Tin tức

Tin-ảnh: Cờ cầu vồng mồ côi cha. Chính trị gia đi bảo tàng 04. 04. 17 - 6:14 am

Phạm Phong dịch

Bức ảnh này chụp hồi 6. 1. 2016, cho thấy “cha đẻ” của cờ Cầu vồng Gilbert Baker tại Bảo tang Nghệ thuật Hiện đại (MoMA) ở New York City. Gilbert Baker đã mất vào ngày 31. 3. 2017 trong lúc ngủ, thọ 65 tuổi. Ảnh: Spencer Platt/AFP

 

Lá cờ đa sắc phiên bản đầu tiên hồi 1978, là biểu tượng của cộng đồng LGBT (cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới). Ảnh từ Wikipedia

Họa sĩ chuyên đề tài chính trị Kaya Mar chụp ảnh bên bức tranh của ông về đề tài Brexit, ngay trước cửa tòa Nghị viện ở London, hôm 29. 3. 2017. Chỉ một lát sau, Thủ tướng Anh Theresa May thông báo rằng điều 50 của Hiệp ước Lisbon đã được kích hoạt, chính thức khởi đầu tiến trình Anh rút khỏi Liên minh châu Âu. Tương lai của châu Âu cũng đang ngày càng mờ mịt. Ảnh: Oli Scarff/AFP

Thế giới náo động thế nào thì vẫn có những “thành phần” rất nhởn nhơ. Trong hình là công chúa Hà Lan Beatrix (trái) đi xem triển lãm “Chapeaux!” (Mũ!) trưng bày khoảng 100 cái mũ mà cố hoàng hậu từng đội trong suốt 33 năm trị vì của bà. Triển lãm bày tại cung Paleis Het Loo tại Apeldoorn. Piroschka van de Wouw. Ảnh: ANP/AFP

Tổng thống Pháp Francois Hollande (giữa), Bộ trưởng bộ Quốc phòng Pháp Jean-Yves le Drian (trái), Bộ trưởng bộ Nghề cá và Hàng hải Indonesi Susi Pudjiastuti (phải) đi thăm bảo tang Hàng hải tại Jakarta hôm 29. 3. 2017. Đây là chuyến công du cuối cùng của Tổng thống Hollande. Ông sẽ không tái cử lần này. Ảnh: Christophe Archambault /AFP

Ivanka Trump – ái nữ của tổng thống Donald Trump – tham quan Bảo tang Không khí và Không gian trong một sự kiện dành cho những phụ nữ nghiên cứu Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, và Toán học, hôm 28. 3. 2017 ở Washington DC. Ivanka vừa mới vào làm việc không lương tại Nhà Trắng, đồng thời vẫn nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp kiếm ra tiền. Điều này dĩ nhiên gây tranh cãi. Nếu doanh nhân nào có họ hàng với Trump và cũng sẵn sàng làm việc không lương trong Nhà Trắng, chẳng mấy chốc Nhà Trắng sẽ thành “nhà thờ họ” nhà Trump? Ảnh: Win McNamee/Getty Images/AFP

Ảnh chụp ngày March 21. 3. 2017 cho thấy trên tòa thị chính Anthens có chăng một banner quảng cáo cho festival nghệ thuật đình đám sẽ được tổ chức tại thành Athens từ ngày 8. 4. 2017. Trong dịp này, dàn nhạc của những người Syria lưu vong với thành viên là những người đã phải bỏ nước đi vì nội chiến, sẽ tham dự buổi khai mạc Documenta. Liên hoan nghệ thuật Documenta được tổ chức mỗi 5 năm một lần, có từ năm 1955 ở Kassel, Germany. Tuy nhiên vào lần thứ 14 này, Documenta được tổ chứ lần đầu tiên ở cả hai nơi, Athens và Kassel. Ảnh: Louisa Gouliamaki/AFP

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả