Nghệ sĩ Việt Nam

Lên đến thiên đường vẫn phải sống chung cư? 03. 04. 11 - 5:20 pm

Thông tin từ triển lãm

 

CHUNG SỐNG TRÊN THIÊN ĐƯỜNG

Triển lãm của Nguyễn Mạnh Hùng

Khai mạc họp báo và mở cửa triển lãm: Thứ Ba, 5. 4. 2011, 10h00
Nghệ sĩ nói chuyện và hướng dẫn xem triển lãm: Thứ Sáu: 18h, 15. 4. 2011
Thời gian triển lãm: 5. 4. – 30. 4. 2011, 9h00 – 21h00 hàng ngày
Địa điểm: Viện Goethe, 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

*

Một mô hình nhà chung cư cao gần ba mét với vô số phần cơi nới trông như những tổ én dán vào và trước mỗi ô cửa sổ phơi đầy quần áo. Mô hình này đã được triển lãm tại Berlin và giờ đây nó lại trở về Hà Nội – là một phần của một dự án lớn hơn và mới hơn: một mô hình, gần như chiếm toàn bộ diện tích gian phòng triển lãm của Viện Goethe Hà Nội với chủ đề Chung sống trên thiên đường.

“Tôi sinh ra và lớn lên ở một khu tập thể tại thủ đô Hà Nội. Với hơn 20 năm gắn bó ở đó, tôi thấy nó không mang nhiều đời sống của đô thị mà đúng hơn là một quần thể các khu ‘làng’ chồng chất lên nhau. Người ta tự cải tạo không gian sống, chăn nuôi, trồng trọt và nâng cấp điều kiện sống trong hoàn cảnh chung chạ. Ở đó, mọi người chia sẻ với nhau mọi chuyện và không có nhiều khoảng riêng tư, bí mật. Tôi tự hỏi: ‘Liệu các thiên thần có thể sống chung với nhau trên một thiên đường?’”

Năm 2004 Nguyễn Mạnh Hùngđã bắt đầu vẽ cả khu vực dân cư. Bản vẽ này là hình mẫu cho mô hình 3-D của anh sau này. Năm năm sau, anh chuyển hóa ý tưởng đã vẽ thành một tác phẩm ba chiều. Đó là một chung cư có kích thước 70 cm x 70 cm và cao 3 mét được tạo lập bởi các nguyên liệu tái chế.

Nguyễn Mạnh Hùng đã giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật siêu thực của mình trong nhiều triển lãm riêng và nhóm. Mô hình chung cư của anh đã được giới thiệu tại 3 triển lãm quốc tế: tại Bảo tàng Stenersen tại Oslo, tại Gallery 3.14. ở Bergen, và tại Viện các quan hệ đối ngoại (ifa) ở Berlin và Stuttgart.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Mạnh Hùng giới thiệu mô hình chung cư của mình với công chúng Việt Nam. Giấc mơ của anh về không gian ở đẹp hơn sẽ đồng thời là mô hình đầu tiên được triển lãm tại Việt Nam trong khuôn khổ một triển lãm nghệ thuật.

Nguyễn Mạnh Hùng tốt nghiệp khoa Hội họa Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 2002. Từ đó, anh đã tham gia một cách tích cực vào môi trường nghệ thuật Việt Nam. Hiện anh là Giám tuyển và Giám đốc nghệ thuật của Studio Nhà sàn Đức, một studio nghệ thuật đương đại.

Với Vũ Nhật Tân trong một cuộc trình diễn âm thanh

(Ngoài ra Nguyễn Mạnh Hùng còn là một gương mặt quan trọng của các cuộc trình diễn âm thanh tại Việt Nam. Hiện giờ người ta không biết anh phải dành nhiều thời gian cho nhạc hơn hay cho mỹ thuật hơn…

Nguyễn Mạnh Hùng thích hài hước và các tác phẩm của anh cũng có những bối cảnh hài hước, không thực và đẹp đẽ, như giấc mơ của trẻ thơ.

Để xem tranh Hùng, đặc biệt là xem tranh vẽ máy bay – niềm yêu thích của anh, mời bạn vào đây.)

*

Bài liên quan:

– Nguyễn Mạnh Hùng: Sinh ra từ khu tập thể
– Lên đến thiên đường vẫn phải sống chung cư?
– Chung sống trên thiên đường: Đẹp, hay, nhưng hơi tiếc…

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả