Nghệ sĩ Việt Nam

Cảm tác Mai Trung Thứ: Cậu Bé Thỏ thăng hoa tại Lotte Deparment Store25. 08. 18 - 9:03 pm

Thông tin từ BTC

Lotte Department Store tiết lộ về “Đẹp Contemporary”, dự án hợp tác cùng họa sĩ trẻ Nguyễn Ngọc Vũ (Cậu Bé Thỏ) vào mùa sinh nhật thứ 4 tại Việt Nam.

Một bức tranh của Nguyễn Ngọc Vũ (Cậu Bé Thỏ) cảm tác từ tác phẩm “Năm thiếu nữ” của Mai Trung Thứ.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp Tân cổ điển trong tranh lụa của cố danh họa Mai Trung Thứ, qua dự án hợp tác cùng họa sĩ trẻ Cậu Bé Thỏ, Lotte Department Store mong muốn giới thiệu góc nhìn mới về vẻ đẹp Việt vượt thời gian.

Dự án gồm 5 tác phẩm sáng tạo tái hiện lại hình ảnh người thiếu nữ Việt yêu kiều, duyên dáng trong hoạt cảnh cách tân. Những hình ảnh pop-art tràn ngập hơi thở đương đại xuất hiện trong không gian mua sắm của Lotte Department Store và trên các ấn phẩm quà tặng là cầu nối đưa tinh hoa văn hóa Việt tới gần tâm hồn biết nâng niu cái đẹp.

Tranh của Nguyễn Ngọc Vũ (Cậu Bé Thỏ) cảm tác từ tác phẩm “Lễ cưới” của Mai Trung Thứ.

Cố họa sĩ Mai Trung Thứ – Bậc thầy của dòng tranh lụa

Mai Trung Thứ, hay Mai Thứ (1906-1980) là bậc thầy về dòng tranh lụa Việt Nam. Tốt nghiệp khóa I Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, ban đầu ông theo đuổi dòng tranh sơn dầu, sau chuyển sang vẽ trên lụa và đã tạo nên tên tuổi với dòng tranh này.

Từ năm 1936, Mai Trung Thứ quyết định sống và hoạt động nghệ thuật tại Pháp, nhưng tâm hồn ông luôn hướng về quê hương. Các tác phẩm ông sáng tạo đậm tính dân tộc, với hình ảnh người thiếu nữ Việt trong hoạt cảnh đời thường như chải tóc, trò chuyện, thưởng trà, cầu nguyện; hình ảnh những đứa trẻ vui đùa bên bờ sông, đấu vật, tập thêu.

Tranh của Nguyễn Ngọc Vũ (Cậu Bé Thỏ) cảm tác từ tác phẩm “Chuyện trò” của Mai Trung Thứ.

Với màu sắc tươi sáng, trong trẻo, cẩn trọng và tinh tế trong từng đường nét, tranh lụa Mai-Thứ thể hiện một phong cách hội họa khác biệt, mang nét thanh thoát và trữ tình, gợi cho người xem sự rung cảm đặc biệt.

Về Cậu Bé Thỏ

Tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa tại Malaysia, Nguyễn Ngọc Vũ, nghệ danh Cậu Bé Thỏ, là một trong số ít những nghệ sĩ trẻ say mê với giá trị truyền thống Việt Nam và nổi danh qua những sáng tạo nghệ thuật lấy ý tưởng chất liệu văn hóa Việt.

Cảm tác từ tác phẩm “Mẹ dạy thêu thùa” của Mai Trung Thứ.

Về Đẹp Contemporary Concert

Nằm trong hoạt động tôn vinh vẻ đẹp đương đại Việt, kỉ niệm sinh nhật 4 tuổi của Lotte Department Store, đêm âm nhạc “Đẹp Contempory” sẽ diễn ra vào 19:00 ngày 02/09 tại Quảng trường Lotte Center Hanoi.

Là món quà tinh thần mà Lotte Department Store muốn gửi tới công chúng, buổi trình diễn âm nhạc có sự tham gia của ca sĩ Hà Anh Tuấn, nhóm nhạc nữ S-Girls, ban nhạc Ngọt và nghệ sĩ đàn nguyệt Trung Lương, người từng để lại dấu ấn sâu sắc với khán giả của Vietnam’s Got Talent khi trình diễn độc tấu “Fade” của Alan Walker, “Nova” của Ahrix.

Dự án “Đẹp Contemporary” là câu chuyện đi tìm kiếm và tôn vinh nét đẹp của những kẻ mộng mơ. Trên hành trình ấy, Lotte Department Store hy vọng có thể chia sẻ tình yêu cái Đẹp đồng thời đưa những nét tinh túy dân tộc gần hơn tới công chúng.

Cảm tác từ tác phẩm “Thiếu nữ bên hoa hải quỳ” của Mai Trung Thứ.

Với sự cho phép và ưng thuận của Mai Lan Phương, con gái cố danh hoạ Mai-Thứ.

————————————–
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với:
Phụ trách truyền thông:
Bà Lê Ngọc Anh
Điện thoại: 0123 844 1562
Email: lengocanh@lotte.vn

Ý kiến - Thảo luận

5:51 Thursday,30.8.2018 Đăng bởi:  Lex
Tranh vẽ rất đẹp, đúng theo phong cách của tiền bối Mai Trung Thứ; nét vẽ phụ nữ thì bầu bĩnh, mềm mại, mảnh mai...mai cốt cách... tuyết tinh thần; mầu sắc tươi sáng thì nhã nhặn đậm nét dân gian Đông Hồ.
Thích nhất bức tranh "Lễ cưới", "mẹ dậy thêu thùa"; "thiếu nữ bên hoa hải quì".... cầm cái gì đấy mà có vẻ ngẩn ngơ suy tính?.
Nhưng vẽ trên lụa rất khó;
...xem tiếp
5:51 Thursday,30.8.2018 Đăng bởi:  Lex
Tranh vẽ rất đẹp, đúng theo phong cách của tiền bối Mai Trung Thứ; nét vẽ phụ nữ thì bầu bĩnh, mềm mại, mảnh mai...mai cốt cách... tuyết tinh thần; mầu sắc tươi sáng thì nhã nhặn đậm nét dân gian Đông Hồ.
Thích nhất bức tranh "Lễ cưới", "mẹ dậy thêu thùa"; "thiếu nữ bên hoa hải quì".... cầm cái gì đấy mà có vẻ ngẩn ngơ suy tính?.
Nhưng vẽ trên lụa rất khó; vẽ mầu chỉ đi một lần nét, nhanh đều và không run, sai là không sửa được. Vì thế, 2 cánh tay chỉ cần ngoạch to một chút hay ngắn vài ly là thấy so le ngay.... thấy rõ ở 2 cô.
Khó thật, chính vì thế, nhiều họa sĩ vẽ thiếu nữ có cổ, mình....tay, như Modigliani....., dài quá ngưỡng, lệch một chút cũng chẳng ai để ý và lại có style độc đáo nữa.
Thiển ý. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Leonardo: Ông nói đúng!

Jonathan Jones - Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp