Điện ảnh

Phim của Miyazaki (phần 1): Chỉ cần đó là nữ thôi, đã đủ thành một nhân vật

Sau bài Ebert phỏng vấn Miyazaki, tôi nhận ra rằng mình chưa có bài điểm phim nào đầy đủ về vị đạo diễn tài năng này. Thật phạm thượng quá đi mất! Mọi người gọi ông là Walt Disney của Nhật (nhưng ông chẳng thích cái danh hiệu đó), ông chỉ tham công tiếc việc […]

Ý kiến - Thảo luận

14:13 Friday,12.7.2013

Đăng bởi:  candid

Đây là viết chơi đọc chơi giải trí. Nếu có gì không đúng thì cứ comment, Soi sẽ cập nhật vào. Mình hay comment bậy mà còn được cập nhật.
Viết bài báo khoa học để làm tiến sĩ thì mới cần viết theo kiểu hàn lâm, phải có dẫn chứng, trích dẫn, để đảm bảo không đạo văn.

13:44 Friday,12.7.2013

Đăng bởi:  Minh Vũ

Yêu cầu của bạn Duy Đoàn không phải là sai, chỉ là hơi quá đáng trong bối cảnh đọc bài trên Soi. Bài này về các phim của đạo diễn Miyazaki, mỗi phim ông có một đoạn nói về tác phẩm của chính mình, tôi nghĩ cũng chẳng cần phải mở ngoặc ghi nguồn như Duy Đoàn nói. Thí dụ một bài điểm về các bài hát của Văn Cao, chẳng lẽ cứ mỗi đoạn Văn Cao nói về bài hát lại BẮT BUỘC phải mở ngoặc, ghi là bối cảnh nào, trong bài viết nào?
Mở ngoặc, dẫn nguồn sẽ rất cần trong các luận văn, hay trong một bài viết mà lời nói là chứng cứ then chốt, có thể đập chết đối thủ chẳng hạn. Bài này thì không cần.
Ngoài ra tôi thấy chúng ta vào Soi thì đều biết các bạn Soi làm bất vụ lợi, đầu tiên là trang của một nhóm, dần dần là một trang chung nhiều người đóng góp, nếu Duy Đoàn tìm ra nguồn của các câu nói thì nên tự đưa vào, thí dụ ở phần cmt, coi như đóng góp (như nhiều người cũng vẫn làm thế) hơn là ngồi hưởng những đóng góp của người khác xong rồi đòi hỏi và phán xét (lại hơi quá đáng trong trường hợp này).

13:31 Friday,12.7.2013

Đăng bởi:  admin

@ Duy Đoàn: Xin lỗi bạn, chúng tôi chỉ đầu đường xó chợ thế thôi, không dám nhận là "đàng hoàng, nghiêm chỉnh" vì không có thời gian để làm những thao tác "đúng chuẩn" như bạn nói. Chúng tôi càng không thể hầu bạn một cách vừa miễn phí vừa hàn lâm như thế. Bạn bỏ tiền ra mua tạp chí về đọc rồi bắt bẻ nhé. Bạn vào blog cá nhân của người khác đọc miễn phí rồi phán về tư cách thì kể cũng "duyên" lắm thay.

13:23 Friday,12.7.2013

Đăng bởi:  Duy Đoàn

Một bài viết đàng hoàng, nghiêm chỉnh thì khi trích ở đâu cần phải dẫn nguồn đầy đủ. Không thể phán một câu "tin hay không thì tuỳ" kiểu đầu đường xó chợ như thế được.

16:30 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  admin

@ Duy Đoàn: Vào tìm luận văn về Miyazaki mà lấy nguồn nhé. Soi không hầu bạn được việc ấy. Tin những lời trong bài này hay không tin thì tùy :-)

16:11 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  Duy Đoàn

Những lời của Miyazaki được lấy từ nguồn nào, sao không thấy dẫn nguồn nhỉ

14:49 Thursday,9.5.2013

Đăng bởi:  candid

Phim Laputa hay. Thời kỳ sau này phim xuất sang Mỹ xem không hay bằng thời kỳ trước.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả