Thị trường

ART HK10: Thành công rực rỡ về tiền bạc 13. 06. 10 - 1:31 pm

SOI dịch

 

 

Love (phiên bản xanh) của Robert Indiana tại ART HK10

Thu về hàng triệu đô từ các tác phẩm của Zhang Xiaogang và Damine Hirst, thêm vào đó thu được bộn tiền nhờ việc bán những tác phẩm đắt giá (nhưng không có gì mới) của Anish Kapoor và Yoshitomo Nara, Hội chợ Mỹ thuật Hong Kong 2010 (ART HK10) đã một lần nữa khẳng định vị thế hội chợ hàng đầu Châu Á.

Số lượng khách tham quan năm nay lên tới 46.115 người, tăng 65% so với năm 2009.
Một số tác phẩm nổi bật bán được tại hội chợ là:

• Tác phẩm ướp phóc-môn đầu tiên của Damien Hirst, The Inescapable Truth, (2005) – từng trình làng tại Trung Quốc – được White Cube bán với giá 1.75 triệu bảng Anh.

 

Inescapable Truth (Chân lý khôn thoát), là một con bồ câu ngâm fooc-môn, về sau Hirst không ngâm các con bé bé thế này nữa.

 

• Green Wall – Husband and Wife của Zhang Xiaogang (2010), được Pace Beijing bán với giá 1 triệu USD.
• Galerie Lelong bán tác phẩm More Light của Sean Scully (1988) với giá 750.000 USD.

 

More Light của Sean Scully

 

• Untitled, 2010 của Anish Kapoor được Lisson Gallery bán với giá 550.000 bảng.

 

Không đề (2010) của Kapoor, chất liệu sơn mài trên thép không rỉ. Cái đĩa này nhìn bên ngoài cực kỳ ấn tượng, bạn sẽ có cảm giác như bị hút vào.

 

• Sperone Westwater bán Làm từ tre và cỏ (2007-08) của Liu Ye với giá 650.000 USD.

 

Làm từ Tre và Cỏ của Liu Ye. (Họa sĩ này SOI đã có bài giới thiệu)

 

Rock’n Roll the Roll (2009) của Yoshitomo Nara được Marianne Boesky bán với giá 350.000 USD.

 

Rock'n Roll The Roll của Yoshitomo Nara (họa sĩ mà SOI cũng đã giới thiệu)

 

Trong bài phát biểu của mình tại bảo tàng nghệ thuật Hồng Kông, Antony Gormley đã ca ngợi các buổi triển lãm và nơi diễn ra sự kiện: “Tôi thật sự ấn tượng với chiều sâu và chất lượng cũng như những thông tin quý báu mà hội chợ đem lại. Qua nhiều cuộc trò chuyện, những buổi ra mắt tác phẩm, những dự án độc đáo và diễn đàn thảo luận Intelligence Squared Asia, người ta đang tính đến việc mở rộng quy mô hội chợ bằng cách thêm vào đó bộ môn nghệ thuật đương đại đang ngày càng được chú ý, cả về khía cạnh tiền bạc lẫn thông tin.”

 

*

Bài liên quan:

ART HK10: Thành công rực rỡ về tiền bạc
– ART HK10: họa sĩ nên đi lắm!

– Hong Kong: tinh tú tụ hội

– DAMIEN HIRST: bán cái gì ở Hong Kong đây?


Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả