Nghệ sĩ thế giới

Cô gái nhỏ bằng đồng của Visbal đòi một chỗ đứng trên phố Wall20. 03. 17 - 7:39 am

Hoa Hoa lược dịch

Ảnh của Brendan McDermid, Reuters, từ trang này 

Vào đúng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 vừa qua, trong lúc một số người còn đang rôm rả mua hoa, tặng bánh (hoặc tranh luận nảy lửa có nên mua hoa, tặng bánh hay không), thì ngay tại một trong những không gian xưa nay được coi là phô diễn sức mạnh của đàn ông nhất – Wall Street, nhiều người xúm xít quanh một bức tượng đồng, tạc một cô bé gái mặc váy đứng hiên ngang.

Tác phẩm mới này của nghệ sĩ Kristen Visbal, được State Street Global Advisors (bộ phận quản lý đầu tư của State Street Corporation, và là công ty quản lý tài sản lớn hàng thứ ba trên thế giới) cho lắp ngay phía trước bức tượng con bò mộng nổi tiếng của trung tâm tài chính.

 

Ảnh từ trang này 

.

State Street Global Advisors cho thực hiện sắp đặt đương đại này như một cách kéo sự chú ý của mọi người tới một vấn đề dai dẳng: sự bất bình đẳng giới tại Wall Street.

Đi cùng với bức tượng, State Street cũng đã gửi đi một bức thư tới 3,500 công ty, đề nghị họ cho thêm phụ nữ vào vị trí quản lý, vì trên thực tế, một trong bốn tập đoàn đầu tư lớn nhất hiện nay không có thành viên nữ nào trong ban điều hành.

“Một trong những nhân tố chủ chốt khiến một ban điều hành được độc lập và hiệu quả chính là sự đa dạng về tư tưởng, đòi hỏi phải có các giám đốc với các kỹ năng, nền tảng, và sở trường khác nhau. Hôm nay chúng tôi kêu gọi các công ty thực hiện những bước cụ thể để gia tăng sự đa dạng giới trong ban điều hành của họ…” chủ tịch của State Street là Ronald P. O’Hanley nói.

Ảnh của Federica Valabrega, từ trang này 

Bức tượng cô gái nhỏ bé được dựng lên vào khoảng 4- 6h sáng, giờ mà mọi người (và nhất là cánh đàn ông) còn đang say ngủ. Có tên “Fearless Girl”, bức tượng đã thu hút một đám đông đến xem và… chụp hình chung sau đó.

Ảnh của AP, từ trang này 

Cô gái nhỏ không biết sợ là gì sẽ hiên ngang đứng đối diện con bò mộng “nam tính” trong một tháng.

Nhà điêu khắc Visbal cho biết người mẫu cho cô bé bằng đồng can đảm này chính là con gái chị (7 tuổi) và bạn của bé (9 tuổi). “Đây là một tác phẩm có thể dành cho phụ nữ mọi lứa tuổi, mọi vóc dáng, màu da và đức tin. Một tác phẩm nhắc chúng ta nhớ tới những phụ nữ lao động đang hiện diện tại đây và (phải) có được chỗ đứng của họ trong quận tài chính này của nước Mỹ.”

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp