Đi & Ở

“Đọc báo tỉnh táo”: Cùng học sinh cấp III phê bình báo chí Việt Nam hiện nay

–    Hàng ngày nguồn thông tin đầu tiên các bạn tiếp cận là nguồn nào? –    Facebook và Kênh 14 ạ. –    Các bạn có đồng tình với cách chọn và đưa tin của Kênh 14 không?–    Không ạ! (đồng thanh) Buổi workshop đầu tiên của Đọc báo tỉnh táo, dự án thử nghiệm nhằm […]

Ý kiến - Thảo luận

15:46 Tuesday,15.10.2013

Đăng bởi:  Trần Trọng Linh

Dự án rất hấp dẫn và thiết thực. Nếu My ghi hình lại các buổi nói chuyện và trao đổi này có lẽ hiệu quả cộng đồng sẽ cao hơn. Và mở rộng hơn vào vấn đề chuyền thông television lại càng có nhiều cái hơn nữa để mổ xẻ. Chúc my sức khoẻ.

22:32 Monday,14.10.2013

Đăng bởi:  trịnh Lữ

Một việc làm rất có ý nghĩa và cần thiết. Với mạng xã hội như hiện nay, toàn bộ paradigm của truyền thông đại chúng đã và đang tiếp tục biến đổi. Vài trò gatekeeper đang mất dần vị thế cổ điển của kẻ kiểm soát toàn bộ quá trình đưa và tiếp nhận thông tin. Nhưng mặt khác, khi dân trí chưa đủ sức tạo dựng một môi trường tỉnh táo độc lập cho quá trình ấy, thì nguy cơ toàn bộ mạng xã hội sẽ bị kiểm soát nhào nặn để trở thành một gatekeeper tinh vi mạnh mẽ hơn sẽ trở thành hiện thực. Và có vẻ đã đang thành hiện thực rồi. Những nỗ lực có thiện ý rõ rệt như thế này càng cần những suy xét sâu sắc để có thể không trở thành nạn nhân của chính mình.

10:44 Monday,14.10.2013

Đăng bởi:  Tường Linh

Chúc mừng em MY!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả