Nghệ sĩ thế giới

Họ đã sử dụng quyền lực phụ nữ như thế nào?

  Nhân chuyện Angelina Jolie tuyên bố cắt bỏ ngực và cả buồng trứng để giảm thiểu rủi ro mắc ung thư tiềm ẩn trong bộ gien của gia đình, chúng ta cùng nhìn rộng hơn về việc các thần tượng đã sử dụng quyền lực phụ nữ như thế nào để tạo nên phong […]

Ý kiến - Thảo luận

17:37 Tuesday,11.6.2013

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Pha lê ơi. Xem lại rồi, đúng là "Philanthropist". Thế mà tớ cứ nhớ là "a great lover". Có một hội chứng không biết gọi tên là gì khi người ta nghĩ hoặc mơ về một số thứ rồi tự nhiên tin là thật. Vụ này chắc tớ bị hội chứng đó. hì.
Túm lại là tớ pờ ri phơ cách dịch "một nhà bác ái" của Megar Star hơn.

11:03 Tuesday,11.6.2013

Đăng bởi:  phale

@Huy Thông: Anh ơi, câu này là "Genius, Billionaire, Playboy, Philanthropist". Philanthropist là nhà từ thiện thì đúng rồi.
Đó cũng là của The Avengers chứ không phải Iron Man bạn Kay ạ, vì Joss Whedon viết kịch bản :)) Lê là người nhớ hết những câu Joss từng viết. The Avengers có những câu thoại rất hay, của đáng tội là Việt Nam mình dịch quá bậy. (Thích nhất câu "Shakespeare in the park?" nhưng cả rạp hình như chỉ có mình Lê cười như con dở hơi)
Hơi buồn vì bạn Kay cho vai của Jolie trong Gia là vai tuổi mới lớn nổi loạn nhảm nhí. Đây là phim tiểu sử về siêu mẫu Gia, qua đời vì bệnh Aids. Đúng là cô Gia này còn trẻ, bồng bột, và phim không quá xuất sắc; nhưng ít nhiều thì Gia cũng là một tác phẩm tiểu sử cảm động, diễn xuất cũa Jolie cũng được đánh giá cao, giúp Jolie thoát khỏi cái bóng của bố.  Tuổi mới lớn nổi loạn nhảm nhí thì phim Foxfire của Jolie hợp hơn Gia nhiều.   

8:46 Tuesday,11.6.2013

Đăng bởi:  PhẠM Huy Thông

Trong phim Avengers, khi được hỏi nếu bỏ bộ giáp sắt ra thì anh ta là gì, Tony Starks trả lời "Triệu phú, thiên tài.. and a great lover". Cụm từ "great lover" ở đây được chơi chữ, vừa có nghĩa là người có tấm lòng yêu thương cao cả, vừa có nghĩa là một tay cưa gái có hạng. Dịch là "nhà từ thiện" thì không đúng, hoặc như Megastar dịch thành "một nhà bác ái" nghe còn có vẻ khả dĩ hơn tí chút.
Tớ thích mấy trò chơi chữ nên đoạn này khoái lắm. ( hình như phim Avengers có mỗi đoạn 5 giây này đáng nhớ)

10:56 Sunday,9.6.2013

Đăng bởi:  dilettant

Không đủ trình để xem thật kỹ, lại thấy loáng thoáng thấy đồng cô... nên không xem kỹ. Không dám bình bài, chắc là bổ ích.
Chỉ nghĩ, thách thức bằng quyền lực nữ girl power đầu tiên, và rất sâu sắc. thậm chí làm đảo lộn tư duy theo kiểu mạnh hơn vài sư đoàn chiến tranh quy ước, có Jane Phonda (Jane Hà Nội). Xin các bạn xá tội, tôi không định làm tuyên truyền chánh trị, chỉ xin chia sẻ tâm tưởng của kẻ, có thời gian ngắn đi với đoàn Mỹ làm phim về Jane gần đây sang Hà lội.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả