Nghệ sĩ thế giới

GUO WEI: nỗi lo phụ huynh 15. 07. 10 - 1:52 pm

Lê Thanh Dũng biên dịch

 

 
Sinh tại Thành Đô (Tứ Xuyên) năm 1960, ngay từ 22 tuổi, Guo Wei đã có nhiều triển lãm quốc tế, trước cả khi tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Tứ Xuyên.

Guo Wei là một thành viên nổi tiếng của cộng đồng nghệ sĩ Thành Đô, Tứ Xuyên. Đặc điểm nghệ thuật của nhóm nghệ sĩ này là vô cùng tinh tế về tâm lý. Hầu như các nghệ sĩ này đều tập trung vào tính cá thể, cá nhân, vào sự phát triển của “cái tôi” trong nước Trung Hoa mới đang tự do hóa.
 
Phong cách của Guo Wei là phong cách hiện thực, thoạt trông giống như ảnh chụp, mặc dù nhìn kỹ sẽ thấy những nét méo mó, lo âu, bạo loạn… có thể khiến người xem giật mình.

Tranh Guo Wei tập trung vào các cảnh sống đời thường, chú trọng vào cá thể đơn lẻ hơn là vào những vấn đề lớn của xã hội. Tách cá thể ra làm đề tài để vẽ là một yếu tố nổi bật trong nghệ thuật avant garde của Trung Quốc hiện nay.

Do hệ thống xã hội chủ nghĩa trước đây đặc biệt ưa thích tính tập thể, và các cá nhân được thời này ưa chuộng chỉ là những công nhân và nông dân “lý tưởng” trong guồng áy, nên ngày nay, cá nhân là một đề tài mới mẻ vẫn chưa được khai thác đầy đủ, đồng thời cũng là biểu hiện của tự do nghệ thuật đã được cải thiện.

Guo Wei cho biết, một trong những điều anh quan tâm nhất là bản chất hiếu động, không ngưng nghỉ của bọn thiếu niên. Cái mà anh đang tìm tòi là cách thể hiện cho được cảm xúc cũng như hình ảnh của đặc tính ấy.

Thời kỳ đầu Guo Wei thường vẽ tranh trẻ con thông thường, nhưng những bức sau này anh lột tả nhiều hơn thói vị kỷ rất xấu ở thiếu niên Trung Quốc. Cốt lõi tranh của Guo Wei là nói về việc xử lý xúc cảm cá nhân. Những bức mới nhất của anh được vẽ bằng một tông màu, với nhân vật là con gái anh và đám bạn thiếu niên của nó.

Mosquito and Moth

 

Muối xanh 2003

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả