Điện ảnh

Vì sao Đường Đua thành công về PR, thất bại về bán vé?

  Mấy ngày gần đây trên báo chí, các diễn đàn và facebook đang râm ran bàn tán về phim Đường Đua; lần đầu tiên mọi người được chứng kiến một sự đối lập mãnh liệt đến thế về các đánh giá phim từ báo chí và từ người xem. Trong khi báo chí nức […]

Ý kiến - Thảo luận

11:02 Friday,9.8.2013

Đăng bởi:  TNXP

Hôm bữa chiếu ra mắt em cũng tính mua vé vô Đường Đua xem vì bị nhỏ chân dài (rau mới của em, em còn FA mờ) kêu mua đi anh ủng hộ phim nhà đi, nhưng đến hồi ra ngó cái bảng quảng cáo thấy tụt cả hứng, xấu òm, quyết mua vé phim chiến tranh gì quên tên rùi, phim hay vãi, từ đầu đến cuối mạnh đứa nào đứa đó há miệng coi. Coi xong về nhà ngẫm lại thấy ... em ngu vãi, rau nó gợi ý đến vậy mà không nghĩ ra, lần sau quyết xem phim Việt Nam. 

10:35 Friday,9.8.2013

Đăng bởi:  candid

Thi thoảng em mới có thời gian đi xem phim giải trí, tiền của em cũng phải đổ sức lao động mới có em có quyền chọn phim em thích và phim có chất lượng để xem. Đừng nói là ngang với 2 bát phở, ngang với 1 gói mì tôm mà không đáng giá với gói mì em cũng không bỏ tiền ra xem.
Làm phim tư nhân thì lời ăn lỗ chịu. Không có phim Việt để xem mà toàn phim nhập thì khán giả như em cũng chả thiệt gì. Còn hơn là đóng cửa ve vuốt nhau khen hay.

1:54 Friday,9.8.2013

Đăng bởi:  Nam

Bạn Bình comment hài quá, thế nào là 2 ly cafe hay 2 bát phở? Nói như bạn số tiền đó có thể giúp trẻ em miền núi ăn bữa ăn "có chất" cả tuần.
@người viết: Đọc bài này hẫng quá, viết thiếu ý. Người viết chỉ khai thác mỗi yếu tố ăn theo BĐCL mà chưa phân tích các yếu tố khác.

17:05 Monday,5.8.2013

Đăng bởi:  Hoa Linh

Phim này sao bị đẩy ra khỏi rạp lẹ vậy, mới PR tuần trước, mà bữa nay rảnh ghé megastar HV tính coi mà họ nói ngưng chiếu lâu rồi. Chắc có lẽ không hợp thị hiếu khán giả, sao chị Hồng Ánh không nhận một vai trong phim nhỉ, thấy 3 anh trai khô cằn trên ảnh quảng cáo, mà hết còn hứng vô rạp coi. Phim Việt dạo này mất uy tín quá. Hết hài nhảm giờ qua đánh nhau nhảm. 

11:41 Monday,5.8.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Tất Bình

Theo kinh nghiệm của mình, thì nếu 4 ngày đầu chiếu Đường Đua chỉ được có 800 triệu, mà sau 1 tuần đã bị Megastar và nhiều cụm rạp lớn bỏ ra khỏi lịch, ngay cả Galaxy cũng cắt suất chiếu xuống, thì phim này chắc là chỉ thu được tối đa là 1.5 tỷ. Trừ thuế, trừ phần trả cho rạp, cho nhà phát hành đi,... chắc là bên sản xuất được chừng 500 triệu. Không biết có đủ tiền tổ chức 2 sự kiện ở SG và HN không, chưa nói tiền quảng cáo nọ kia,...
 
Vậy mới thấy làm phim Việt quả là một công việc hết sức là rủi ro, nên chúng ta hãy cố gắng một chút để giúp điện ảnh nước nhà, dù sao thì vé xem phim cũng đang rẻ, chỉ ngang 2 ly cafe hoặc 2 bát phở mà thôi. Nếu ai có điều kiện thì đi xem 2, 3 lần cũng được. Chứ thử nghĩ đến chuyến hàng trăm con người lao động cực nhọc vài tháng trời để cuối cùng kết quả thu về là con số zero, người đầu tư thì mất trắng, vậy không buồn sao?

9:21 Saturday,3.8.2013

Đăng bởi:  Tuấn Linh

PR chỉ là một thành phần trong marketing mà thôi, đầy đủ là 5P - Product, Price, Promotion, Place, PR. Nhóm của Nguyễn Thanh Sơn quen làm PR chứ không rành marketing nói chung nên họ quá nặng về PR. Cũng có thể do họ đã có sẵn quan hệ với báo chí, nên làm hiệu quả hơn. Thất bại của Đương Đua là minh chứng rằng để bán được hàng thì phải lo hết các khâu, không bỏ qua được khâu nào. 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả