Ở Đâu - Làm Gì

Kế hoạch triển lãm tại nghĩa trang Trường Sơn

  1.    Lí do thực hiện chương trình Trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ gian khổ và ác liệt, lớp lớp chiến sĩ bộ đội, dân công, thanh niên xung phong… đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh trên khắp các nẻo đường Trường Sơn. Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn […]

Ý kiến - Thảo luận

17:59 Tuesday,9.4.2013

Đăng bởi:  nangbuakhua

Chúc mừng những nghệ sĩ chân chính, việc làm của các anh chị là việc làm hướng thiện, không chỉ cho hôm qua mà còn vì mai sau.

8:54 Thursday,21.3.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Sơn

Mình ủng hộ ý tưởng của Thăng. Hiện giờ có 4 nghệ sĩ ở Sài Gòn tham gia kế hoạch này với mong muốn nhờ Thăng hóa tranh ngay tại nghiã trang sau triển lãm. 4 nghệ sĩ khác tặng tranh để trưng bày. Hy vọng sẽ̀ có thêm nghệ sĩ tham gia. 

9:33 Tuesday,19.3.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn/ Nhớ công các anh

Các anh cũng đam mê và thích giá trị cua cái đẹp, tôn vinh thời oanh liệt và hùng của các anh lắm chứ. Hóa tranh để tưởng nhớ các anh, các anh được thưởng thức, tôn vinh những giá trị mà thời của các anh có được.
Thế hệ trẻ chúng em không có được giá trị đó, luôn và mãi nhớ công các anh. Thế hệ trẻ chúng em chỉ có những giá trị của thời bình, thời hiện đại mang tên (thời hội nhập), hòa nhập chứ không hòa tan đâu các anh ạ ạ ạ...
 

15:15 Monday,18.3.2013

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Ô có cả anh Trần Nhật Thăng ở đây. Em xin góp một chút ý kiến là khi hoá tranh nên hoá từng bức một, có chụp ảnh lại quá trình các bức tranh đó cháy để chứng minh, kẻo sau này bị vạ oan tình ngay lý gian đó anh. Em không ủng hộ việc hóa tranh nên không tham gia. Chúc anh và BTC hoàn thành tốt tâm nguyện.

14:52 Monday,18.3.2013

Đăng bởi:  Họa sĩ Trần Nhật Thăng

Mình cảm ơn tất cả các bạn đã đọc thông tin, cmt. Các thành viên BTC và cá nhân mình tôn trọng mọi ý kiến, quan điểm. Nhưng trong phạm vi lần tổ chức này, có lẽ, nhiều dự định chưa dễ thực hiện như là bán đấu giá, lập quỹ, v.v...
Nhân đây, mình xin nói thêm chi tiết: Tranh gửi đến có kích thước tùy ý tác giả, chỉ có giới hạn kích thước của tấm bìa carton để bồi tranh là nhỏ hơn hoặc bằng 70cm x 90cm, giúp thuận lợi cho việc vận chuyển đến nghĩa trang Trường Sơn. 
Một lần nữa. cảm ơn Soi và các bạn.

16:53 Saturday,16.3.2013

Đăng bởi:  Quách Hải Thảo

Không đồng ý việc đốt tranh. Đem làm từ thiện có khi có ý nghĩa hơn...

14:55 Saturday,16.3.2013

Đăng bởi:  Tân

Triển lãm đàng hoàng, bán đấu giá, lấy tiền làm việc nghĩa thì sao nhỉ ?

14:47 Saturday,16.3.2013

Đăng bởi:  Tân

Phát động gấp gáp thế này, tranh thì sẽ đốt, thì lấy đâu ra tranh đúng nghĩa nhỉ, Nói gì tranh đẹp, tranh chất lượng .
Mục đích gì thì đã là nghệ thuật cũng nên quan tâm chất lượng chứ . Chẳng nhẽ chỉ miễn là có ?

13:58 Saturday,16.3.2013

Đăng bởi:  Con cháu chiến sĩ TS

"toàn bộ triển lãm sẽ được hóa (đốt) sau khi kết thúc Đại lễ cầu siêu."
điều này có chống lại quy định của nhà nước về cấm đốt vàng mã ở nơi công cộng?
Vì sao một điều tốt là tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn lại kèm theo một vụ làm dày thêm trần "nhà kính" trên trái đất, làm con cháu khó thở, và nhiều hệ lụy khác không thể liệt kê?
Mong triển lãm nghệ thuật (và 1 hoạt động chính trị giáo dục lòng yêu nước) không trùng với vô chính phủ đối với luật của con người và của vũ trụ.

13:21 Saturday,16.3.2013

Đăng bởi:  admin

Nhấn mạnh rồi đó Hiếu.

13:10 Saturday,16.3.2013

Đăng bởi:  phạm quang hiếu

Đoạn này nên nhấn mạnh: "...toàn bộ triển lãm sẽ được hóa (đốt) sau khi kết thúc Đại lễ cầu siêu."

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả