Bàn luận

Giáo hoàng Francis nói: “Giáng sinh đã bị bắt làm con tin”25. 12. 16 - 10:30 am

Philip Pullella – An Hòa dịch

 

Giáo hoàng Francis tại thánh lễ đêm Noel ở nhà nguyện thánh Peter. Ảnh: AP

Hôm thứ Bảy, 24. 12. 2016, Giáo hoàng Francis nói, Giáng sinh đã bị chủ nghĩa (tôn sùng) vật chất đến lóa mắt “bắt làm con tin”. Chủ nghĩa vật chất ấy đã làm lu mờ Chúa và khiến nhiều người không còn nhận ra nhu cầu của kẻ đói khát, của di dân, của những người kiệt quệ vì chiến tranh.

Giáo hoàng Francis, người đứng đầu 1.2 tỉ giáo dân thuộc Giáo hội Công giáo, được bầu lên vào 2013, trong bài giảng trước lễ Giáng sinh 2016 đã nói, một thế giới thường xuyên bị ám ảnh với quà tặng, tiệc tùng và lấy mình làm trung tâm cần (học cách) khiêm tốn hơn.

“Nếu muốn ăn mừng Giáng sinh một cách đúng thực, chúng ta cần chiêm ngắm dấu hiệu này: sự đơn sơ mỏng manh của một trẻ sơ sinh, sự khiêm tốn của nơi trẻ ấy nằm, sự trìu mến của những tã áo đang quấn trẻ. Chúa là đấy,” Giáo hoàng nói tại nhà nguyện thánh Peter.

Giáo hoàng Francis hôn tượng Chúa hài đồng trong thánh lễ đêm Noel, 24. 12. 2016. Ảnh: Tony Gentile

Tại một lễ vừa trọng vừa hân hoan, với khoảng 10.000 người tham dự cùng với hàng chục giáo chủ và linh mục, Giáo hoàng Francis nói rằng nhiều người trong thế giới giàu có này cần nhớ lại thông điệp của Giáng sinh là sự giản dị, sự đơn sơ, và điều bí mật (của Thiên Chúa).

“Chúa đã sinh ra trong sự khước từ của một số người, và nhiều người khác thờ ơ ghẻ lạnh. Ngày hôm nay, cũng sự thờ ơ đó có thể tồn tại, khi Giáng sinh trở thành một bữa tiệc, nơi nhân vật chính lại là… chính chúng ta chứ không phải là Chúa, khi ánh sáng của thương mại đã làm lu mờ ánh sáng của Chúa, khi chúng ta chỉ quan tâm tới quà tặng nhưng lại lạnh lẽo với những kẻ bị đẩy ra ngoài lề.”

Rồi Giáo hoàng nói: “Sự trần tục này đã bắt Giáng sinh làm con tin. Giáng sinh cần được giải cứu.”

Bên trong nhà nguyện thánh Peter, nơi tiến hành lễ trọng đêm Giáng sinh. Ảnh: Tony Gentile

 

Giáo hoàng Francis chào đón các tín hữu tại lễ trọng đêm Giáng sinh, 23. 12. 2016

 

Giáo hoàng Francis tại lễ trọng đêm 24. 12. 2016. Ảnh: Tony Gentile

 

Giáo hoàng Francis bế tượng Chúa Hài đồng trong buổi lễ. Ảnh: Tony Gentile

 

Giáo hoàng Francis chủ trì buổi lễ.

 

Ý kiến - Thảo luận

8:51 Wednesday,18.1.2017 Đăng bởi:  tri ròm
vẫn khung cảnh đó...vẫn khán thính giả đó...vẫn vật chất đó.nhưng Giáo hoàng đánh thức đại chúng.
...xem tiếp
8:51 Wednesday,18.1.2017 Đăng bởi:  tri ròm
vẫn khung cảnh đó...vẫn khán thính giả đó...vẫn vật chất đó.nhưng Giáo hoàng đánh thức đại chúng. 
15:25 Monday,26.12.2016 Đăng bởi:  Vũ Thúy An
Cụ thể là bức ảnh nào cho thấy sự xa hoa hả Gà Con?
...xem tiếp
15:25 Monday,26.12.2016 Đăng bởi:  Vũ Thúy An
Cụ thể là bức ảnh nào cho thấy sự xa hoa hả Gà Con? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp