia Thành phố Liege (Bỉ) và Nhạc viện Masstricht (Hà Lan), theo học các giáo sư nổi tiếng thế giới. Trong thời gian du học, ông là chỉ huy chính của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ “Jean-Noel Halmal” và cùng với Dàn nhạc đi biểu diễn ở nhiều nước: Đức, Italia, Tây Ban Nha, Scotland, Hà Lan.

Năm 2007, ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Hiện là Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM.

Nhạc trưởng Trần Vương Thạch

Nguyễn Lan Anh

Sinh năm 2005. Sở hữu hai giải thưởng danh giá tại Cuộc thi Piano Quốc Tế Hà Nội 2015.

Hiện tại đang học lớp trung cấp 3/9, Chuyên ngành Piano tại Nhạc viện TP. HCM

*

Kính mời quý khán giả đến Trung tâm biểu diễn – Nhạc Viện TP.HCM hoặc liên hệ Hotline: 0908.50.66.56 (giờ hành chính) để đặt vé.

Rất mong được sự ủng hộ của quý đơn vị truyền thông để chương trình đặc biệt và ý nghĩa này sẽ đến được với đông đảo khán giả yêu âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh.

Xin chân thành cảm ơn.
Trân trọng.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả