Thiết kế

Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 1: từ 1 đến 5)

Các bạn thân mến, Sau đợt phát động thi sáng tác logo cho Nhà hát Chèo Hà Nội, đến nay các bài dự thi đã được gửi về. Ban Tổ Chức xin giới thiệu với các bạn các mẫu dự thi. Lời diễn giải về logo là do các tác giả tự viết. Hiện các […]

Ý kiến - Thảo luận

18:12 Saturday,18.5.2013

Đăng bởi:  tran toan

chiếc quạt là cánh tay nối dài của người nghệ sĩ hát chèo… Nhưng tập đoàn khách sạn Mandarin Oriental Group không liên quan gì đến ca hát, nghệ thuật vẫn dùng chiếc quạt làm logo – rồi mới đây logo số 14 có hình dáng, bố cục logo chiếc quạt giống y chang logo Mandarin Oriental Group??? Như vậy qua vụ lùm xùm nầy chúng ta thấy chiếc quạt đơn lẻ, dù trong tư thế động hay tĩnh, biến hoá hay lộ diện cũng không thể phân biệt biểu tượng chèo hay biểu tượng khách sạn nào đó vân vân, như vậy phương hướng rỏ ràng cụ thể nhất là logo chèo nếu dùng quạt thì phải có âm nhạc hay sân khấu trong chiếc quạt là chắc ăn nhất…
 Qua đây trước mắt xét về logo chèo có chứa cái quạt nan [trong tổng số 15 cái logo đã đưa lên, thì có 3 logo vừa có quạt vừa có nhạc: logo số 2, logo số 3 và logo số 9
 logo số 3 có rèm sân khấu, nhưng hình thức logo số 3 có vẽ nặng nề quá bởi phần trên logo - nếu bỏ phần trên bớt đi, hay làm sao đó cho phẩn nhẹ nhàng đi thì đở hơn - hiện tại phần nóc nhà nổi hơn hát chèo [cái quạt]
logo số 9 có cái quạt và kèm theo cô gái mang khăn đóng, vải lụa đào: có nghĩa là cũng kết hợp cái quat nan và nhạc dân ca bắc bộ cũng hay… Nhưng logo số 9 hơi nặng về huy hiệu hay quốc huy quá vì thành phần chính và nổi trội trong logo là khuê văn các chứ không phải chèo
logo số 2 cũng kết hợp chiếc quạt nan và âm nhạc. nhưng màu sắc trong logo số 2 có vẽ hơi non màu, logo số 2 nên dùng màu nguyên hay hơn là màu chuyển đậm nhạc, thậm chí có thể bỏ luôn khoảng màu hồng phìa dưới càng tốt, gọn nhẹ nhưng bố cục và nội dung vẫn không thay đổi.
tôi thấy logo số 2 rất hay hay ở chỗ chiếc quạt nan đơn giản nhưng biến hóa ẩn hiện, có khi 1 chiếc quạt mở tung, có khi 2 chiếc quạt khép hờ, trộn lẫn, hòa quyện trong tiếng nhạc của chiếc đàn nguyệt, trong tiếng trống chèo trên sân khấu,,, – trong cùng 1 vòng tròn tâm điểm: Có lúc thì chiếc quạt hiện rỏ để diễn tả nội tâm của diễn viên chèo, có khi chiếc đàn nổi trội, rồi củng chính điểm ấy trống chèo lại trỗi lên… trước mắt tôi thấy logo này khá tốt về phần hình diễn đạt và khá lãng mạn trong giai điệu âm nhạc

11:31 Saturday,18.5.2013

Đăng bởi:  Bưởi

Thích mẫu số 4, mấy cái kia cơ học quá.

11:29 Saturday,18.5.2013

Đăng bởi:  Còi

Thấy cái số 1 được nhưng có vẻ hợp với quan họ Bắc Ninh hơn 

21:05 Friday,17.5.2013

Đăng bởi:  nqt

Nothing Unusual vậy thì bạn sắp thỏa ý rồi đấy he he

11:43 Friday,17.5.2013

Đăng bởi:  Nothing Unusual

1: Có sự đầu tư về hình và typo, bố cục nhưng dường như cách điệu hình vẫn chưa đủ tốt. Ý nghĩa khá tuy nhiên những gì liên quan đến hoa sen đều hơi... sến.
2: Hình và chữ đủ tốt, nếu phát triển thêm sẽ tốt thêm, nhưng màu sến. Ý đủ tốt.
3: Hình xấu. Typo xấu.
4. Ý lạ, hình hay, nhưng khi nhìn vào tôi vẫn không chắc đó là một nghệ sĩ chèo vì thiếu điểm đặc trưng. Và một lần nữa tôi vẫn thấy bông sen nó sến và không liên quan tí gì tới chèo.
5. No comment.

Tôi là người rất yêu quý nghệ thuật chèo. Tôi đặc biệt thích cây quạt trong vở chèo, nhưng cảm giác chung về những logo cách điệu cây quạt tôi vẫn thấy chưa "tới". Ngoài ra, còn một hướng nữa khái quát hoá hình tượng nghệ sĩ nữ trong chèo, vì những nhân vật nổi tiếng trong chèo đều là những vai nữ do nữ đóng. Tôi nghĩ đây cũng là điểm khác của chèo so với các loại hình kịch hát cổ khác trên thế giới.

7:55 Friday,17.5.2013

Đăng bởi:  hopper

Mình thấy logo số 2 là khá nhất: Chiếc quạt, cây đàn nguyệt, cái trống chèo được lồng ghép vào nhau tinh tế, gọn nhẹ

14:38 Thursday,16.5.2013

Đăng bởi:  QUÁCH HẢI THẢO

Nghiệp dư à? E đang khao khát cái gọi là chuyên nghiệp cho những thứ theo đuổi...
E thấy cái số 2 được đấy chứ...

14:18 Thursday,16.5.2013

Đăng bởi:  nguyễn q thuấn

đang chờ hình của em được lên

14:17 Thursday,16.5.2013

Đăng bởi:  admin

@ Bdesign: Soi sẽ đưa cmt của bạn lên thành bài riêng để dễ chèn hình, có biên tập một chút. Bài sẽ có tên: "Logo số 1 đến số 5: Còn nhiều tính nghiệp dư". Cảm ơ n bạn.

12:06 Thursday,16.5.2013

Đăng bởi:  admin

@ Cử Thọt: Bạn cứ tha hồ phân tích, miễn đừng chế giễu, quy chụp, hay tung ra những câu chỉ có chê mà không phân tích vì sao lại xấu.

11:37 Thursday,16.5.2013

Đăng bởi:  Cử Thọt

Mẫu số 1 và mẫu số 4 trông khá nhất. Nhưng không có liên quan gì tới yêu cầu của Nhà hát Chèo Hà nội.
Mẫu số 3 thì gần hơn yêu cầu của Nhà hát Chèo Hà nội nhưng lại xấu. Xâu ở biểu trưng Nà nội nguyên cái mái Khuê văn các mà chả thèm cách điệu gì
Các mẫu còn lại chả dám chê sợ Soi lại cắt còm

11:11 Thursday,16.5.2013

Đăng bởi:  N.H.Phương Lan

Mẫu logo số 1 làm liên tưởng đến logo của Singapore, Cảng Sư. Mình thích logo số 4, đơn giản và sau này có thể biến hóa, đặt trên nhiều nền khác nhau. Có cái viền hơi bị bó cứng. Nhưng nói chung là dễ chịu.
Mẫu logo số 2 và số 5 quá tham về ý nghĩa, nên dành cho các cuộc thi giải mật mã thì hơn.

11:04 Thursday,16.5.2013

Đăng bởi:  TNXP

Khá nhất có mẫu số 3, nhưng cái quạt phải cách điệu thêm nữa. Mẫu này mình thấy dễ hình dung ngay đến nhà hát kịch, với trung tâm là cái quạt xếp, một đạo cụ được dùng thường xuyên nhất. trong diễn kịch thấy người ta dùng một cái quạt mà ám chỉ nhiều động tác biểu cảm, phảy nhẹ nhẹ ra chiều khoan thai, phạch phạch dữ dằn, gõ cóc cóc lên đầu ngu tối, rồi che mặt cạn ly đặc biệt đập mông tỏ vẻ đang cưỡi ngựa... Có khi chỉ cần cái quạt là đủ chẳng cần bích phướn hay rèm nhỉ!?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả