Soi học

Phật giáo qua tranh: Thần Đất, con gái Ma Vương… phe nào cũng lộng lẫy 22. 10. 12 - 2:25 pm

Diệu Vợi tổng hợp

Trong phần cmt của bài trước, Tuedang hỏi:

Diệu Vợi ơi, có thể chỉ (miêu tả) rõ hơn hình dáng của “Nữ thần Đất” bên trong bức tranh tổng thể trên cho mình bớt… hoang mang không. Vì mình nghĩ những người nữ trong tranh là “ma nữ”, bởi không thấy nữ thần Đất nào “quay mái tóc cho văng nước” để đuổi quân ma cả.

*

Tuedang thân mến,

Mình nghĩ là mình đã lầm trong bài trước rồi đấy. Vì sao lầm mình sẽ nói sau.

Trước hết mình gửi bạn xem mấy bức về nữ thần Đất đã nhé, cùng những lời dẫn mình “cóp nhặt” được.

*

.

Bị đội quân Ma vương đánh phá, Đức Phật chạm những ngón tay của bàn tay phải xuống đất, nhờ thần Đất trợ giúp. Nhận được cử chỉ từ bàn tay Phật, nữ thần Đất lập tức trồi lên giúp Ngài.

Bà xuất hiện, trong hình dong một người phụ nữ đẹp, có nụ cười ngọt ngào, quỳ gối bên cạnh Đức Phật, đong đưa mái tóc ướt.

Người ta nói, bà đã mượn toàn bộ nước của các đại dương.

Nước từ tóc nữ thần làm tắt lửa của Ma vương, nhấn chìm đội quân của hắn.

Nữ thần này có hai tên, tên đầu là Mah Din (Mẹ Đất), tên thứ hai là Mah Torahnee (Mẹ Nước). Trong bức này vẽ Phật Thích Ca mà lại mặc cà sa đỏ, trong khi cà sa đỏ là trang phục của Phật A Di Đà?

 

Nước dìm đội quân của Ma vương.

 

Ở một số chùa Lào hay Thái, có những tượng thế này: thần Đất quay mái tóc.

*
Giờ mình nói phần mình đã lầm:

Trong thời gian Đức Phật ngồi dưới tán bồ đề, Ma vương có cử ba cô con gái đến múa hát, quấy quả.

.

 

Dĩ nhiên là Đức Phật không hề hấn gì, mặc cho ba cô này lởn vởn suốt 7 ngày đêm quanh gốc bồ đề.

 

Cái mình nhầm là trên bức tranh sau mình thấy nước, thấy hai người nữ đứng thẳng hai bên (không bị nước cuốn), dáng vẻ lại cung kính giữa một đám nhốn nháo, nên nghĩ là thần Đất (và thị tì :-). Mình đã không nhìn kỹ, bên trái còn một cô nữa quỳ. Như vậy trong bức này, ba người nữ đúng là con gái Ma vương như tuedang đã “hoang mang”, còn thần Đất có lẽ đã bị cái cửa chiếm mất chỗ?

 
Trong vài bức hình nữa, cũng vào giờ phút giác ngộ của Đức Phật, họ vẽ thế này:

Giờ thì đến lượt mình hoang mang: Có tới bốn người nữ trong bức tranh này, phải chăng hai cô cầm dù và nâng khăn, cộng một cô cười cười đang bị nước cuốn bên dưới là con gái Ma vương? Còn một cái đầu nữ, nhỏ thôi, đang ngước lên, thì đó chính là thần Đất?

 

Cũng như trong bức sau, vào lúc Đức Phật giác ngộ, bên tay phải, phía dưới, là ba đứa con gái của Ma vương. Nhưng bên tay trái, cũng phía dưới, là một người nữ xanh, một người nữ đỏ, có lẽ là hai dạng của Mẹ Đất và Mẹ Nước? Bạn nào biết thì cùng bàn luận nhé.

 

Cảm ơn Tuedang rất nhiều,

 

 

*

Phật giáo qua tranh:

- Phật giáo qua tranh: Chọn trung đạo, đến dưới cây bồ đề

- Phật giáo qua tranh: Thần Đất, con gái Ma Vương… phe nào cũng lộng lẫy

- Phật giáo qua tranh: phật A Di Đà và phật Thích Ca: là hai hay là một?

- Phật giáo qua tranh: Ao ngòi ở
Tây Phương Cực Lạc

- Phật giáo qua tranh: 8 điều kiện để thành Bồ tát

- Phật giáo qua tranh: Một câu chuyện của Bồ tát từng ra gây rất nhiều tranh cãi

- Phật giáo qua tranh: Lời nguyện ở lại của Bồ tát

- Phật giáo qua tranh: Nhìn hoa sen và nhành dương để nhận ra bộ ba đến từ Tây Phương

- Phật giáo qua tranh: Nhìn mãnh thú để nhận ra Thích Ca tam tôn

Ý kiến - Thảo luận

0:05 Tuesday,20.11.2012 Đăng bởi:  Phạm Văn viêm
Chào các bạn! Tình cờ đi tìm "nữ thần Đất Mẹ", mình lạc vào đây! Biết các bạn cũng quan tâm đến đề tài này, nên góp bàn tý chút. Nếu có gì không phải, mong được lượng thứ... Mình biết "nữ thần Đất Mẹ" đã hiện về tại ...Việt nam. Mời các bạn ghé th
...xem tiếp
0:05 Tuesday,20.11.2012 Đăng bởi:  Phạm Văn viêm
Chào các bạn! Tình cờ đi tìm "nữ thần Đất Mẹ", mình lạc vào đây! Biết các bạn cũng quan tâm đến đề tài này, nên góp bàn tý chút. Nếu có gì không phải, mong được lượng thứ... Mình biết "nữ thần Đất Mẹ" đã hiện về tại ...Việt nam. Mời các bạn ghé thăm Mẹ tại đây:
Nỗi đau mẹ núi | Thanh Niên Online
Cận cảnh “khuôn mặt” và “bầu ngực” của mẹ núi - Ảnh: C.N  
23:31 Wednesday,24.10.2012 Đăng bởi:  Diệu Vợi
@ La Thần: Chờ mình ít bữa nhé. Sẽ có bài trả lời câu hỏi của bạn: Phật Thích Ca với Phật A Di Đà là một người hay hai người. Cái này cũng khối người nhầm phết. Đợi nhé, để mình đọc tài liệu và tổng hợp, cắt dán lại đã...
...xem tiếp
23:31 Wednesday,24.10.2012 Đăng bởi:  Diệu Vợi
@ La Thần: Chờ mình ít bữa nhé. Sẽ có bài trả lời câu hỏi của bạn: Phật Thích Ca với Phật A Di Đà là một người hay hai người. Cái này cũng khối người nhầm phết. Đợi nhé, để mình đọc tài liệu và tổng hợp, cắt dán lại đã... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

7. 10 tại Eight Gallery:
Đặng Xuân Hòa - Tranh Trừu Tượng

Trần Hậu Tuấn - Thông tin từ Eight Gallery

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả