Khác

“Tôi tin là khán giả sẽ hào hứng với LUALA concert”

  LUALA GIAO HƯỞNG THU ĐÔNG 2011Chương trình hòa nhạc giao hưởng cho công chúng thủ đô Từ 11. 11. 2011 đến 15. 1. 2012Thời gian: các ngày thứ Bảy (từ 15h- 17h) và Chủ nhật (10h-12h và 15h-17h)Địa điểm: LUALA, 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội   LUALA concert là dự án âm nhạc […]

Ý kiến - Thảo luận

20:14 Wednesday,16.11.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn – Tương tác…

Về chất lượng nghệ thuật thì rõ là không có chất lượng bằng nghe trong phòng kín đầy đủ các yếu tố cách âm lọc tiếng, thế nhưng lại gần với công chúng bình dân.

Cũng như treo tranh cao cấp ở vỉa hè, ra chợ bán vậy.

20:53 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  sinhvienmythuat

ý tưởng tuyệt quá

mong sao nhiệt huyết của những người khởi xướng sẽ không mau chóng tàn lụi.

vu vơ, gởi ở đây sự biết ơn đến các anh chị đang hướng đến việc thực hiện điều này.

16:57 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  ba gia

thật đáng khâm phục ý tưởng đưa nhạc cổ điển ra đường phố, gần gũi hơn với công chúng. Việc thưởng thức cũng như trình diễn ở không gian đường phố sẽ không hoàn hảo như trong nhà hát dành cho nó là chuyện dĩ nhiên, nhưng đổi lại nó đem đến cho thành phố một sắc thái mới đầy thi vị, đem đến cho cộng đồng một cách tiếp cận âm nhạc cổ điển mới. Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng là cố vấn,và tên tuổi 1 số nhạc công đã là một đảm bảo cho chương trình...

16:36 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Vì sao chỉ chọn đàn dây? ...

Đây là chương trình đầu tiên, chúng tôi thống nhất chọn đàn dây làm nhạc cụ thuần nhất để thực hiện. Hết một mùa chúng tôi sẽ ngồi lại để xem sẽ thêm nhạc cụ gì, nhạc mục gì. Đường còn dài, việc làm còn nhiều, cứ chắc chắn để mọi thứ có được hiệu quả tốt nhất."

Lí do thực ra là đây: Bộ dây nói chung là nhạc êm zịu, chứ nếu chọn bộ gõ hay bộ hơi thi hỏng to: có thể zẫn tới hiện tượng khi bộ hơi bộ gõ chơi với cường độ lớn hay tiết tấu zật cục đột ngột có thể làm người tham za zao thông zật bắn mình hoảng loạn mà mất lái...

Tai hại ghê gớm!!!

14:39 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chủ tịch của DX – Đỗ Ngọc Minh: "...Một khó khăn nữa có thể có là khán giả không thấy hào hứng. Nhưng tôi tin là khán giả sẽ hào hứng: Khi người chơi hào hứng thì khán giả sẽ hào hứng theo..."

Còn em tin là khi khán zả đại za đã hào hứng thì việc móc ví chi tiền mua các tranh tượng MỘT KHI được ban tổ chức cho phép bày đặt loanh quanh KHU NGHỆ THUẬT ĐƯỜNG PHỐ đường phố nì chỉ còn là vấn đề thời zan.

14:35 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

EM kính đề nghị ban tổ chức "LUALA GIAO HƯỞNG THU ĐÔNG 2011" nên phối kết hợp bày tranh đặt tượng loanh quanh khu vực biểu diễn con-xớt này may ra vừa làm tăng thêm vẻ đẹp đương đại cho khung cảnh vừa có 2 nghệ thuật nhac-họa phối ngẫu mới lại biết đâu zúp thêm cơ hội VÀNG để các đại za trong lúc mơ màng trong tiếng nhạc sực thức tỉnh nhớ tới cái mỹ thuật bị bỏ quên kia mà phấn hứng mua zùm tranh tượng.

Hy vọng ghê gớm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả