Ở Đâu - Làm Gì

Nhảy bùm vào nghệ thuật với
“Tôi là ai?” của PONGDANG (cập nhật) 12. 11. 12 - 12:29 pm

Thông tin từ gallery

(Các bạn bấm vào hình để xem hướng dẫn đường đến gallery PongDang)

 

Khai trương Phòng tranh PongDang
Triển lãm “TÔI LÀ AI?” của hai họa sĩ trẻ Kim Jung Hyun & Lê Nhật Thanh

Khai mạc: 6h chiều thứ Ba ngày 13. 11. 2012
Tại: B2 – 04, Nam Thiên 1, P. Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp.HCM
Triển lãm sẽ kéo dài từ 14. 11 đến 14. 12. 2012
Giờ mở cửa: 10h30 – 19h00

 

Phòng tranh chúng tôi tên là PONGDANG.

PONGDANG là một từ tiếng Hàn Quốc. Từ này miêu tả âm thanh một đồ vật rớt xuống nước, giống với “tỏm tỏm” hay “bỏm bỏm” của tiếng Việt. Chúng tôi muốn mọi người nhảy bùm xuống thế giới nghệ thuật nên đặt tên là PONGDANG.

PONGDANG muốn giúp nghệ thuật phổ biến rộng rãi và gần gũi với công chúng. Công chúng sẽ hiểu rõ giá trị của mỗi tác phẩm của tác giả. Với lại, ở đây cũng là một nơi các nghệ sĩ gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm.

Để mừng ngày khánh thành gallery, PONGDANG mời mọi người đến dự khai mạc của triển lãm “Who am I?“. Triển lãm sẽ giới thiệu tác phẩm của hai họa sĩ: Kim Jung Hyun và Lê Nhật Thanh lúc 6 giờ tối, ngày 13. 11. 2012, tại địa chỉ:
PongDang Gallery
B2 – 04, Nam Thiên 1, P. Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp.HCM

*

Kim Jung Hyun
Ngày sinh: 16/9/1987
Quê quán: Seoul, Korea
Tốt nghiệp: khóa 2006 – 2011, Chuyên khoa Hội họa – Sơn dầu trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
 
Tham gia triển lãm tranh
– 2009: Biennale Mỹ Thuật Trẻ TP.HCM
– 2010: Những người bạn nhỏ đáng yêu của tôi tại trường Đại Học Mỹ Thuật TP.HCM
– 2011: Everyday tại trường Đại Học Mỹ Thuật TP.HCM
– 2011: Biennale Mỹ Thuật Trẻ TP.HCM
– 2011: “Festival Trẻ Toàn quốc”, Hà Nội
– 2012: Who Am I – Tôi Là Ai tại PongDang gallery, TP.HCM

Kim Jung Hyun, “Nhà Hyun”, sơn dầu, 100 x 320 cm

 

Kim Jung Hyun, “TE”, sơn dầu, 110 x 130 cm

*

Lê Nhật Thanh

Ngày sinh: 19/8/1985
Tại: Krông pắc, Đaklak   
Tốt nghiệp: khoa 2006 – 2011 Chuyên khoa Hội họa – Sơn dầu trường Đại học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Quá trình hoạt động

– Điêu khắc cát Vũng Tàu cùng nhóm MODERN WIND 2006, giải 3
– Điêu khắc cát Vũng Tàu cùng nhóm MODERN WIND 2007, giải 2
– Lễ hội Halloween cùng nhóm MODERN WIND 2008, Windsor, giải 1
– Triển lãm báo cáo kết quả trại sáng tác 2008
– Bằng khen Họa sĩ Trẻ TP 2008 của Hội Mỹ thuật TP.HCM tặng
– Công ty may mặc TERATEX Việt Nam trao học bổng năm 2009
– Triển lãm báo cáo kết quả trại sáng tác 2009
– Triển lãm tranh Mỹ Thuật Biennale TP.HCM, 2009
– Triển lãm Riêng chung cùng nhóm Modern Wind tại Hội Mỹ Thuật TP.HCM, 2009
– Triển lãm Hội ngộ cùng nhóm Modern Wind tại Hội Mỹ Thuật TP.HCM 2010
– Triển lãm tranh Chị tôi tại Sàn Art – TP.HCM, 2010
– Triển lãm tranh Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc, Hà Nội, 2011
– Triển lãm tranh Mỹ thuật Biennale TP.HCM, 2011
– Triển lãm Who Am I – Tôi Là Ai tại PongDang gallery, TP.HCM. 
                                                                                   

Lê Nhật Thanh, “Biện hộ”, khắc gỗ, 95 x 110 cm

 

Lê Nhật Thanh, “Chân dung”, sơn dầu, 80 x 110 cm

 

*

Bài liên quan:

– Nhảy bùm vào nghệ thuật với “Tôi là ai?” của PONGDANG (cập nhật) 
– “Who am I”: trẻ trung, sạch sẽ và mát mẻ

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả