Soi học

Bài học Chủ nhật: có tới ba mỹ nhân khỏa thân

  Sau khi thuộc bài về thần hoa Flora rồi, hãy nghiên cứu tiếp bộ ba nàng tiên duyên dáng (tiếng Anh gọi là the three graces), tượng trưng cho vẻ đẹp, lễ hội, sự sinh sôi. Thực chất ba nàng này có tên gốc từ thời Hy Lạp là ba nàng phước (The charities), […]

Ý kiến - Thảo luận

8:16 Wednesday,23.5.2018

Đăng bởi:  Trần Quốc Hùng

Cô nàng mặc váy bông là thần mùa xuân Primavera thì phải

15:43 Friday,5.8.2016

Đăng bởi:  Khánh

Bức nữ thần nhiều vú là thần Artemis đấy ạ. Artemis ngoài làm chức cai quản mặt trăng và săn bắn còn bảo hộ trẻ em và gia súc (non) nữa ạ. Trong link là tượng thần tìm thấy ở đền Ephesus.

23:21 Friday,3.1.2014

Đăng bởi:  phale

@Vịt Giời: mình không rành Tarot lắm, bạn Kay Nguyễn sẽ biết nhiều hơn mình, có gì nhờ SOI chuyển lời đến Kay để Kay trả lời bạn vậy 


21:37 Friday,3.1.2014

Đăng bởi:  Vịt Giời

bạn ơi, mình thấy tích này từa tựa lá three of wands trong bộ tarot của joie de virve, không biết là có đúng paulina lấy từ tích này không

14:21 Monday,29.7.2013

Đăng bởi:  phale

@Nina: Mình đã nhờ SOI sửa vào bài, cảm ơn bạn nhé 


@Hieniemic: Em ơi, tiếng Hy Lạp thì Kharis (Χαρις) là favour, số nhiều Kharities có nghĩa là charities (nhiều favours), không phải do chị biên, vì gốc gác của mấy nàng này là thần sinh đẻ, sinh sôi, họ đem lộc, đem phước (con cái, giúp cây cỏ nảy mầm, muôn thú sinh sản dồi dào). Các nhà thơ La Mã sau đó dịch từ này ra một từ na ná là Gratia, nghĩa là Graces, và đến thời La Mã thì chức của các nàng không còn là sinh đẻ nữa.


Trong tiếng Anh thì hồi xưa chữ Grace cũng có nghĩa Charities đó, vì ảnh hưởng cách dịch của La Mã, nhưng bây giờ chẳng ai xài nữa rồi, chỉ thấy trong sách cổ (và kinh thánh, phổ biến là những câu liên quan tới Chúa) thôi.    

22:31 Sunday,28.7.2013

Đăng bởi:  Nina

Hình như bức thứ 5 từ trên xuống đúng là của Rubens đấy bạn Pha Lê ạ, hiện đang để tại Museo del Prado, Madrid.
http://www.museodelprado.es/en/visit-the-museum/15-masterpieces/work-card/obra/the-three-graces/
Reference number:  P01670
Author: Rubens, Peter PaulTitle: The Three GracesChronology: 1630-1635
 

22:29 Sunday,28.7.2013

Đăng bởi:  Hieniemic

Chị Pha Lê ơi, tên của 3 cô này tiếng Hy Lạp kêu là Charites (số nhiều) hay Charis (số ít). Từ này đồng nghĩa với Gratia tiếng Latin hay tiếng Anh kêu là Graces, nghĩa là duyên dáng luôn. Không phải là Charities như chị biên nên cũng không ai kêu mấy nàng này là mấy nàng Phước hết.
Nói với Art C., hiện trong nghệ thuật hiện đại tên của nàng này được dùng để đặt cho tùm lum các bức tranh, hội họa lẫn nhiếp ảnh, điêu khắc búa lua xua mà. Có nhiều bức khỏa thân cứ túm 3 cô người mẫu lại chụp xong kêu là The three Graces đó. Từ này và cả cái hình tượng lẫn cái tích này chưa biến mất trong nghệ thuật đâu.

17:37 Sunday,28.7.2013

Đăng bởi:  art c.

hot - 1 tin vui: 3 nàng tiền khỏa thân đã một lần xuất hiện tại Việt Nam vào năm 1938, với tin nầy chắc quí độc giả nghi ngờ và khó tin phải không - có thật đấy, và thậm chí 3 nàng tiên nầy còn giữ phép nhập gia tùy tục nữa chứ, có nghĩa là khi 3 nàng tiên giáng hạ xuống đất Việt thì lụa là và đôi cánh tiên cũng theo phong tục y phục Việt Nam thời 1938. Hiện nay theo tôi biết 3 nàng tiên xuất hiện tại Việt Nam nầy có tên gọi là "Ba cô gái đang tắm" của Lê Phổ với giá không dưới 2 tỷ vnd

15:36 Sunday,28.7.2013

Đăng bởi:  art c.

Tôi đang thắc mắc tại sao 3 nàng tiên khỏa thân ít xuất hiện,thậm chí không xuất hiện trong những bức tranh thời kỳ sau nầy ???
Tôi tạm tự nhủ: Có phải chăng thời kỳ đương đại, những cô gái gọi là đương đại đã khỏa thân quá táo bạo, khỏa thân từ trong nhà ra ngoải đường, khỏa thân từ sân khấu đến màn bạc, khỏa thân từ những nơi tôn nghiêm đến mạng internet... Và chính điều đó làm cho 3 nàng tiên khỏa thân lép vé, thua độ và hệ lụy cuối cùng là 3 nàng tiên duyên dáng khỏa thân thời xa xưa không còn xuất hiện trong những tác phẩm hội họa đương thời nữa...
 Ôi thật là một mát lớn cho những ai yêu mến nghệ thuật đương đại...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả