Nghệ sĩ Việt Nam

7. 10: TUI của La Như Lân 06. 10. 11 - 1:37 pm

Thông tin từ Himiko visual café

 

.

TUI
Triển lãm tranh của họa sĩ La Như Lân

Khai mạc: 18g – 20g thứ  Sáu 7. 10. 2011
Từ 7. 10 đến 20. 10. 2011
Tại: Himiko visual café
324 Bis, Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP. HCM

Triển lãm từ ngày 7. 10. 2011 đến hết ngày 20. 10. 2011, với 9 bức tranh sơn dầu cùng tên Miên Man, trong đó 5 bức kích thước 80 x 1m và 4 bức 80 x 1m2.

Hội họa là thế giới chân thật nhất của tôi và là nơi tôi tìm lại được chính mình”, là tự sự duy nhất của La Như Lân về tác phẩm. Loạt tranh này của anh là chuỗi tự sự miên man không dứt về ám ảnh cô đơn, về cái TÔI của chính mình. Tự khắc họa chân dung mình bằng những sắc màu lạnh buốt của bóng đêm, tiếp nối theo những bức tranh được đặt tên theo giờ của những đêm không ngủ từ triển lãm Miên man (năm 2010).

 

Miên man 2

Miên man 8

Miên man 9

*

 

Họa sĩ La Như Lân

Sinh năm 1975. Sống và làm việc tại TP.HCM
Tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật TP.HCM năm 2001
Hội viên Hội Mỹ Thuật TP. HCM, Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam

Triển lãm cá nhân và các giải thưởng:

Tham dự giải thưởng Mỹ Thuật Nokia – Châu Á Thái Bình Dương các năm 1999-2000-2001 (có tranh trong các vòng chung kết trong nước).
Tham dự giải thưởng Mỹ Thuật Việt Nam – ASEAN Phillip Moris các năm 1999-2000-2001 (có tranh trong các vòng chung kết trong nước).
Tham dự triển lãm quốc tế  2000
Tham dự triển lãm Thành Phố năm 2000
Tham dự triển lãm chào mừng thiên niên kỷ năm 2000
Tham dự triển lãm khu  vực VI, TP.HCM – Hội Mỹ Thuật Việt Nam 2001 (được tặng thưởng)
Tham dự triển lãm đầu tư tác phẩm hội Mỹ Thuật TP.HCM 2002
Tham dự trại sáng tác “Chúng ta là ai?” tại Phú Mỹ Hưng (2005)
Thực hiện dự án OPEN 1 tại Phú Mỹ Hưng (2005).
Tham dự triển lãm “Hai thế hệ” với họa sĩ La Hon tại phòng tranh Phương Mai Q.1, TP.HCM (tháng 3. 2008)
Triển lãm “Voice of Vietnam” tại Melbourne (Úc) năm 2008
Triển lãm cá nhân “Bản Năng tại Gallery Vân, TP.HCM năm 2009
Giải C triển lãm khu vực VI.TP.HCM năm 2009
Triển lãm “Những nẻo đường tự vấn” tại Gallery Âu Cơ, Hà Nội năm 2010
Triển lãm Việt – Nhật 8+8 tại TP.HCM tháng 8. 2010
Triển lãm cá nhân “Miên Man” tại Phương Mai gallery, TP.HCM tháng 11. 2010.

Ý kiến - Thảo luận

5:59 Saturday,8.10.2011 Đăng bởi:  nguyễn hanoi
Van Gogh cả đời không có triển lãm, bán được 1 tranh nhỏ duy nhất cho 1 họa sĩ (mua vì thương). Cezane hơn 50 tuổi mới bắt đầu (53, 54 gì đó). Tài năng nếu căn cứ vào "tiểu sử thành tích" thì những danh họa này đứng hạng bét!
...xem tiếp
5:59 Saturday,8.10.2011 Đăng bởi:  nguyễn hanoi
Van Gogh cả đời không có triển lãm, bán được 1 tranh nhỏ duy nhất cho 1 họa sĩ (mua vì thương). Cezane hơn 50 tuổi mới bắt đầu (53, 54 gì đó). Tài năng nếu căn cứ vào "tiểu sử thành tích" thì những danh họa này đứng hạng bét! 
20:35 Friday,7.10.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN BIẾT – http://gallery3b.com/artist/HSNguyen/
Tôi biết ở Bắc Hà chúng tôi có một người bạn, bạn ấy là chủ một gallery, thông thường bạn ấy làm triển lãm cùng nhóm bạn mời làm tại gallery của bạn ấy. Thường nhật mỗi tháng một lần, gallery của cậu ấy đã làm được ngót 20 năm, không biết lý lịch nghệ thuật bạn ấy làm kiểu gì tôi cũng không đọc bởi tranh của cậu ấy không có gì khác hơn, nhưng lại
...xem tiếp
20:35 Friday,7.10.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN BIẾT – http://gallery3b.com/artist/HSNguyen/
Tôi biết ở Bắc Hà chúng tôi có một người bạn, bạn ấy là chủ một gallery, thông thường bạn ấy làm triển lãm cùng nhóm bạn mời làm tại gallery của bạn ấy. Thường nhật mỗi tháng một lần, gallery của cậu ấy đã làm được ngót 20 năm, không biết lý lịch nghệ thuật bạn ấy làm kiểu gì tôi cũng không đọc bởi tranh của cậu ấy không có gì khác hơn, nhưng lại bán được nhiều thông thường khách của cậu ấy là khách bình dân mua về trang trí quán cà pê và nhà mới. Dù sao thì cũng bán được và có nhiều tiền.
Còn bạn thì sao bán được nhiều chứ? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

THẾ HỆ MỚI của Anh Tuấn

Thông tin từ triển lãm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả