Bàn luận

Với Nghị định 72, những bài thế này cũng sẽ là phạm luật

Từ 1. 9. 2013, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ sẽ có hiệu lực. Theo đó, các trang thông tin điện tử cá nhân sẽ chỉ được cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, “không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin […]

Ý kiến - Thảo luận

18:32 Saturday,3.8.2013

Đăng bởi:  Công Dân 2

không hề thấp kém và thiển cận một chút nào, tôi nghĩ vậy. Với nghị định này nhà cầm quyền sẽ có thể kết tội nếu một cá nhân nào đó copy hay trích dẫn lại một thông tin nhậy cảm hoặc lề trái trên trang cá nhân của mình... nếu người đó trích dẫn thì vi phạm nghị định trên còn nếu chối tội thì những thông tin đó là của cá nhân người đó như vậy sẽ bị quy kết những tội nhậy cảm... và với hành động này có thể sắp tới sẽ có rất nhiều bloger, facebooker hay đưa tin thời sự sẽ gặp rắc rối với pháp luật.

18:30 Saturday,3.8.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng Nghĩa

Mấy nhà làm văn hóa, xã hội Việt tạo ra nhiều rào cản với các lý do mà họ cho là hợp lý còn thực tế nó thế nào không quan trọng.
Ví dụ về vấn đề giáo dục giới tính họ đưa ra các quan điểm, giới hạn, ràng buộc này nọ nhưng tỷ lệ nạo phá thai ở Việt Nam cao nhất Đông Nam Á.

16:06 Saturday,3.8.2013

Đăng bởi:  Công Dân

 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP:  Vẫn là những cái tật của nhà quản lý có cái nhìn thấp kém và thiển cận đưa ra những quy định "không- thể-thực- hiện- được"

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả