Ở Đâu - Làm Gì

SỐ 1: đội hình hùng hậu của đương đại Huế?

Trân trọng kính mời quý vị đến dự triển lãm mỹ thuật “Số 1” của các nghệ sỹ: Hoàng Anh, Phan Hải Bằng, Lê Bá Cang, Phan Lê Chung, Nguyễn Thiện Đức, Nguyễn Việt Dũng, Lại Thanh Dũng, Võ Việt Dũng, Võ Xuân Huy, Nguyễn Hữu Trâm Kha, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Thanh Mai, […]

Ý kiến - Thảo luận

21:21 Saturday,14.1.2012

Đăng bởi:  phanhaibang

cho dù là phiên bản 2012, SOi.com.vn vẫn cực kỳ vui! ;00

20:43 Saturday,14.1.2012

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

các COMMENT ơi:.. chưa gì đã góp ý... phải để xem gia chủ tại sao người ta đặt tên như vậy, người ta có ý đồ riêng cho triển lãm người ta... chưa gì lên tiếng làm gì.

18:53 Saturday,14.1.2012

Đăng bởi:  chinsu

Chuyên gia chép tranh ơi!
Em có ý kiến đúng đấy.Góp ý thế để các nghệ đỡ quê hơn thì cần quá chứ.Cứ dở tây dơ ta nên No số 1 người ta sẽ nghĩ như ECYK thôi.
Lỗi tại cái anh thiết kế giấy mời này và cả nhóm số 1 cứ thích 2 in 1.
HiHi. Khác nào quảng cáo XAY BỘT TRẺ EM

10:04 Saturday,14.1.2012

Đăng bởi:  chuyên gia chép tranh

em-co-y-kien tên thì trẻ mà hay bắt bẻ như người già :) "trên tường thiên văn, dưới thông địa lý" "thuộc làu kinh sử" người như vậy đếm trên đầu ngón tay "xưa nay hiếm", nhưng thỉnh thoảng lên cơn đành hanh như vụ lăn vào cấu xé họa sĩ Lý trực Sơn với 1 đống comment liền tù tì :D

20:19 Friday,13.1.2012

Đăng bởi:  Lê quốc việt

"3 lần 7 là 21 với 1 là hăm nhăm, thôi đưa đây 24 tiền cũng được!" Hehe, chúc mừng triển lãm thành công!

19:21 Friday,13.1.2012

Đăng bởi:  Hoàng Nam

No chắc là viết tắt của number one đó emcoykien ơi

Bắt bẻ ghê quá!

13:52 Friday,13.1.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Pốt-tơ triển lãm này kì hè: "No-Số-1"

Tức thì là: "Không-số-1"?

Thề thì là số mấy đây?

Đánh đố ghê gớm !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả