Bàn luận

Để Soi có được tên thật 27. 04. 11 - 6:22 am

Pha Lê

Sau khi xem phần tranh luận sôi nổi về đề tài Sao không dám xưng danh, tôi thấy Soi khá lúng túng trong việc đưa ra giải pháp xử lý. Nhưng hình như mọi người cũng chỉ cãi vã chung chung về việc không được lấy tên “giả” mà không đưa ra phương pháp hành động cụ thể nào.

Thứ nhất, một bạn lấy danh “nick” độp lại bài của luudongkha rằng “Luudongkha đây là nick hay tên thật?”, rồi bạn khác xưng tên “Đinh Quốc Trinh” nhắn lại “Tôi biết luudongkha từ lâu. Đó cũng là tên khai sinh của anh”. Chưa vừa lòng, nick hỏi tiếp “Đinh Quốc Trinh đây là nick hay tên thật? Làm sao biết được đây là tên thật hay là nick? Ai tiếp theo đứng ra đảm bảo Đinh Quốc Trinh là tên thật?”

Theo tôi đây là một kiểu cãi nhau lòng vòng. Ai đứng ra làm chứng rằng anh luudongkha chính là anh luudongkha? Ai chứng minh được Đinh Quốc Trinh là Đinh Quốc Trinh? Không ai cả. Nhỡ đâu Đinh Quốc Trinh cũng là một tên giả mà luudongkha dùng để biện hộ? Tôi đây cũng có thể lấy tên giả, rồi viết rằng luudongkha không phải tên thật vì tôi biết anh này, hồi nhỏ từng tắm mưa chung, thì sao? Dĩ nhiên là nếu hai anh trung thực thì hai anh (cùng bạn bè và gia đình) biết rằng mình ngay thẳng, không gian dối. Nhưng cả hai cũng không thể gõ cửa từng nhà của từng bạn đọc của Soi, chỉ cho họ thấy dung nhan của mình, rồi chìa giấy khai sinh có đóng dấu xác nhận làm bằng chứng.

Tôi đề nghị giải pháp này: Soi sẽ hoạt động theo kiểu “Công an phường”, tất cả những ai muốn tham gia phải scan chứng minh nhân dân, gửi cho Soi duyệt. Bài hay cmt của bạn nào sẽ có đính kèm tên tuổi thật và giấy tờ làm chứng, như vậy bình đẳng cả làng, ai cũng biết mặt ai.

Tranh của Bekesijoe

Nhưng viết đến đây thì tôi thấy cái phương án này không khả thi lắm. Nhỡ đâu người viết lấy chưng minh thư của anh em, của bồ, của hàng xóm… về scan rồi viết bài xỉ vả mọi người bằng tên không phải tên mình thì sao? Chưa kể đến thời đại Photoshop thì việc làm giả giấy tờ trên mạng khó gì? Đến đây thì tôi nghĩ Soi phải hoạt động như tổ chức CIA. Soi lập một văn phòng đại diện, những người muốn tham gia sẽ đến làm đơn, nộp giấy tờ để Soi biết mặt. Rồi Soi sẽ mời những chuyên gia về nghiên cứu xem giấy tờ có bị làm giả không. Để tránh trường hợp người này ăn cắp chứng minh thư rồi đi giải phẫu thẩm mỹ chỉnh mặt lại cho giống, Soi nên đến tận nhà hỏi thăm hàng xóm xung quanh, sau đó Soi mới cấp tài khoản (với mật mã riêng) cho người này hoạt động.

Nhưng rồi cách này tôi cũng thấy không ổn. Nói cho cùng mấy việc tranh luận trên mạng này không thuộc dạng hoạt động phạm pháp, trừ khi đề tài được bàn dính tới những âm mưu phản quốc. Tôi có thể làm đủ mọi thứ thủ tục chứng minh rằng mình trong sạch, sau khi Soi cho phép tôi lên diễn đàn, tôi có thể bán tên tuổi, tài khoản của mình cho thành phần bất hảo, vì nếu Soi phát hiện ra thì cũng chẳng bắt tôi ở tù được. Soi càng không thể phái người 24/24 rình rập cạnh bên nhằm theo dõi xem tôi có trao đổi, mua bán với ai không để mà thộp cổ.

Đến đây tôi đành bó tay. Nếu chỉ dựa vào tên tự khai trên mạng thì không thể biết được tên này có phải là tên thật hay chỉ là một “nick nghe giống tên thật”. Mà những phương án tôi nghĩ ra không khả thi cho lắm, xin mọi người góp ý kiến xem Soi nên làm gì để bà con có thể an tâm rằng những người viết bài, viết cmt, sử dụng tên thật của mình.

(Lưu ý trong toàn bài này: tên thật không có nghĩa là “có danh”.)

*

Bài liên quan:

– Bình dân hay cao cấp? Trương Ngọc vs Nick (cập nhật 7)
– Sao không dám xưng danh?
– Để Soi có được tên thật
– Lương tâm của người “phán” hay chuyện đẻ được trứng hay không
– Hai phe bịt mặt trong một cái ao tù?
– “Tôi là ai…” hay ba lý do phải dùng nickname
– Chính danh, bút danh, nặc danh và mạo danh
– Khi nghệ sĩ vẫn là độc tài và người xem vẫn là dân đen
– Nick và họa sĩ, ai mới là độc tài?

Ý kiến - Thảo luận

18:24 Wednesday,13.4.2016 Đăng bởi:  sea
Bài viết rất hay
...xem tiếp
18:24 Wednesday,13.4.2016 Đăng bởi:  sea
Bài viết rất hay 
21:52 Wednesday,4.5.2011 Đăng bởi:  Nick
Minh Bạch và Lưu Đông Kha: nghệ sĩ tìm vui và tìm danh. Vế sau cực quan trọng. Cho nên chẳng ai mất công sáng tác xong lại ghi tên người khác.
Còn người thường vào bình luận, không để tên mình là việc hoàn toàn khác. Các bác so sánh như thế thật không phải.
Bác Minh Bạch đề cao chính ngôn nhưng lại toàn nói chuyện chính danh. Các bác có vẻ hiểu chữ ngôn và danh theo ki
...xem tiếp
21:52 Wednesday,4.5.2011 Đăng bởi:  Nick
Minh Bạch và Lưu Đông Kha: nghệ sĩ tìm vui và tìm danh. Vế sau cực quan trọng. Cho nên chẳng ai mất công sáng tác xong lại ghi tên người khác.
Còn người thường vào bình luận, không để tên mình là việc hoàn toàn khác. Các bác so sánh như thế thật không phải.
Bác Minh Bạch đề cao chính ngôn nhưng lại toàn nói chuyện chính danh. Các bác có vẻ hiểu chữ ngôn và danh theo kiểu mot-à-mot nhỉ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thông báo số 1 và 9 cái băn khoăn

Thông tin từ Cục Mỹ thuật–Nhiếp ảnh–Triển lãm và NGUYỄN THỊ HOÀI BÃO

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả