Gẫm & Bình

Workshop đồ họa lần I-2011:
Hoan hô N.S.A.F! 29. 08. 11 - 6:57 am

Ảnh do New Space Arts Foundation (N.S.A.F) cung cấp

 

.

Dưới đây là một số thông tin chính về workshop được lấy từ bản “đề án” gửi qua email tới một số người quan tâm. Xin giới thiệu với các bạn đọc Soi.

*

WORKSHOP ĐỒ HỌA HUẾ LẦN I – 2011

Thời gian workshop: từ 29. 8 đến 14. 9. 2011
Địa điểm: Đại học Nghệ thuật Huế, số 10 – Tô Ngọc Vân, Huế

1. Mục đích:

– Tạo cơ hội giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm cho các nghệ sỹ đồ họa nói riêng và các nghệ sỹ tạo hình Việt Nam nói chung.
– Tạo cơ hội trao đổi và cập nhật với các xu hướng tạo hình mới trong Đồ họa, kết hợp với các loại hình đồ họa truyền thống đã có trong xu thế của nghệ thuật đương đại.
– Tạo cơ hội cho sinh viên nghệ thuật và những người yêu nghệ thuật ở Huế tiếp cận và có nhận thức tốt hơn về nghệ thuật đồ họa trong xu thế của nghệ thuật đương đại.
– Góp phần phát triển và khẳng định nghệ thuật đồ họa trong tương quan mỹ thuật chung.
– Xây dựng và phát triển mô hình trại sáng tác đồ họa thành một hoạt động nghệ thuật có tính chất định kỳ trong phạm vi quốc gia cũng như quốc tế.

2. Nội dung workshop:

Trên cơ sở chủ đề: Nghệ thuật đồ họa (printmaking) trong xu thế hội nhập với mỹ thuật đương đại, workshop tập trung vào sự kết hợp giữa các kỹ thuật chất liệu đồ họa truyền thống với cách tư duy và biểu hiện đương đại. Các họa sỹ (nhóm họa sỹ) cùng nhau trao đổi thảo luận và làm việc, sáng tác, tổ chức triển lãm, tham quan các làng nghề, cơ sở tạo hình truyền thống của Huế; Tổ chức hội thảo, artist talk cho sinh viên nghệ thuật, công chúng yêu nghệ thuật, các nghệ sỹ địa phương tại Huế, góp phần tăng thêm nhận thức về nghệ thuật đồ họa cho công chúng.

Trại sáng tác đồ họa Huế lần thứ nhất do 3 đơn vị phối hợp tổ chức là: Hội Mỹ thuật tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đại học nghệ thuật Huế và N.S.A.F.

Có tất cả 25 họa sĩ đồ họa đến từ Hà Nội (5 người), TP. HCM (3 người), Huế (15 người) và Thái Lan (2 người).

Theo thông tin từ “đề án”, hình thức tổ chức của workshop rất bài bản, có ban quản lý – điều hành, ban cố vấn, ban báo chí, tổ thư ký – tài chính, nhóm trợ lý kỹ thuật, xưởng và nhóm chụp ảnh, lưu trữ dữ liệu. Nghe thật “hoành” và đầy hứng khởi. Chỉ hi vọng là tương lại của trại sẽ không bao giờ rơi vào tính trạng “đầu voi, đuôi… không voi” như những vụ lùm xùm bấy nay trong giới nghệ thuật nhà ta, mà Ga 0 là một “ví dụ nổi bật“.

Trại còn có một khẩu hiệu vần vèo rất hay, để nguyên tiếng Anh trong bản đề án, xin ghi lại: “Make your signs, create your life“. Câu khẩu hiệu này trong bản tiếng Việt chỉ ngắn gọn là “Dấu ấn cuộc sống“.

Trước tiên, xin giới thiệu hình ảnh các sáng tác sẽ được bày trong triển lãm tiêu đề Dấu ấn cuộc sống – hoạt động được xem là xôm tụ nhất của workshop lần này, bên cạnh chuyến đi thăm làng Sình – làng tranh dân gian ở Huế – sau ngày khai mạc triển lãm.

*

Riêng phần triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 18. 9. 2011
Khai mạc chiều ngày 1. 9. 2011, lúc 16h30
Hội thảo Khắc gỗ hiện đại diễn ra vào lúc 13h00, ngày 2. 9. 2011
Địa điểm: N.S.A.F, 15 – Lê Lợi, Huế

 

Biến dạng 2, 70 x 70cm, đồ họa bút sắt, Nguyễn Khắc Hân (Hà Nội)

Gà, 20 x 70cm, khắc gỗ, Nguyễn Nghĩa Phương (Hà Nội)

Bức thứ hai trong serie 3 bức Thiếu phụ, 60 x 80cm, khắc gỗ, Nguyễn Quang Vinh (Hà Nội)

Bức thứ ba trong series 4 bức Tễu, 50 x 70cm, khắc gỗ, Phạm Khắc Quang (Hà Nội)

Phật, 80 x 60cm, đồ họa tổng hợp, Võ Duy Đôn (TP. HCM)

Bức thứ nhất trong serie 3 bức Hoa văn, 40 x 40cm, tổng hợp, Ngô Đình Bảo Vy (TP. HCM)

Bức thứ hai trong serie 5 bức Xúc cảm, 30 x 50cm, đồ họa tổng hợp, Nguyễn Kim Tố Lan (TP. HCM)

Tình yêu, 60 x 80cm, đồ họa tổng hợp, Pakitsadang Tawee – wut (Đại học tổng hợp Mahasarakham, Thái Lan)

Ngủ, độc bản, Adisak Phupa (Đại học tổng hợp Mahasarakham, Thái Lan)

Ngồi, đồ họa tổng hợp, Adisak Phupa (Đại học tổng hợp Mahasarakham, Thái Lan)

Bức thứ ba trong serie 3 bức Á Đông, 50 x 70cm, đồ họa bút sắt, Tô Trần Bích Thúy (Huế)

Nảy nở, 70 x 50cm, đồ họa tổng hợp, Nguyễn Thị Lan (Huế)

Hồi sinh, 90 x 60cm, khắc gỗ, Nguyễn Hiền Lê (Huế)

Bức thứ ba trong serie 3 bức Sen, đồ họa tổng hợp, Lê Huy (Huế)

Ngẫu 2, 60 x 100cm, in tổng hợp, Phan Hải Bằng (Huế)

Tĩnh lặng 1, 50 x 30cm, in đồ họa, Lê Văn Ba (Huế)

 

*

Bài liên quan:

– Workshop đồ họa lần I-2011: Hoan hô N.S.A.F!
– Xem qua lịch trình làm việc của workshop Đồ họa Huế 2011

– Workshop đồ họa Huế 2011: Ngày đầu tiên, ở làng Sình…

– Ngày thứ hai workshop Đồ họa Huế: về lụa Batik

– Ngày thứ ba worshop Đồ họa Huế 2011: PAPERMAKING và KHẮC GỖ

– Rồi đã đến ngày bế mạc…

Ý kiến - Thảo luận

23:00 Monday,29.8.2011 Đăng bởi:  phan hai bang
Hoan hô N.S.A.F! Hoan hô SOI! (đề nghị SOI hiểu theo nghĩa đen!)
...xem tiếp
23:00 Monday,29.8.2011 Đăng bởi:  phan hai bang
Hoan hô N.S.A.F! Hoan hô SOI! (đề nghị SOI hiểu theo nghĩa đen!) 
15:50 Monday,29.8.2011 Đăng bởi:  Lê Ngọc Thanh
Đúng rồi SOI. Thanks
...xem tiếp
15:50 Monday,29.8.2011 Đăng bởi:  Lê Ngọc Thanh
Đúng rồi SOI. Thanks 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả