Chính trị

Không trả lại giày cho cháu nhưng sẽ nhường lại cái giường cho ông13. 06. 18 - 8:57 am

Sáng Ánh

Vào giữa đêm 9. 5, người tù đang thao thức nhận được một cuộc điện. Bên kia đầu dây hỏi giọng đầy băn khoăn “Theo anh giờ phải làm gì?” Người tù bảo “thì phải chấp nhận thôi và tiếp tục mà sống”. Vài tiếng sau ông lại nhận được một cuộc điện nữa vẫn từ người lúc nãy. Ở tù hiếm khi mà cứ nhận được điện như vậy, vào lúc đó đã là rạng sáng ngày mùng 10. Bên đầu dây kia, theo người tù, là giọng nói “đã hoàn toàn sụp đổ”. Tù nhân bảo “giờ anh chỉ có cách là tìm luật sư giỏi”.

Biết nói gì hơn, người tù là cựu Phó thủ tướng Anwar Ibrahim, đang thụ án 5 năm (từ 2015) về tội quan hệ bằng đường hậu môn với lái xe (nam) của vợ mình. Đầu dây bên kia băn khoan nhờ vấn kế là đương kim thủ tướng Mal‎aysia, ông Najib Razak.

Ông Anwar Ibrahim và vợ. Ảnh từ trang này 

Cựu thủ tướng Malaysia, Najib Razak, và vợ. Ảnh: Mohd Rasfan /AFP

Ngày 9. 5 là ngày tổng tuyển cử thứ 14 của quốc gia (GE14, General Election) và kết quả bất ngờ ngoài dự tính là sau 61 năm liên tục cầm quyền từ ngày độc lập vào năm 1957, đảng UMNO và đồng minh trong phong trào Barisan Nasional (BN) thất cử thảm hại. Từ số ghế tại quốc hội là 132/222 họ chỉ còn có 79. Liên minh đối lập Pakatan Harapan (PH) từ 68 ghế lên 122/222, chiếm 48,31% cử tri (BN chỉ còn 33,80%). Tại 12/13 bang của quốc gia có đầu phiếu lần này, PH chiếm đa số tại 9 nghị viện bang, hỡi ôi.

Áp phích vận động của đảng Pakatan Harapan với ông Anwar Ibrahim trong liên minh

Tại sao thất cử lại phải tìm luật sư giỏi? Ngày 12. 5 cựu thủ tướng và phu nhân định rời Malaysia để sang Indonesia (“tịnh dưỡng sau thời gian dài phục vụ tổ quốc”) thì bị ngăn cản không cho xuất cảnh. Ngày 17. 5 công an kinh tế khám các hộ chung cư thuộc gia đình ông này tại Pavilions Residences vã mồ hôi trán khuân ra 284 hộp đựng túi đầm nhãn Hermes, 37 gói hành lý đựng tiền mặt và 35 gói hành lý đựng nữ trang và đồng hồ. Sau 2 ngày đếm tiền mặt thì mới xác định được là 28 triệu USD bằng 26 ngoại tệ. Số nữ trang, túi đầm chưa xác định được trị giá là bao nhiêu và còn chờ chuyên gia nước ngoài thẩm định (túi xách tay Hermes mẫu Birkin gía chót là 10.000 USD và có thể lên đến 300.000 USD, nếu có được Lý Nhã Kỳ dùng qua thì có thể lên đến ½ triệu? và bởi thế mới cần chuyên gia) .

Lý do ông Najib thất cử là vì tham nhũng trắng trợn của ông và bè nhóm trong chính đảng và cốt lỗi trong chuyện bê bối này là quỹ đầu tư quốc gia 1MDB, thất thoát nghe đâu là 7,1 tỉ USD. Trương mục cá nhân của ông Najib từng lên đến 731 triệu. Khi bị phát hiện ông điềm nhiên giải thích là 681 triệu do một hoàng thân Saudi thấy mang nặng túi quần nên mang tặng cho ông chơi (“không có lý do gì cả, hay là bởi vì tôi thích thế), để nó nhẹ cái chân thôi. Bởi thế nên lời khuyên của tù nhân Anwar Ibrahim mới là cần luật sư giỏi.

Cựu thủ tướng Malaysia – Najib Razak. Hình từ trang này 

Đảng UMNO cho biết là tiền kiếm được tại tư gia của Najib là tiền của đảng gửi, tiền ủng hộ đảng và tiền để làm từ thiện thế giới (cho nên mới nhiều ngoại tệ). Ông bà Najib than phiền là trong khi khám nhà, công an tự tiện mở tủ lạnh lấy kẹo sôcôla ăn. Lập tức, trong quần chúng nảy ra phong trào mua sôcôla tặng cho công an và lính cứu hỏa! Trong các vật bị siết là có quà đám cưới (2015) của con gái ông, và CA còn lấy đi cả giày xinh xinh của đứa cháu ngoại mới ra đời, nay không may mà trở thành chân đất trong khi còn bé bỏng. Tuy vậy, không có phong trào bộc phát nào sắm giày tặng cho đứa bé nào tội tình gì.

Cảnh sát Malaysia tịch thu những thùng chứa đầy đồ xa xỉ trong nhà ông Najib Razak. Ảnh: Ariffin Jamar/ AFP

Ngày 29. 5, cô Nooryana Najwa (“Gina”) chính thức than phiền với công an về việc con cô bị tước mất giày. Theo cô 150 túi đầm Hermes là của cô, phần lớn là quà cưới. May mà công an khám trễ chứ khám sau tiệc cưới là đã bắt được số hoa bày biện trong tiệc là 800.000 USD rồi. Giờ thì nó đã héo, chỉ còn các túi đeo tay. Cô Gina này không hẳn là nói điêu, vì trong đám cưới của cô có chí ít là 14 túi Hermes được mang làm quà, tuy không rõ là cho cô hay cho khách nào đến dự.

Từ phải qua trái: Cựu thủ tướng Najib và vợ, cô dâu Gina, chú rể Daniyar, mẹ chú rể là bà Maira.

Tân lang của Gina mang tên là Daniyar Nurzabeyev và là người ruổi ngựa đến từ đồng cỏ Kazakhstan giá buốt. Anh gặp nàng và nở nụ cười duyên du mục trong khi cô đang theo học tại đại học Georgetown (Washington DC, Hoa Kỳ). Nếu tên chàng rể này nghe quen quen là vì anh mang họ của tổng thống Kazakhstan. Mẹ của anh khi lấy Bolat Nurzabeyev – người em út của tổng thống – đã đổi họ cho thằng con riêng của bà. Bà này về sau bị ông Bolat thưa về tội lừa đảo một căn hộ 20 triệu USD ở New York bị bà lấy sang tên cho cậu Daniyar với giá 1 USD. Trước đám cưới của cậu, bà này (Maira) còn mua 14 túi đầm Hermes để làm quà tại một cửa hàng mà đến giờ không thanh toán hóa đơn ½ triệu USD, (chẳng hiểu có nằm trong số 284 triệu trên không, nếu thế thì cửa hàng có cơ may đòi lại). Maira còn bị Interpol truy nã về tội bắt cóc và lừa đảo, và sau khi thường dọa mọi người “chồng tôi là em út của tổng thống Kazakhstan” thì giờ dọa “con tôi là con rể của thủ tướng Malaysia”! Nói qua, cậu Daniyar còn bị ĐH Columbia phát hiện là dùng bằng giả để nhập trường, sau khi cậu bị một trường tư tại Thụy Sĩ đuổi. Nhưng theo thủ tướng Najib và phu nhân thì anh con rể này “cực kỳ giàu có”, để giải thích đám cưới cực kỳ xa hoa trong khi thực ra anh chỉ có 1 căn hộ trị giá 1 USD và 14 cái túi đầm mẹ anh gạt được của một cửa hàng dễ tin.

Maira Nazarbayev và ông Bolat Nazarbayev thời chưa li dị

Việc thắng cử của đối lập khiến chuyện gia đình Najib đang hồi mê ly thì bị đứt phim và đứa cháu ngoại mới sinh mất cả dép như (giờ cựu) thủ tướng than phiền. Chính phủ mới phát hiện là món nợ quốc gia lên đến 250 tỉ USD chứ không phải là 150 tỉ. Lập tức có phong trào quần chúng quyên góp để trả nợ cho Malaysia, các công ty đóng góp, hội đồng chính phủ tự giảm lương bổng xuống 10% khiến hôm 11. 6 nhà vua Malaysia cũng tuyên bố tự giảm 10% quỹ tiêu dùng của hoàng gia do nhà nước cung cấp sau khi bị tiết lộ là quỹ này lên đến 64 triệu USD trong 16 tháng qua.

Việc giảm lương này chỉ là một hành động tượng trưng nhưng chính quyền mới quyết định hủy một số dự án được gọi là “Bạch tượng”, tức là không có lợi ích gì ngoài việc phô trương, như đường tàu cao tốc Kuala Lumpur-Singapore, dự án đường ống dẫn dầu do Trung Quốc thực hiện v.v.

Thủ tướng Malaysia mới đắc cử: Mahathir Mohamad. Ảnh: Chris JungNURPHOTO/ZUMA PRESS

Quan hệ của chính quyền mới với láng giềng Singapore bớt đi đằm thắm, vì Singapore là nơi chứa và rửa tiền bất chánh của chính quyền cũ (cũng như là nơi chứa/rửa tiền của Indonesia hay tiền ma túy của Myanmar). Tân thủ tướng Mahathir còn phát biểu là người dân Singapore nên noi gương Malaysia (thay đổi chính quyền) sau khi tiếp thủ tướng Lý Hiển Long có trong vòng 30 phút khi ông này đích thân sang đến tận nơi ngay để chúc mừng. Nên biết, nếu Singapore giàu có là nhờ phát triển tại Malaysia và trong khu vực vì trấn đóng eo biển nhiều hàng hóa qua lại nhất thế giới. Nói cách khác, Singapore là quán cơm tù trên một ngã tư quốc lộ, nếu khu vực không trù phú thì quán cơm này không có khách và xe đò lại qua, và nếu Singapore ở tại vị trí của Mogadishu (Somalia) thì họ Lý chỉ có thể thành cướp biển như là Johnny Depp.

Thủ tướng Singapore Lee Hsien Loong (trái) cùng thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad gặp nhau tại Putrajaya, Malaysia, hôm 19. 5. 2018. Ảnh: Bộ Thông tin Malaysia /AP

Với Trung Quốc, chính quyền mới cũng tìm cách lánh xa. Mahathir mới cho biết sẽ cộng tác với Nhật và Thái để sản xuất một xe con quốc gia mới vì công ty xe con Proton giờ đã bị công ty Geely của Trung Quốc kiểm soát và không đuổi họ đi được thì phải thành lập một công ty quốc gia mới. Tất nhiên, những việc xa lánh Singapore hay Trung Quốc không thể sáng chiều nhưng định hướng cho thấy là từ giờ, nay chỉ chào hỏi đầu ngõ thôi chứ không mời vào nhà dùng cơm trên phản nữa và ở lại ngủ trưa. Các dự án lớn của chính quyền Najib hồi ấy lần lượt được phát hiện chẳng những xa với thực tế mà thực chất có lẽ chỉ là những cái cớ để chia chác nhau làm tiền riêng. Malaysia đổi mới sẽ thăm dò tân bằng hữu như là Ấn Độ hay Nhật Bản.

Làn sóng đổi mới này lăn tăn đi ngang cả xã hội. Hiện đang có chiều hướng chấn chỉnh ngay cả từ những chuyện nhỏ như nhà hàng cơm không hợp vệ sinh đến việc lùng bắt cư dân bất hợp pháp, là những lãnh vực trước giờ công an ngậm tiền và lơ là. Tháng 7 tới, cả hệ thống công an sẽ được soi kỹ lại, trước tiên là tổng giám đốc sẽ ra đi cùng các sếp lớn trong ngành. Hội đồng Hồi giáo Quốc gia đang bị đe dọa giải tán, để Malaysia trở thành một quốc gia thế tục đúng nghĩa. Malaysia là một nước 69% thuộc tộc Mã Lai và 62% Hồi giáo, 23% gốc Trung Hoa và 7% gốc Ấn. Chế độ Najib ưu tiên cho đa số Mã và Hồi để chiếm phiếu các khu vực nông thôn nhưng cũng không tránh khỏi thất cử vừa rồi. Chính quyền mới chỉnh lại hướng, bộ trưởng kinh tế là người Hoa và bộ trưởng tư pháp là người Ấn và muốn bớt ảnh hưởng của Hồi giáo trong xã hội dân sự, vốn có phần do Saudi trợ cấp và nuôi dưỡng ngầm nổi.

Thủ tướng mới của Malaysia, ông Mahathir Mohamad. Ảnh: Ulet Ifansasti/Getty Images

Tù nhân Anwar đã được thả ngay và được ân xá. Theo dự tính, trong vòng 2 hay 3 năm nữa ông sẽ lên làm thủ tướng và cũng theo dự tính, cựu thủ tướng Najib lúc đó sẽ vào nằm trên cái giường Anwar để lại ở trong khám.

*
Chú thích: Tộc Mã Lai (cũng như nhiều nơi Hồi giáo khác) thường chỉ có tên đặt chứ không có tên họ. Thí dụ, ông Anwar Ibrahim không phải là tên đặt Anwar mang họ Ibrahim, mà là tên đặt Anwar con của ông tên đặt là Ibrahim. Ông Najib Razak là ông Najib con ông Razak. Cô “Gina” con gái ông thì mang tên “Gina” Najib chứ không phải là “Gina” Razak.

*

(SOI: Để đọc thêm các bài về chính trị của Sáng Ánh, các bạn vào phần tìm kiếm và gõ tên tác giả nhé)

 

Ý kiến - Thảo luận

0:15 Thursday,28.6.2018 Đăng bởi:  SA
Anh không dùng quà:

Sau 16 ngày thì CA Malaysia định được giá số 12.000 nữ trang, 423 đồng hồ, 564 túi xách v.v. tạm giữ sau khi khám các căn hộ thuộc gia đình cựu thủ tướng Najib: kể cả 37 túi đựng tiền mặt, tổng số là 224-273 triệu USD.

Ông Najib cho biết đó là như mọi người chồng, ông không biết gì về nữ trang của bà nhà trị giá bao nhiêu. Theo ông, một số là
...xem tiếp
0:15 Thursday,28.6.2018 Đăng bởi:  SA
Anh không dùng quà:

Sau 16 ngày thì CA Malaysia định được giá số 12.000 nữ trang, 423 đồng hồ, 564 túi xách v.v. tạm giữ sau khi khám các căn hộ thuộc gia đình cựu thủ tướng Najib: kể cả 37 túi đựng tiền mặt, tổng số là 224-273 triệu USD.

Ông Najib cho biết đó là như mọi người chồng, ông không biết gì về nữ trang của bà nhà trị giá bao nhiêu. Theo ông, một số là của con gái, con rể và bà xui gia. Số còn lại là quà ông nhận được trong nhiều năm và không dùng đến, cất kho để một ngày nào đó sẽ đem trưng bày cho quần chúng đến xem lúc chẳng có việc gì làm.

Ông cũng bất đồng với việc định giá các món nữ trang, bởi đá quí chẳng hạn 20 năm trước rẻ hơn nhiều, nào có bao nhiêu! 
20:49 Monday,25.6.2018 Đăng bởi:  SA
Thế nào là đặc khu thì mình không rõ.

Sing phát triển là vì khu vực phát triển, nhờ cảng và là trung tâm tài chính của khu vực, nếu chung quanh chẳng ai có tiền thì đóng cửa ngân hàng.

Mâu thuẫn Hoa-Mã là thừa kế của thuộc địa Anh quốc, người Mã là nông thôn chủ yếu, buôn bán phố thị là người Hoa (Sing), đến giờ người Hoa là 30% nhưng vẫn nắm 70% kinh tế, là
...xem tiếp
20:49 Monday,25.6.2018 Đăng bởi:  SA
Thế nào là đặc khu thì mình không rõ.

Sing phát triển là vì khu vực phát triển, nhờ cảng và là trung tâm tài chính của khu vực, nếu chung quanh chẳng ai có tiền thì đóng cửa ngân hàng.

Mâu thuẫn Hoa-Mã là thừa kế của thuộc địa Anh quốc, người Mã là nông thôn chủ yếu, buôn bán phố thị là người Hoa (Sing), đến giờ người Hoa là 30% nhưng vẫn nắm 70% kinh tế, là chuyện dễ hiểu vì quận 5 SG phải giàu hơn Tuyên Quang gì đó mà thôi.

Đế quốc Anh ăn hiếp được đế quốc Hà Lan nên các TK trước, quần đảo Riau (Indonesia ngày nay) phải nhường vị trí doanh thương đắc địa này cho Sing.Tại Malaysia cũng như Indonesia, Một lý do khiến các cuộc nổi dậy của cộng sản bất thành là vì mâu thuẫn giữa nông thôn và thành thị (trí thức, lao động) phần lớn là người Hoa tứ xứ.

Tổng bí thư đảng CS Malaysia (1938) Lai Teck là người Việt gốc Hoa Trương Phước Đạt/Hoàng A Nhạc quê ở Nghệ Tĩnh (!) và gián điệp của thực dân Pháp bị bại lộ, sau sang làm gián điệp cho Anh. 1947(?) ông bị các đồng chí CS xử tại Thái và ném xác xuống Cửu Long cho về cố xứ.

Một lý do khác là đảng CS Malaysia đơn thương độc... Mã, không có sự ủng hộ của CS quốc tế và đường tiếp tế, cô sinh viên người Hoa và anh thợ người Hoa chạy trong rừng già và chết đói ở trong đó vì không có sự ủng hộ của quần chúng nông thôn.

Đường lối của Mahathir trước giờ là quốc gia chủ nghĩa, né Hoa tránh Mỹ và độc lập. Giờ ông trở lại liên minh với Anwar nhưng xô xát đôi bên trớc kia là trên vấn đề IMF, cặp nhân tình hợp tan này không hiểu con đường em đi đó sẽ đưa em nơi đâu.

Sing, Hong Kong, Macao là những cảng miễn thuế nên hàng rẻ, nhưng ngày nay đời sống chen chúc đắt đỏ, tại Macau một chỗ đậu xe trong hầm giá 100.000 USD, tại Hong Kong là 200.000. Thực ra, du khách mua sắm hàng hiệu ở Pháp Ý hay Anh và làm thủ tục lấy lại thuế khi ra khỏi nước thì cũng đâu đó thôi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp